Chuyên gia phân tích đưa lời khuyên: "Cổ phiếu Facebook giảm mạnh nhưng đừng có thấy giá tốt mà mua vào, tránh xa ra"

    KON,  

    Sau khi giá cổ phiếu của Facebook sụt giảm nghiêm trọng trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ tư, Gene Munster từ Loup Ventures khuyên các nhà đầu tư hãy tránh xa ra khỏi cổ phiếu này trong khoảng thời gian trước mắt.

    Munster chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng bạn nên đứng ngoài lề, để các nhà đầu tư xử lý sự việc này và hãy quay lại xem xét lại trong vòng 2 tháng tới."

    Chuyên gia phân tích đưa lời khuyên: Cổ phiếu Facebook giảm mạnh nhưng đừng có thấy giá tốt mà mua vào, tránh xa ra - Ảnh 1.

    Sau khi Facebook không đạt được doanh thu như kỳ vọng và chứng kiến một sự giảm sút trong lượng người dùng hoạt động hàng ngày tại châu Âu, Facebook còn cảnh báo các nhà đầu tư về doanh thu suy yếu trong nửa cuối của năm 2018. Tin này đã khiến cổ phiếu của công ty giảm đến hơn 20%. Giám đốc tài chính David Wehner cho biết các cổ đông có thể sẽ thấy "tỷ lệ tăng trưởng doanh thu sẽ giảm so với quý trước" trong quý thứ ba và quý thứ tư.

    Chuyên gia phân tích đưa lời khuyên: Cổ phiếu Facebook giảm mạnh nhưng đừng có thấy giá tốt mà mua vào, tránh xa ra - Ảnh 2.

    Nhà phân tích Gene Munster từ Loup Ventures

    Munster gọi động thái này là "một dự đoán xu hướng giảm chưa từng thấy." Ông bình luận rằng: "Tôi nghĩ họ đã thấy điều gì đang xảy ra với lượng tương tác và hoạt động kinh doanh của họ, và họ đang thực hiện các nước đi lớn để điều chỉnh lại kỳ vọng. Tôi nghĩ họ đã đi hơi quá đà, nhưng tôi nghĩ nó vẫn đại diện cho một mô hình mới, một cái nhìn mới mà các nhà đầu tư cần phải có về tốc độ tăng trưởng của Facebook."

    Facebook cảnh báo rằng các nhà phân tích có thể coi sự giảm sút trong giá cổ phiếu của Facebook là một cơ hội để mua cổ phiếu, song ông vẫn khuyên các nhà đầu tư hãy "tránh xa nó ra trong quý này."

    Tham khảo CNBC 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ