Chuyện chỉ có ở Trung Quốc: Vận động viên gian lận đường chạy marathon bằng cách chạy tắt qua dải phân cách cho nhanh

    Thiên Long,  

    Thay vì chạy vòng qua giải phân cách chia tách giữa hai con đường, khoảng gần 250 người trong một cuộc thi marathon tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã quyết định “đi tắt đón đầu” bằng cách chạy xuyên qua giải phân cách.

    Thể thao luôn đòi hòi tinh thần cao thượng và công bằng trong thi đấu. Tuy nhiên vụ việc gần 250 người trong một cuộc thi marathon tại Thâm Quyến, Trung Quốc bị bắt quả tang chạy tắt qua dải phân cách đã để lại một vết nhơ lớn về tinh thần thể thao của người Trung Quốc.

    Chuyện chỉ có ở Trung Quốc: Vận động viên gian lận đường chạy marathon bằng cách chạy tắt qua dải phân cách cho nhanh - Ảnh 1.

    Vụ việc ghi nhận vào hôm 25/11. Camera giám sát an ninh trên đường phố đã ghi nhận khoảng 237 vận động viện cố tình chạy qua dải phân cách để chuyển sang làn đường ngược chiều, thay vì cố gắng chạy thêm 1 km nữa để tới điểm quay đầu.

    Bằng chiêu trò gian lận trên, những vận động viên này đã rút ngắn được khoảng 2-3km quãng đường chạy trên chuyến hành trình bán marathon kéo dài 21km.

    Chuyện chỉ có ở Trung Quốc: Vận động viên gian lận đường chạy marathon bằng cách chạy tắt qua dải phân cách cho nhanh - Ảnh 2.

    Hình ảnh trích xuất cho thấy một nhóm vận động viên chạy tắt qua dải phân cách đầy cây

    Tuy nhiên đây không phải là hành vi đáng xấu hổ nhất trong cuộc thi này. Ban tổ chức khẳng định có 18 vận động viên đã đeo bib giả (thiết bị gắn chip điện tử giúp ghi lại thành tích và thường dán sau số thứ tự của vận động viên).

    Ngoài ra còn có 3 kẻ mạo danh chạy hộ cho 3 người khác. Như vậy tổng cộng số vận động viên gian lận trong một cuộc thi marathon đã lên tới 258 người.

    Tất cả những người gian lận trong cuộc thi sẽ phải đối mặt với lệnh cấm thi đấu suốt đời. Họ cũng bị truyền thông Trung Quốc chỉ trích kịch liệt vì hành vi đáng xấu hổ trong thể thao.

    Mặc dù vậy đây mới chỉ là vụ bê bối thể thao lớn thứ hai sau tai tiếng tại giải maraton diễn ra ở Tô Châu mới đây. Một vận động viên đã mất cơ hội cán đích đầu tiên khi một tình nguyện viên cố đưa cho cô này một lá cờ Trung Quốc ngay trước vạch đích.

    Chuyện chỉ có ở Trung Quốc: Vận động viên gian lận đường chạy marathon bằng cách chạy tắt qua dải phân cách cho nhanh - Ảnh 3.

    Nếu không có người tình nguyện viên rắc rối kia, có lẽ cô gái Trung Quốc đã có thể băng lên về đích trước

    Chỉ tính từ đầu năm 2018, Trung Quốc đã tổ chức khoảng 1.072 giải chạy bộ trên khắp cả nước. Con số này cao hơn gấp nhiều lần so với con số 22 giải chạy trong suốt năm 2011. Mặc cho số lượng giải đấu vẫn tăng lên hàng năm nhưng chất lượng chưa bao giờ song hành.

    Đã có rất nhiều vụ ghi nhận tình trạng thuê các vận động viên chuyên nghiệp chạy thay để nhận giải và còn nhiều hình thức gian lận tinh vi khác. Thậm chí đã có giải đấu, ban tổ chức phải sử dụng cả công nghệ nhận diện gương mặt để tránh hiện tượng gian lận thành tích.

    Vận động viên gian lận đường chạy marathon bằng cách chạy tắt qua dải phân cách

    Tham khảo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ