Có tới cả tỷ con vi khuẩn trên mỗi lít nước ngay tại nơi thi đấu các bộ môn Olympic 2016

    Dink,  

    Chúng ta đều mong muốn rằng Đại hội Olympic sẽ diễn ra suôn sẻ, cả về an toàn an ninh lẫn an toàn sức khỏe.

    Đại hội Olympic đã chính thức khởi tranh, và nước ở Rio de Janeiro vẫn bẩn như mọi khi. Cống thoát nước nơi đây chứa đầy vi khuẩn và virus gây bệnh, đây là kết quả của nghiên cứu dài 16 tháng của các nhà khoa học.

    Không chỉ các vận động viên gặp nguy cơ nhiễm bệnh khi tham gia các môn thể thao dưới nước, mà các thử nghiệm cho thấy rằng du khách đến tham quan nơi đây cũng có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên bãi biển Ipanema và Copacabana.

    Kết quả khảo sát cho thấy một lượng virus rất lớn trong những vùng nước ô nhiễm tại đất nước đăng cai Olympic này, chuyên gia sinh học Valerie Harwood khuyên những người tới thăm Rio rằng: “Đừng lặn xuống nước”.

    Những điểm ô nhiễm nhất là phá Rodrigo de Freitas, nơi sẽ diễn ra bộ môn chèo thuyền và bến Gloria, điểm xuất phát của bộ môn đua thuyền buồm.

    Những mẫu nước thử tại phá Rodrigo de Freitas vào tháng 3 năm 2015 cho thấy một lượng virus khổng lồ là 1,73 tỉ con trong mỗi lít nước. Vào tháng 6 này, khi đo lại thì thấy rằng lượng virus đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn là một con số đáng sợ, 248 triệu con virus trong mỗi lít nước. So sánh với khu vực California, con số chỉ tới vài nghìn/một lít nước đã là đáng báo động rồi.

    Khu vực thứ hai, bến Gloria có lượng vi khuẩn trong mỗi lít nước là 37 triệu con, thông số này được đo vào hồi tháng 6 và thậm chí còn cao hơn thông số được đo vào tháng 3 năm ngoái, 26 triệu virus/lít nước. Nhiều dự án được triển khai nhằm khắc phục vấn đề này nhưng vấn đề ô nhiễm nước vẫn chưa được giải quyết.

    Các vận động viên nơi đây phải cẩn trọng, điều này không phải bàn nhưng vẫn còn đó 300.000 tới 500.000 du khách nước ngoài sẽ đến Rio vào dịp Thế vận hội này.

    Những người tiếp xúc với nước, nếu nuốt và hít phải nước sẽ có tỉ lệ “bị bệnh rất nặng”, theo như nhà nghiên cứu Harwood nhận định.

    Thậm chí cát biển cũng không an toàn. Những mẫu cát được mang về xét nghiệm từ hai bãi biển Copacanaba và Ipanema chứa một lượng rất lớn virus và được cho là có ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ.

    Một vấn đề khác nữa nằm ở khí hậu, khi mà vi khuẩn dễ phát hát hơn rất nhiều ở khí hậu nhiệt đới và nước biển mặn. Chúng ta cũng đã thấy virus sống được nhiều tuần, nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm, điều này cho thấy rằng Rio có những khả năng bùng phát dịch bệnh từ vi khuẩn và virus.

     Bãi biển tại Rio.

    Bãi biển tại Rio.

    Nhiều vận động viên đã từ bỏ Đại hội năm nay, bỏ phí công sức nhiều năm tập luyện để tránh cảnh phải thi đấu trong một môi trường không mấy sạch sẽ.

    Đã có rất nhiều người nói về nước tại Rio bẩn như thế nào và hàng trăm mối nguy từ các loại virus”, vận động viên đua thuyền buồm người Phần Lan Noora Ruskola nói. “Tôi đã sẵn sàng tâm lý cho chuyện này rồi. Có những ngày nước ổn nhưng cũng nhiều ngày khác không được như vậy”.

    Nhưng nhiều du khách tới đây thì lại không quan tâm lắm tới vấn đề ô nhiễm này. Như ông Raul Onetto, một nhân viên ngân hàng 52 tuổi tới từ Uruguay nói: “Tôi thấy nước ở đây tuyệt đẹp và không hề biết hay thấy nó bẩn chút nào. Nếu mà nó bẩn, thì công chúng hẳn đã biết rồi. Hơn nữa, tôi đã đi 2.200 km tới đây để được ra biển”.

    Nước ô nhiễm, những vấn đề về vi khuẩn và virus vẫn còn đó nhưng không thể hoãn lại Đại hội Thể thao Olympic này được. Chỉ mong muốn rằng Olympic lần này sẽ diễn ra suôn sẻ và không có đại dịch đáng tiếc nào xảy ra tại Rio de Janeiro.

    Tham khảo AP

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ