Có những người thành công dậy muộn

    TVD,  

    Có thể bạn không biết, nhưng CEO Mark Zuckerberg cũng không phải là một người dậy quá sớm.

    Khi nói đến thói quen của những người thành công, những tỷ phú tự thân giàu có trên thế giới, chúng ta chắc chắn đã nghe đến thói quen dậy sớm vào buổi sáng. Dậy sớm giúp họ có nhiều thời gian hơn, có thể tập thể dục, có thể chuẩn bị nhiều thứ để bắt đầu một ngày mới tốt hơn.

    Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người thành công dậy muộn. Họ thích làm việc vào buổi đêm yên tĩnh, hoặc thích một giấc ngủ thoải mái để khi thức dậy có đầy đủ năng lượng, họ không thích gò bó bản thân theo một quy định nào để thỏa sức sáng tạo.

     CEO Tim Cook thường dậy vào lúc 3 giờ 45 phút sáng.

    CEO Tim Cook thường dậy vào lúc 3 giờ 45 phút sáng.

    Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Tây Ban Nha cũng chứng minh rằng những người thích thức đêm có chỉ số thông minh cao hơn những người thường xuyên ngủ sớm. Làm việc vào buổi tối cũng có thể đem lại nhiều cảm hứng sáng tạo hơn.

    Có thể bạn không biết, nhưng CEO Mark Zuckerberg cũng không phải là một người dậy quá sớm. Tuy nhiên bài viết này không nhằm mục đích khuyến khích các bạn dậy muộn hơn vào buổi sáng, để đêm hôm trước có thể thoải mái chơi game hay cày kéo nốt bộ phim truyền hình.

    Mark Zuckerberg, CEO Facebook

    Nhà sáng lập và CEO Facebook đã từng chia sẻ rằng “Tôi chưa bao giờ là một người thức dậy sớm”. Thông thường Zuckerberg dậy vào khoảng 8 giờ sáng, mặc dù cũng khá sớm nhưng so với các tỷ phú như Bill Gates thì anh tự coi mình là một người dậy muộn.

    Và việc đầu tiên Zuckerberg làm khi thức dậy không phải là đi vào nhà tắm hay thực hiện một vài động tác thể dục, mà là cầm smartphone và lướt Facebook. Zuckerberg chia sẻ rằng anh muốn biết chuyện gì đang diễn ra trên thế giới và Facebook giúp anh làm điều đó mỗi buổi sáng.

    Jonah Peretti, CEO Buzzfeed

    Thức dậy vào lúc 8h30 sáng không phải là điều quá tồi tệ, nhưng đối với một doanh nhân như Jonah Peretti thì nó được coi là khá muộn. CEO của Buzzfeed chia sẻ rằng anh thường tỉnh giấc vào lúc 8h30 và sau đó đi tàu điện ngầm tới công ty, trong lúc đó anh sẽ cập nhật tin tức bằng Twitter, Facebook và một vài tờ báo New York Times.

    Aaron Levie, CEO Box

    Giám đốc điều hành của công ty chia sẻ file và tập tin lớn Box bắt đầu ngày mới của mình vào lúc 10 giờ sáng. Tuy nhiên sau đó Aaron Levie chưa vội rời khỏi giường, thay vào đó anh sẽ duyệt hết đống mail của mình trước khi bắt đầu những công việc khác.

    Alexis Ohanian, đồng sáng lập Reddit

    Đồng sáng lập Reddit chia sẻ một trong những thói quen của anh đó là thức khuya và dậy muộn. “Tôi thường không leo lên giường trước 2 giờ sáng và cũng không thức dậy trước 10 giờ”, Alexis Ohanian chia sẻ.

    “Tôi cũng không cần tới một chiếc đồng hồ báo thức, thay vào đó tôi thường tỉnh dậy vì chú mèo của mình đòi ăn. Sau khi rời khỏi giường, công việc đầu tiên của tôi không phải uống cà phê hay rửa mặt, mà là lấy hộp thức ăn cho mèo”.

    Nhà văn J.R.R. Tolkien, tác giả cuốn tiểu thuyết The Lord of the Rings

    Trong một bức thư gửi cho người hâm mộ vào năm 1958, nhà văn J.R.R. Tolkien, tác giả cuốn tiểu thuyết The Lord of the Rings và The Hobbit cho biết ông sống một cuộc sống gần giống như người Hobbit.

    Ông yêu thiên nhiên, thích hút tẩu thuốc và ông thừa nhận mình thường ngủ cho tới tận giữa trưa.

    Karl Lagerfeld, ông vua của làng thời trang thế giới

    Nhà thiết kế hàng đầu thế giới Karl Lagerfeld không hẳn là một người dậy sớm, nhưng cũng không hoàn toàn là dậy muộn. Ông vua thời trang có một thói quen đặc biệt, đó là ngủ đủ 7 tiếng đồng hồ bất kể thời gian nào.

    “Nếu tôi lên giường lúc 12h, tôi sẽ dậy vào lúc 7h sáng. Nếu tôi đi ngủ vào lúc 2h, tôi sẽ dậy vào lúc 9h sáng. Tôi không bao giờ thức dậy cho đến khi ngủ đủ 7 tiếng, cho dù có việc gì xảy ra đi nữa”, nhà thiết kế Lagerfeld chia sẻ.

    Winston Churchil, cựu Thủ tướng Anh

    Ông Winston Churchil không hẳn là một người dậy muộn, nhưng cựu Thủ tướng Anh có thói quen không rời khỏi giường trước 11h sáng. Ông thường tỉnh giấc vào lúc 8h và sau đó sẽ ăn sáng, đọc báo trên giường. Ông tắm rửa vào buổi trưa, rồi sau đó mới đến văn phòng làm việc.

    Pharrell Williams, ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc

    Pharrell Williams là một ca sĩ đã từng đoạt giải Grammy, anh đồng thời cũng là một nhà thiết kế thời trang và sản xuất âm nhạc. Williams thường thức dậy vào lúc 9h và không sử dụng đồng hồ báo thức.

    Sau khi thức dậy, Williams sẽ đi tắm và đây là lúc anh nghĩ ra được nhiều ý tưởng thú vị nhất. “Nếu tôi đến phòng thu âm trễ giờ hẹn, đó không phải là vì giao thông mà là vì tôi tắm lâu hơn bình thường”, Williams chia sẻ.

    Tham khảo: Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ