Có thể bạn chưa nhận ra Facebook không phải là công ty công nghệ

    Neo,  

    Sau khi phiên giao dịch ngày thứ hai tuần trước (1/8) đóng cửa, năm công ty hàng đầu thế giới tính theo giá trị thị trường đều là những hãng công nghệ Mỹ: Apple, Alphabet (trước đây là Google), Microsoft, Amazon và Facebook.

    Bloomberg nhận định đây là lần đầu tiên các công ty công nghệ chiếm lĩnh bảng xếp hạng này. Ngay cả thời điểm bong bóng .com bùng nổ các công ty công nghệ cũng không thể chiếm lĩnh được bảng xếp hạng như hiện tại.

    Ví dụ, năm 2011, Exxon và Shell đã giữ hai vị trí hàng đầu trong khi đó Apple là hãng công nghệ duy nhất nằm trong tốp 5. Năm 2006, Microsoft giữ vị trí duy nhất này bên cạnh các hãng năng lượng, ngân hàng và sản xuất. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, bây giờ các công ty công nghệ là chúa tể mới của thế giới.

    Nhưng điều gì khiến một công ty trở thành công ty công nghệ?

    Nhìn sâu vào hoạt động của Exxon và GE chúng ta sẽ thấy thật vô lý khi họ không được coi là công ty công nghệ.

    Exxon sử dụng các cỗ máy và thiết bị cỡ lớn để trích xuất phần còn lại của các sinh vật sống từ phần địa chất cổ nằm sâu dưới lòng đất. Sau đó, họ tiếp tục sử dụng các cỗ máy khổng lồ khác để điều chỉnh và phân phối những vật liệu họ khai thác được tới toàn cầu.

    Về phần mình, GE sản xuất gần như tất cả mọi thứ từ bóng đèn tới các thiết bị hình ảnh y tế, tuabin gió, đầu máy xe lửa và thậm chí cả động cơ phản lực.

    Chẳng có gì là lạ khi Facebook, một công ty làm web và ứng dụng di động, được gọi là công ty công nghệ. Nhưng tại sao các công ty đóng tàu chạy dầu diesel, dàn khoan dầu và động cơ máy bay lại không được gọi là công ty công nghệ?

    Một phần của vấn đề nằm ở ngôn ngữ riêng của ngành tài chính. Thị trường phân chia các công ty theo ngành công nghiệp và các nhà phân tích theo dõi các ngành và tiểu ngành cụ thể. Exxon là công ty trong ngành công nghiệp năng lượng trong khi đó GE hoạt động trong cả lĩnh vực năng lượng, giao thông, tiện ích công cộng, y tế và tài chính.

    Từ "công nghệ" trong ngành công nghệ thực ra đồng nghĩa với "công nghệ máy tính". Các công ty trong lĩnh vực này phát triển phần mềm, chất bán dẫn, sản xuất phần cứng, thiết bị ngoại vi, các dịch vụ xử lý dữ liệu và quảng cáo kỹ thuật số...

    Với giao dịch trên NASDAQ, nơi mà hầu hết các công ty được gọi là công ty công nghệ được niêm yết, các ngành công nghiệp được phân chia dựa trên Industry Classification Benchmark (ICB), một hệ thống phân loại được phát triển bởi London Stock Exchange’s FTSE Group.

    ICB chia thị trường thành 10 ngành công nghiệp, mỗi ngành trong số đó lại được chia thành các ngành và tiểu ngành nhỏ hơn.

    Ví dụ, theo phân loại của ICB trong ngành công nghiệp công nghệ, "Internet" được tính là tiểu ngành của ngành "Phần mềm và Dịch vụ Máy tính". Hiện tại các công ty đang được phân ngành và tiểu ngành dựa trên nguồn doanh thu lớn nhất của họ. Chẳng hạn, GE được coi là một công ty năng lượng vì doanh thu chính của hãng này tới từ năng lượng.

    Một công ty như Microsoft chắc chắn được xếp vào ngành Công nghệ hoặc Phần mềm và Dịch vụ Máy tính bởi đó là những lĩnh vực mang lại thu nhập lớn nhất cho họ. Tương tự như vậy, theo ICB, Apple là một hãng công nghệ thuần túy bởi hầu hết thu nhập của hãng này tới từ việc bán phần cứng máy tính, tablet và smartphone. Nhưng các công ty còn lại trong tốp 5 công ty có giá trị thị trường lớn nhất lại không hẳn là công ty công nghệ.

    Ví dụ, gần như tất cả doanh thu của Google và Facebook đến từ quảng cáo. Do vậy, có lập luận cho rằng những hãng này phải được xếp vào ngành công nghiệp truyền thông với trọng tâm là phát thanh truyền hình và giải trí.

    Tất nhiên, Alphabet rất giống hoặc ít nhất là rất muốn giống GE với những khoản đầu tư vào ô tô (Self-Driving Car Project), chăm sóc sức khỏe (Calico), hàng tiêu dùng (Nest) và tiện ích (Fiber). Tuy vậy, phần lớn doanh thu của hãng này vẫn tới từ mảng kinh doanh quảng cáo của Google.

    Rất nhiều doanh thu của Amazon trong thời gian gần đây tới từ Amazon Web Services (AWS), có lẽ sẽ đạt mức 10 tỷ USD trong năm nay. Amazon cũng từng kiếm tiền từ việc bán những phần cứng máy tính như Fire và Kindle. Nhưng thực chất, phần lớn doanh thu của Amazon tới từ việc bán hàng tiêu dùng trên toàn thế giới. Amazon được xếp vào danh sách các công ty công nghệ nhưng thực ra nên coi hãng này là một công ty bán lẻ mới đúng.

    Một ngày sau sự kiện các công ty công nghệ độc chiếm tốp 5 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu tính theo giá trị thị trường, Exxon Mobil đã đẩy Facebook ra khỏi vị trí thứ năm với giá trị thị trường 360 tỷ USD, nhiều hơn 8 tỷ USD so với mức 352 tỷ của Facebook. Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffet cũng kết thúc ngày giao dịch 2/8 với tổng giá trị 354 tỷ USD.

    Phần lớn doanh thu của Berkshire Hathaway tới từ bảo hiểm, sản xuất và các công ty con mà điển hình là McLane Company. Tính riêng trong năm ngoái, McLane Company kiếm được 28 tỷ doanh thu, nhiều hơn 10 tỷ so với Facebook. McLane hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ quản lý và hậu cần chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp thực phẩm.

    Hãng Johnson & Johnson, chuyên bán hàng tiêu dùng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bám rất sát phía sau với giá trị thị trường lên tới 345 tỷ USD.

    Mọi ngành công nghiệp đều sử dụng máy tính, phần mềm và các dịch vụ internet. Nếu công nghệ có nghĩa là vậy thì tất cả các công ty trên thế giới đều được coi là công ty công nghệ, một sự phân chia không có giá trị.

    Thuật ngữ công ty công nghệ bị mất giá trị vì bị lạm dụng và kết hợp một cách bất cẩn với các startup phần cứng và phần mềm máy tính theo phong cách Silicon Valley. Thậm chí, ngành tài chính còn khiến mọi thứ trở nên tệ hơn bằng cách đánh đồng ngành công nghiệp công nghệ nói chung với ngành công nghiệp máy tính.

    Có những công ty từ lâu đã hoạt động ổn định trong ngành máy tính. Microsoft và Apple là hai trong số đó. Intel cũng vậy khi sản xuất linh kiện máy tính cho những hãng khác. Đã đến lúc nhận ra sự thật rằng những công ty như Facebook, Alphabet và Facebook không kinh doanh bất cứ thứ gì liên quan tới máy tính. Do vậy họ không phải là công ty công nghệ.

    Thay vào đó, họ đang sử dụng cơ sở hạ tầng máy tính để xây dựng doanh nghiệp mới, khổng lồ trong các lĩnh vực khác. Nếu có thể, hãy coi công nghệ là một thuật ngữ chung dùng để chỉ việc xử lý một tập hợp các nguyên liệu cơ bản để đạt được những mục tiêu vượt quá tầm của những vật liệu trên.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ