Công nghệ mới của MIT có thể giúp tăng tốc độ duyệt web hơn 30%

    TVD,  

    Công nghệ này có thể áp dụng trên tất cả các trình duyệt web hiện nay và hứa hẹn tăng tốc độ lên đáng kể.

    Cách đây khoảng 10 năm, việc đợi một trang web tải trong vài phút là điều khá bình thường. Nhưng nhu cầu của chúng ta đã thay đổi, bây giờ là năm 2016 và bất kỳ ai cũng có thể phát điên khi một trang web không thể load trong vòng 10 giây.

    Tốc độ internet luôn là cơn khát không thể thỏa mãn. Tuy nhiên công nghệ hiện nay có những giới hạn của nó, vì vậy chúng ta chưa thể duyệt web với tốc độ một cái chớp mắt. Nhưng một nghiên cứu mới đây của MIT - Viện công nghệ Massachusetts hứa hẹn sẽ giúp tăng tốc độ duyệt web tới hơn 30%, bất chấp nền tảng internet mà bạn đang sử dụng là gì.

    Các kỹ sư thuộc Phòng thí nghiệm Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo CSAIL thuộc MIT đã hợp tác với Đại học Harvard, để phát triển một hệ thống có tên gọi Polaris. Hệ thống này sẽ giúp làm giảm thời gian duyệt web xuống khoảng 34%.

    Tiến sĩ Ravi Netravali, một trong các tác giả của dự án nghiên cứu này cho biết: “Có thể phải mất khoảng 100 phần nghìn giây để lấy một phần dữ liệu của trang web, thông qua mạng di động. Nếu các trang web quá phức tạp, nó sẽ mất nhiều chuyến đi hơn để có thể tải hết các dữ liệu. Phương pháp của chúng tôi là giảm các chuyến đi này bằng cách lồng ghép các dữ liệu trang web, để có thể tăng tốc độ duyệt web lên đáng kể”.

    Giáo sư James Mickens đến từ Harvard có một cách giải thích dễ hiểu hơn về hệ thống Polaris này: “Giống như khi bạn đi du lịch, có thể là du lịch các thành phố Châu Âu. Nếu như bạn biết trước các thành phố mà mình sẽ đến, sau đó lập một bản kế hoạch để đi theo tuyến đường nhanh nhất có thể. Nếu như bạn không có bản kế hoạch này, bạn sẽ phải lần mò theo từng thành phố một và có thể sẽ phải đi theo đường vòng”.

    “Tải một trang web cũng giống như việc bạn phải đến thăm tất cả các thành phố. Hệ thống Polaris sẽ lập ra bản kế hoạch cho các chuyến đi của dữ liệu, nhờ đó mà nó có thể chọn con đường ngắn nhất mà không phải đi đường vòng”.

    Điều thú vị nhất là hệ thống này có thể được áp dụng vào tất cả các trình duyệt khác nhau và đều cho kết quả tương tự. Nhóm nghiên cứu cho biết họ sẽ sớm đưa hệ thống Polaris này vào các trình duyệt phổ biến hiện nay như Chrome hay Safari, giúp trải nghiệm trên internet của người dùng sẽ còn tuyệt vời hơn.

    Tham khảo: bgr

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ