Chuyên gia nhận định "SuperCycle" sẽ không xảy ra với iPhone 8 như kỳ vọng

    Neo,  

    Theo Neil Cybart, chuyên gia phân tích về Apple, sự bùng nổ về nhu cầu thay thế iPhone sẽ không xảy ra trong thời điểm iPhone 8 trình làng.

    Hồi tháng 12/2016, “ông đồng” Ming-Chi Kuo với những dự đoán vô cùng chính xác về Apple cũng như các sản phẩm mới sắp được ra mắt của Apple, tiếp tục đưa ra nhận định rằng iPhone 8 khi ra mắt vào năm 2017 sẽ rơi vào thời điểm SuperCycle.

    SuperCycle là một vòng tuần hoàn, điểm nút của nó là khi nhu cầu thay thế sản phẩm mới của người tiêu dùng tăng cao đến mức cực đại. Đối với iPhone của Apple, đó chính là năm 2017 và cũng đúng là lúc iPhone 8 được ra mắt.

    Ming-Chi Kuo tin rằng Apple có thể bán ra 90 đến 110 triệu chiếc iPhone chỉ trong nửa cuối năm 2017. Trước đó Apple đã từng đạt kỷ lục với 113 triệu chiếc iPhone 6 được bán ra trong nửa cuối năm 2014, ông Ming-Chi Kuo cho rằng nếu thuận lợi Apple hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục này.

    Vị chuyên gia phân tích này cho biết các chuỗi cung ứng linh kiện (màn hình, chip, camera) của Apple đã được đặt mục tiêu cho 120 triệu chiếc iPhone mới trong năm 2017. Và họ có thể sẵn sàng tăng sản lượng lên 150 triệu chiếc iPhone nếu như nhu cầu của thị trường tăng mạnh.

    Tuy nhiên, Cybart lại nhận định rằng "SuperCycle" sẽ không xảy ra. Ông này cho rằng phần lớn người dùng iPhone vẫn chưa sẵn sàng cho iPhone 8. Thay vì một nâng cấp lớn, Cybart nghĩ rằng người dùng chỉ nâng cấp khi cần hoặc khi không thể tiếp tục sử dụng chiếc smartphone hiện tại của họ.

    "Tôi không nghĩ rằng người dùng sẽ bị cám dỗ bởi một mẫu iPhone mới/khác biệt. Họ sẽ mua iPhone mới khi họ nghĩ rằng họ có thể kiếm lời hoặc quá mệt mỏi với chiếc iPhone hiện có. Tôi không nghĩ rằng một chiếc iPhone cao cấp mới ra mắt có thể tạo ra làn sóng nâng cấp iPhone. Năm vừa qua, đa số người tôi gặp đều trầm trồ, ham muốn iPhone 7 Plus nhưng rồi vẫn hài lòng với chiếc iPhone 6 mà họ đang dùng", Cybart chia sẻ.

    "2015 - 2016 là những năm thành công với Apple trong việc lôi kéo người dùng mới. Nhưng tôi cho rằng đại đa số những người dùng này chưa sẵn sàng cho iPhone 8. Do vậy, iPhone 8 sẽ chỉ phổ biến trong một phân khúc khách hàng cụ thể và tạo ra tăng trưởng trong một quý nhất định chứ không thể trở thành một làn sóng nâng cấp", Cybart chia sẻ thêm.

    Thông tin rò rỉ hồi tháng 12 năm ngoái tiết lộ sẽ có tới 3 phiên bản iPhone mới được ra mắt. Trong đó sẽ có 2 phiên bản nâng cấp từ mô hình cũ là iPhone 7s và iPhone 7s Plus, một phiên bản hoàn toàn mới với tên mã nội bộ là "Ferrari".

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày