Có thể bạn chưa biết Elon Musk từng đầu tư vào tới 18 công ty khác nhau

    Lưu An,  

    “Tôi không kinh doanh, tôi chỉ đơn giản theo đuổi mục tiêu của mình" - Elon Musk.

    Sinh năm 1971 tại Nam Phi, “gã khổng lồ” làng công nghệ Elon Musk từng chia sẻ, khi còn đi học ông chưa bao giờ nghĩ đến từ “kinh doanh”. Đến nay, ông đã trở thành một tỷ phú nắm trong tay khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng 12,7 tỷ USD (theo Forbes).

    “Tôi không kinh doanh, tôi chỉ đơn giản theo đuổi những mục tiêu của mình" - Musk cho biết.

    Mặc dù chỉ cho phép bản thân ngủ đúng 6 tiếng mỗi ngày và làm việc liên tục 100 giờ mỗi tuần nhưng thật khó có thể tin được rằng Musk sẽ hoàn thành mọi mục tiêu của đời mình bởi “gã khổng lồ” này theo đuổi quá nhiều mục tiêu.

    Theo Tech Insider, dưới đây là 18 công ty mà Musk đã đầu tư với đa dạng các lĩnh vực từ dịch vụ thanh toán trực tuyến đến chế tạo tên lửa hay năng lượng mặt trời trong suốt hơn 10 năm qua.

    1. Năm 1995: Khởi nghiệp với Zip2 Corporation

    Năm 24 tuổi, sau khi bỏ học ngành cao học Vật lý tại Đại học Stanford (Mỹ), Musk thành lập công ty đầu tiên mang tên Zip2 Corporation chuyên cung cấp bản đồ và danh bạ các doanh nghiệp cho các tờ báo mạng.

    4 năm sau đó, Musk bán Zip2 Corporation cho Compaq với giá 307 triệu USD. Vào thời điểm năm 1999, đó là khoản tiền lớn nhất được chi trả để mua lại một công ty internet.

    2. Năm 1998: Đồng sáng lập Everdream Corporation, sau đó được bán lại cho Dell

    Được thành lập năm 1998 bởi người anh em họ của Musk là Lyndon Rive, Everdream là công ty tư nhân chuyên cung cấp các giải pháp quản lý máy trạm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Mỹ. Musk góp vốn vào Everdream ở vòng gọi vốn thứ tư. Tuy nhiên, đến năm 2007, Everdream đã được bán lại cho Dell.

    3. Năm 1999: Thành lập X.com - “tiền thân” của PayPal ngày nay

    Sau khi bán Zip2 Corporation, Musk dùng 10 triệu USD để thành lập ra X.com – công ty dịch vụ tài chính trực tuyến. Vì muốn tập trung công nghệ để đẩy nhanh tốc độ thanh toán trực tuyến qua email, Musk chấp nhận sáp nhập X.com với công ty đối thủ - Confinity.

    Tuy nhiên, do bất đồng quan điểm mà Musk đã bị các đồng sáng lập của Confinity yêu cầu rời khỏi công ty, sau đó đổi tên thành PayPal. Năm 2002, PayPal được eBay mua lại với giá 1,5 tỷ USD.

    4. Năm 2002: Sáng lập SpaceX

    Cuối năm 2002, Musk sáng lập SpaceX, công ty sản xuất hàng không vũ trụ tại California với mục tiêu tạo ra tên lửa vũ trụ nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều lần.

    Tàu Dragon của SpaceX trở thành tàu bay thương mại đầu tiên trên thế giới năm 2012. Tuy nhiên mục tiêu của Musk là đưa con người lên vũ trụ một cách dễ dàng, thường xuyên và xa hơn nữa là đưa con người lên sống ở sao Hỏa.

    5. Năm 2002: Thành lập quỹ Musk Foundation

    Mục tiêu của quỹ Musk Foundation là tài trợ các nghiên cứu về năng lượng tái tạo, khám phá vũ trụ, giáo dục, khoa học kỹ thuật, và các chứng bệnh ở trẻ em.

    Theo Inside Philanthropy, quỹ này đã trao tặng tổng cộng 783.700 USD, trong đó bao gồm 250.000 USD để xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời ở Soma, tỉnh Fukushima của Nhật Bản, sau thảm họa sóng thần năm 2011.

    6. Năm 2014: Đầu tư vào Tesla Motors

    Sau khi rót vốn vào Tesla Motors - thành lập bởi Martin Eberhard và Marc Tarpenning năm 2003, Musk tham gia vào ban điều hành công ty. Sản phẩm đầu tiên là dòng xe Roadster, gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng vì khả năng tăng tốc 0-60 mph dưới 4 giây như một chiếc xe thể thao và quãng đường đi lên tới 250 dặm chỉ với 1 lần sạc.

    Sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, Musk tham gia tích cực hơn vào Tesla, trở thành CEO và tiếp tục giữ vị trí đó đến nay. Chiếc xe mới của Tesla là Model S đã tạo nên chuẩn mực mới cho ngành công nghiệp ô tô, trở thành chiếc xe tuyệt vời nhất trong lịch sử xe điện.

    7. Năm 2005: Mua cổ phần Surrey Satellite Technology

    Năm 2005, Musk mua 10% cổ phần của công ty vệ tinh Surrey Satellite Technology (SST). SST hỗ trợ và tạo ra cơ hội lớn cho SpaceX trong việc trở thành nhà sản xuất tàu bay vũ trụ và vệ tinh nhỏ với chi phí vừa phải.

    8. Năm 2006: Đầu tư vào hệ thống cung cấp điện Solarcity

    Musk luôn quan tâm đến phát triển bền vững và công nghệ xanh. Để tạo nên “người bạn đồng hành” cùng Tesla, Musk đầu tư mạnh mẽ vào SolarCity, một trong những những công ty lớn nhất thế giới về sản xuất pin năng lượng mặt trời cho gia đình được thành lập bởi 2 người anh họ của Musk là Lyndon và Peter Rive năm 2006.

    Musk hiện giữ vị trí Chủ tịch công ty Solarcity. Tháng 4/2015, SolarCity tuyên bố sáp nhập với Tesla batteries để tạo nên một hệ thống dự phòng pin năng lương mặt trời.

    9. Năm 2007: Đầu tư vào Mahalo.com

    Musk đầu tư vào Mahalo khi trang web này được thành lập vào năm 2007. Mahalo là web có tính năng tổng hợp của Wikipedia, Ask Jeeves, và Quora. Về cơ bản, Mahalo cho phép mọi người đăng và trả lời các câu hỏi.

    10. Năm 2010: Đầu tư vào Stripe

    Sau PayPal, Musk đầu tư vào Stripe – một trong những startup đối thủ lớn nhất của PayPal. Công ty đặt mục tiêu cung cấp giải pháp thanh toán cho các ứng dụng trực tuyến và các công ty như Facebook, Lyft cũng như người dùng trên toàn thế giới.

    Mới đây, Stripe được định giá 5 tỷ USD, hợp tác với Twitter để gắn nút “Thanh toán” lên các bản tin nhắn Tweets.

    11. Năm 2012: Đầu tư vào Halcyon Molecular Inc và nếm mùi vị thất bại hiếm hoi

    Halcyon Molecular Inc là công ty khởi nghiệp đầy tham vọng trong lĩnh vực nghiên cứu gen được thành lập bởi 2 anh em William và Michael Andreg năm 2008 với mục tiêu giải mã bí mật lớn nhất ẩn trong chuỗi AND.

    Năm 2009, công ty thông báo rằng sẽ giải mã 100% mã gen con người chỉ trong 10 phút với chi phí nhỏ hơn 100 USD. Nhưng do có nhiều doanh nghiệp khác cùng cạnh tranh về giá thành và tốc độ giải mã, công nghệ gen, Halcyon đã phải đóng cửa năm 2012.

    12. Đầu tư vào Hyperloop

    Năm 2013, thông qua SpaceX, Musk công bố ý tưởng tạo nên phương thức di chuyển tốc độ cao mang tên Hyperloop; đồng thời công khai toàn bộ tài liệu nghiên cứu cũng như ý tưởng của mình cho tất cả mọi người để phổ biến công nghệ rộng rãi.

    Hyperloop là hệ thống đường sắt chở người nối liền San Francisco và Los Angeles, với tốc độ hơn 500 dặm một giờ với tiêu chí: nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm năng lượng.

    13. Năm 2014: Đầu tư vào Trung tâm khoa học Tesla ở New York

    Năm 2014, Musk đã dành tặng 1 triệu USD đầu tư xây dựng một bảo tàng khoa học riêng cho Nikola Tesla – một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.

    Trung tâm khoa học Telsa đặt tại Wardenclyffe, New York - nơi Tesla đã đặt phòng thí nghiệm trước đây. Musk dự định sẽ xây dựng trạm tiếp nhiên liệu điện nhanh nhất thế giới mang tên Tesla Supercharger Station ở khu gửi xe của trung tâm khoa học này.

    14. Năm 2014: Đầu tư vào Vicarious, nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo

    Mặc dù không đặt niềm tin vào trí thông minh nhân tạo (AI), Musk vẫn đầu tư khoảng 40 triệu USD vào Vicarious năm 2014 với mục tiêu tìm cách giúp các cỗ máy tương lai trở nên thân thiện hơn với con người.

    Trong bài phỏng vấn với Wall Street Journal, nhà sáng lập Vicarious đã nói rằng, mục tiêu của Vicarious là “tạo nên một cỗ máy suy nghĩ như con người, nhưng lại không cần ăn hay ngủ.”

    15. Năm 2014: Đầu tư vào DeepMind, được mua lại bởi Google

    Trong một bản tin trên đài CNBC, Musk từng nói rằng các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực nghiên cứu trí thông minh nhân tạo "không phải nhằm mục đích lợi nhuân”. “Tôi muốn theo dõi sự phát triển của trí thông minh nhân tạo. Tôi lo ngại về khả năng xảy ra kết cục nguy hiểm với loài người."

    Musk đã mạnh tay đầu tư vào công ty nghiên cứu trí thông minh nhân tạo mang tên DeepMind. Mục tiêu của DeepMind là kết hợp năng lực học tập của máy móc với cấu trúc thần kinh của con người, tạo nên thuật toán máy tính mạnh mẽ, toàn năng hơn. DeepMindđược mua lại năm 2014 bởi Google, với tên gọi mới là Google DeepMind.

    16. Năm 2015: Tài trợ cho quỹ Future of Life Institure

    Tháng 1/2015, Musk đã tặng 10 triệu USD cho quỹ FLI, nhằm mục đích hỗ trợ nghiên cứu để giảm thiểu những rủi ro gắn liền với sự phát triển trí thông minh nhân tạo.

    17. Năm 2015: Tham gia Ban quản trị X Prize Foundation

    X Prize Foundation tổ chức các cuộc thi nhằm khuyến khích các sáng chế công nghệ phục vụ lợi ích nhân loại. Các hạng mục giải thưởng rất đa dạng và hứa hẹn phần thưởng tiền mặt cho các sáng chế, ví dụ như giải pháp đánh bắt cá một cách bền vững, giải pháp đổi hướng các thiên thạch bay vào trái đất, quần áo tàng hình và tái tạo các dạng vật thể sống ngoài không gian...

    18. Năm 2015: Đầu tư vào NeuroVigil

    Ra mắt vào năm 2007, NeuroVigil phát triển thành công hệ thống theo dõi não bộ di động đầu tiên trên thế giới mang tên iBrain. Musk trở thành nhà đầu tư chủ chốt của công ty vào tháng 5 năm 2015.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ