Công nghệ kéo dài chân: Nỗi khát khao chiều cao của người Ấn

    Tâm Vũ,  

    Mặc cho không có sự giám sát về y tế, nhiều rủi ro có thể xảy ra và chi phí không hề rẻ, việc phẫu thuật kéo dài chân vẫn đang càng ngày càng trở nên phổ biến ở Ấn Độ.

    Một số người Ấn Độ đã chấp nhận cuộc phẫu thuật đau đớn cùng với thời gian hồi phục kéo dài khoảng 6 tháng để có một chiều cao như ý. Họ mong muốn với chiều cao mới, họ có thể đổi đời bằng một công việc mới đầy triển vọng hay có một cuộc hôn nhân viên mãn.

    Một cô gái 24 tuổi đã trả lời The Guardian sau khi tăng thêm 7,6cm chiều cao rằng chưa bao giờ cô cảm thấy tự tin như sau khi phẫu thuật. Cô đã giấu bạn bè từ khi phẫu thuật cho tới giai đoạn hồi phục. Cha mẹ cô đã phải bán mảnh đất của ông bà tổ tiên để lại để có tiền cho con gái đi phẫu thuật. Cô gái cho biết: “Trước đây tôi chỉ cao 1m37. Vì chiều cao khiêm tốn này mà tôi rất hay bị trêu chọc và cũng không thể xin được việc làm. Sắp tới em gái tôi cũng sẽ đi kéo dài chân.”

    Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra khi bệnh nhân phẫu thuật kéo dài chân, nhất là khi Ấn Độ chưa có quy định giám sát loại hình phẫu thuật này. Amar Sarin, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có tiếng tại Delhi, người đã thực hiện thành công hàng trăm ca phẫu thuật cho biết: “Đây là một trong những loại phẫu thuật thẩm mỹ khó nhất, trong khi đó nhiều bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật chỉ sau một hoặc hai tháng đào tạo. Không có trường đào tạo hay bất cứ khóa tập huấn chuyên sâu nào.”

    S. Nikhil Reddy, 22 tuổi, có chiều cao 1m6 đã quyết định kéo dài chân thêm 7,6cm nữa nhưng không may mắn nhưng cô gái ở trên, anh chàng này đã vô cùng hối hận vì quyết định của mình. Anh cho biết các bác sĩ đã cung cấp thông tin sai lệch và sau này anh mới biết nếu phẫu thuật không thành công, anh ta có thể tàn phế suốt phần đời còn lại:

    “Tôi cảm thấy bị lừa khi bác sĩ không nói cho tôi biết về mặt trái của kéo dài chân trước khi phẫu thuật. Họ cũng nói chỉ đau chút thôi và tôi có thể chịu đựng được nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.”

    Xu hướng kéo dài chân được cho là hệ quả của suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Ấn Độ từ thời kỳ thực dân, rằng người Ấn Độ thường có chiều cao khiêm tốn hơn nhiều so với người da trắng. Theo trang web AverageHeight.co, phụ nữ Ấn Độ có chiều cao trung bình là 1m6 và nam giới có chiều cao trung bình là 1m65. Trong khi đó, phụ nữ Anh thường cao hơn phụ nữ Ấn Độ khoảng từ 0,7cm đến 2cm còn đàn ông Anh lại cao hơn đàn ông Ấn Độ 12cm, với chiều cao trung bình là 1m77.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ