Bố mẹ của hai thiếu niên lập ra trang facebook mạo danh để trêu chọc bạn cùng lớp sẽ phải ra hầu tòa.
Theo tòa án phúc thẩm tại Mỹ, mặc dù không tạo ra trang Facebook đó nhưng các phụ huynh này phải chịu trách nhiệm vì để nó tồn tại trong hơn 1 năm liền.
Năm 2011, Alexandria (Alex) Boston, một học sinh trung học ở Cobb County, Georgia, ở cùng phòng với hai người bạn khác là Dustin Athearn và Melissa Snodgrass. Athearn và Snodgrass đã tạo ra trang Facebook giả mạo tên của Boston. Họ đăng tải những bức ảnh của Boston sau khi đã dùng ứng dụng “khuôn mặt béo ú” để chỉnh sửa, viết những status gợi ý rằng Boston có quan điểm phân biệt chủng tộc và là một người đồng tính nữ.
Tài khoản giả mạo này đã kết bạn với hơn 70 người, đó là bạn cùng lớp, bạn bè và gia đình của Boston. Boston nghi ngờ Athearn đã làm việc này; bố mẹ cô bé là Amy và Christopher Boston đã báo cáo vụ việc lên nhà trường. Cả Athearn và Snodgrass đều thừa nhận đã tạo ra trang Facebook đó. Nhà trường cũng thông báo vụ việc cho bố mẹ của hai người.
Tuy nhiên, trang Facebook giả mạo này vẫn không bị gỡ bỏ. Mãi đến tháng 4/2012, tài khoản Facebook đó mới bị đóng - 1 tháng sau khi Alex Boston đệ đơn kiện chống lại Athearn, Snodgrass và bố mẹ của họ.
Hiện nay, tại Mỹ đã có hơn 30 bang thông qua luật chống nạn “bắt nạt trẻ em trên mạng Internet” nhưng trách nhiệm của bố mẹ các em phạm tội không bị quy kết. Năm ngoái, trang tin tức buổi sáng Dallas (Dallas Morning News) đưa tin về trường hợp một thiếu niên ở Florida đã tự tử sau khi bị đe dọa, trêu chọc trên mạng Internet.
Theo Arstechnica/ictnews
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Kinh doanh xe điện tụt dốc, Elon Musk đề xuất hướng đi mới cho Tesla: biến hàng triệu xe Tesla thành một nền tảng đám mây cho AI, chủ xe cũng sẽ được hưởng lợi
Theo ông Elon Musk, ý tưởng này sẽ là một thỏa thuận win-win cho cả người dùng và Tesla.
Apple chậm trễ trong việc sửa lỗi chuông báo thức trên iPhone, Samsung nhanh chóng đăng bài chế giễu