Cơn ác mộng sắp đến với những người hay tìm kiếm phim lậu, game lậu, link torrent trên Google

    TVD,  

    Những kết quả tìm kiếm liên quan tới các trang web chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền, như Pirate Bay sẽ bị hạn chế trên công cụ tìm kiếm Google.

    Mới đây Google đã thực hiện một cam kết thay đổi công cụ tìm kiếm của mình, khiến cho các kết quả tìm kiếm liên quan đến những trang web chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền sẽ bị hạn chế. Microsoft cũng thực hiện một cam kết tương tự với công cụ tìm kiếm Bing.

    Đây chính là cơn ác mộng của những ai vẫn hay tìm kiếm link tải phim lậu, game lậu hay link torrent trên mạng internet. Các kết quả tìm kiếm có liên quan tới những trang web như Pirate Bay sẽ không còn được ưu tiên hiển thị trên Google.

     Kết quả tìm kiếm trên Google liên quan tới các trang web vi phạm bản quyền như Pirate Bay sẽ bị hạn chế.

    Kết quả tìm kiếm trên Google liên quan tới các trang web vi phạm bản quyền như Pirate Bay sẽ bị hạn chế.

    Các công ty internet sở hữu những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, như Google và Microsoft, đã bị chỉ trích nhiều về việc không làm hết sức mình để bảo vệ các nội dung bản quyền và để cho các trang web vi phạm bản quyền có thể tận dụng.

    Chính vì thế mà Google đã phải có động thái mạnh tay nhằm góp phần chấm dứt việc vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên internet. Tuy nhiên, Google sẽ không hoàn toàn cấm các kết quả tìm kiếm liên quan tới những trang web vi phạm bản quyền. Các kết quả tìm kiếm này sẽ chỉ bị đẩy xuống và khiến cho người dùng khó nhìn thấy hơn.

    Trước đây, Google cũng nhận được báo cáo vi phạm bản quyền liên quan đến hơn 1 triệu website. Tuy nhiên, Google không thể chỉ dựa vào những báo cáo này để gỡ bỏ kết quả tìm kiếm của các website này trên công cụ của mình. Trong số đó cũng có rất nhiều cáo buộc liên quan đến những trang web của Nhà trắng, NASA hay BBC với mục đích trêu chọc.

    “Các nội dung của trang web Pirate Bay hiện nay có thể dễ dàng được tìm kiếm thông qua các công cụ tìm kiếm, vì vậy chúng tôi đánh giá cao thiện chí của các bên để cố gắng cải thiện tình trạng này và bảo vệ quyền lợi của người sở hữu bản quyền”, ông Stan McCoy đến từ Motion Picture Association chia sẻ.

    Phát ngôn viên của Google cũng khẳng định: “Google là đối tác tích cực trong cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên internet. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ để giải quyết vấn đề này và hợp tác nhiều hơn với các nhà sở hữu nội dung bản quyền”.

    Tham khảo: zdnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ