Có thể bạn chưa biết Obama từng bán kem, Warren Buffett từng bán báo

    Neo,  

    Bạn chắc hẳn đã từng cho rằng những người giàu, quyền lực nhất hành tinh không phải con người, họ quá khắc biệt và tài năng so với chúng ta. Nhưng không phải như vậy đâu, họ cũng là con người và cũng từng xuất phát từ những công việc khá bình dị.

    Mời bạn đọc cùng tìm hiểu công việc đầu tiên của 11 chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới qua bài viết dưới đây.

    1. Hillary Clinton

    Bà Clinton viết trong cuốn tự truyện "Hard Choices" của bà rằng công việc đầu tiên bà làm lúc 13 tuổi là giám sát một công viên nhỏ cách nhà bà vài dặm.

    Bà viết rằng bà phải đẩy một chiếc xe đầy bóng, gậy và dây từ nhà ra công viên và ngược lại ba ngày một tuần trong suốt mùa hè.

    "Cha mẹ tôi tin vào khả năng tự lực và sự chăm chỉ, họ muốn đảm bảo con cái của họ hiểu được giá trị của từng đồng đô la và tôn trọng thành quả của người khác", bà viết.

    2. Donald Trump

    Trump, tỷ phú bất động sản và ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, lớn lên trong giàu có nhưng cha ông muốn ông hiểu giá trị của đồng tiền ngay từ khi còn bé.

    Thủa ấu thơ, cha ông thường dẫn ông tới các công trường và bảo ông và anh trai nhặt những chai soda rỗng để bán lấy tiền. Trump chia sẻ rằng dù không kiếm được nhiều tiền nhưng công việc này đã dạy ông cách sử dụng, đầu tư tiền bạc.

    3. Mark Cuban

    Khi Cuban, doanh nhân - chủ sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks, xin tiền cha để mua giày, cha anh đã bảo anh nên tự kiếm tiền. Do vậy, Cuban quyết định mang túi đựng rác tới tận nhà để bán cho mọi người.

    Khi đó Cuban 12 tuổi và anh cũng không biết cách nào để kiếm tiền. Đúng lúc Cuban hỏi cha rằng có công việc nào giúp anh kiếm tiền mua giày hay không thì một người bạn của cha anh bước vào nói rằng có một số túi đựng rác cần bán. Cuban nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

    4. Lloyd Blankfein

    Blankfein, CEO của Goldman Sachs - ngân hàng đầu tư toàn cầu khổng lồ, là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường Phố Wall.

    Ông khởi nghiệp từ một công việc rất tầm thường. Trong cuốn tiểu sử "Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World" của mình, Blankfien kể rằng ông lớn lên trong những dự án nhà ở Brooklyn và công việc đầu tiên của ông là bán đồ ăn nhẹ tại sân vận động Yankee Stadium.

    5. Richard Branson

    Branson, tỷ phú sáng lập tập đoàn Virgin Group, đã khởi nghiệp từ khi còn rất nhỏ.

    Năm 11, ông cùng người bạn thân nhất của mình là Nik Powell bắt đầu nuôi, nhân giống vẹt đuôi dài để bán cho bạn bè trong lớp. Nhưng sau đó lũ vẹt sinh sôi quá nhanh, vượt quá khả năng bán hàng của Branson do đó ông phải chuyển sang thị trường khác.

    Khi gần tới Giáng sinh, hai doanh nhân nhí này đã mua những cây thông nhỏ với hy vọng sẽ kiếm được lãi khi chúng lớn lên tuy nhiên những con thỏ đã phá hoại thông trước khi chúng kịp lớn.

    6. Marissa Mayer

    Mayer chia sẻ rằng bà đã từng làm nhân viên bán tạp hóa trong dịp hè tại một cửa hàng ở County Market, Wausau, Wisconsin khi 16 tuổi.

    Công việc này mang lại cho bà rất nhiều bài học. Bà học được rất nhiều điều về kinh tế gia đình và những trao đổi mà con người phải thực hiện hàng ngày.

    7. Warren Buffett

    Buffett nghĩ tới việt kiếm và tiết kiệm tiền từ khi còn là một đứa trẻ. Hiện tại, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway có trong tay khối tài sản khoảng 61,2 tỷ USD và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

    Khi 13 tuổi, Buffett dành buổi sáng của ông để đi bán những bản sao của báo The Washington Post. Cùng năm đó, ông đầu tư 1.200 USD tiền tiết kiệm vào 40 mẫu đất nông nghiệp.

    8. Barack Obama

    Ngay cả người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ cũng đã từng làm một công việc bình dị khi còn trẻ.

    Lúc còn là một thiếu niên ở Honolulu, Obama đã làm công việc đầu tiên trong kỳ nghĩ hè đó là múc kem tại quầy Baskin-Robbins.

    9. Michael Dell

    Với vị trí sáng lập kiêm CEO tập đoàn Dell Inc., Dell đã từng nắm trong tay rất nhiều quyền lực trong thời hoàng kim của máy tính cá nhân. Hiện tại, tài sản của Dell rơi vào khoảng 18,7 tỷ USD.

    Tuy nhiên, trước khi đưa máy tính trở thành thiết bị phổ biến trên thế giới, Dell đã từng rửa bát tại một nhà hàng Trung Quốc khi mới 12 tuổi.

    10. Jeff Bezos

    Công việc đầu tiên của người sáng lập kiêm CEO gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon, Jeff Bezos, là làm việc tại quầy đồ nướng McDonald trong kỳ nghỉ hè khi còn là một cậu thanh niên tuổi teen. "Quản lý của tôi ở McDonald rất tuyệt vời, rất nhiều thiếu niên làm việc cho anh ấy và anh ấy có thể khiến chúng tôi tập trung ngay cả khi chúng tôi đang đùa nghịch", Bezos nói.

    11. Michael Bloomberg

    Cựu thị trưởng thành phố New York xuất thân từ gia đình trung lưu nhưng hiện đang nắm giữ khối tài sản 38,1 tỷ USD.

    Khi theo học tại Đại học Johns Hopkins, ông làm thêm tại một bãi đỗ xe để kiếm tiền trang trải học phí.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ