Có thể bạn không tin nhưng nhện robot mới chính là những "nhân viên" vá khí cầu giỏi nhất

    Ryankog,  

    Công ty chuyên về lĩnh vực hàng không vũ trụ nổi tiếng Lockheed Martin vừa phát triển một con nhện robot có khả năng bò khắp khí cầu để tìm các lỗ nhỏ và tự động vá chúng lại.

    Những con nhện và ngành công nghiệp khinh khí cầu thoạt nghe chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng chúng ta vừa có một thứ cực kỳ hữu ích, giúp vá những lỗ hổng trên khí cầu vô cùng dễ dàng nhờ loài nhện.

    Công ty chuyên về lĩnh vực hàng không vũ trụ nổi tiếng Lockheed Martin vừa phát triển loại con nhện robot có khả năng bò khắp khí cầu để tìm các lỗ nhỏ và tự động vá chúng lại.

    Việc sửa chữa các khinh khí cầu từ trước đến nay không phải là một vấn đề đơn giản. Thậm chí ngay cả một lỗ hổng bé nhất cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của khí cầu, vì vậy việc giữ kín phần bầu khí là cực kỳ quan trọng. Trước khi con nhện robot này xuất hiện, để tìm kiếm và vá những lỗ thì ta phải dò tìm khắp bề mặt khí cầu và sửa chúng lại bằng tay.

    Nhận thấy đấy là công việc kém hiệu quả và lạc hậu, các nhà nghiên cứu của Lockheed Martin đã tạo ra SPIDER, một “công cụ tự hành có khả năng đánh giá thiệt hại của khí cầu và sửa chữa”.

    Tuy có thiết kế như một con nhện, nhưng thực tế, cách mà nó hoạt động cũng tương tự như nam châm mà bạn dùng để làm sạch bể cá. Những con nhện này sẽ có hai phần một ở bên ngoài bầu khí và một ở bên trong. Cả hai phần cùng chuyển động khắp bầu khí, bằng cách dùng ánh sáng và các cảm biến, chúng sẽ phát hiện được các lỗ hổng. Tuyệt vời hơn nữa, chúng sẽ tự vá các lỗ này lại.

    Robot SPIDER

    Lockheed Martin là một trong những công ty hàng không vũ trụ và nhà thầu quân sự tiên tiến nhất thế giới. Họ tin rằng các loại “khí cầu lai” có thể thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt trong tương lai, nhưng vận chuyển hàng hóa với giá thành thấp, giúp đỡ khi có xảy ra thiên tai và thậm chí là dùng trong quân sự

    Tham khảo: Diditaltrends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ