Công việc trong mơ đúng nghĩa: Công ty Ấn Độ sẵn sàng trả hơn 30 triệu đồng cho ai ngủ đủ 9 tiếng/ngày trong vòng 100 ngày

    DG,  

    Cuối cùng thì kĩ năng ngủ gật tích lũy trong bao năm tháng đi học cũng đã có đất dụng võ rồi.

    Đối với người đi làm thì lương thấp, thường xuyên phải tăng ca vẫn chưa khủng khiếp bằng tình trạng thiếu ngủ triền miên vì phải chạy deadline mỗi ngày. Làm việc 8 tiếng trên công ty chưa đủ, nhiều người thậm chí còn ôm luôn việc về nhà, cày miệt mài đến tận 1, 2 giờ sáng mới yên tâm lên giường đi ngủ.

    Thế nhưng mới đây, công ty Wakefit tại Ấn Độ lại đưa ra một yêu cầu tuyển dụng vô cùng quái lạ: Họ sẵn sàng trả 1.394 USD (32,4 triệu đồng) cho ứng viên nào có thể ngủ 9 tiếng mỗi ngày, liên tục trong vòng 100 ngày. Tuyệt vời hơn, bạn không cần đến công ty để “làm việc”, cứ thoải mái nằm nhà, ngủ đủ giấc và dậy lĩnh tiền lương là xong.

    Công việc trong mơ đúng nghĩa: Công ty Ấn Độ sẵn sàng trả hơn 30 triệu đồng cho ai ngủ đủ 9 tiếng/ngày trong vòng 100 ngày - Ảnh 1.

    Ngủ đủ 9 tiếng mỗi ngày trong vòng 100 ngày, lĩnh luôn hơn 30 triệu đồng tiền lương, công việc trong mơ là đây chứ đâu.

    Tuy nhiên, công việc đặc biệt này cũng đi kèm với 1 số yêu cầu nhất định: Ứng viên phải là người có khả năng thích nghi với nhịp sống chậm, không hấp tấp, có thể giúp đội ngũ Wakefit tìm ra những phương án giúp con người ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn. Thích những không gian ấm cúng, thích ngủ ngắn, có chút lười nhác là lợi thế. Tóm lại, những ai có niềm đam mê với giấc ngủ, có thể ngủ bất cứ nơi nào, bất cứ đâu, đều có thể ứng tuyển vị trí này.

    Đã là công việc thì đương nhiên bạn cũng phải tuân theo một số quy tắc chung như: Không được xem TV, sử dụng laptop trong “giờ làm việc”. Những người không có thói quen cày phim sẽ dễ dàng trúng tuyển hơn, vì có không ít người đã lỡ xem 1 tập phim rồi thì sẽ sẵn sàng dành cả đêm để cày nguyên mùa phim, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

    Ngoài ra, để làm tốt công việc này, bạn cũng cần phải hạn chế sử dụng smartphone, đặc biệt là vào buổi tối. Với những người mà cứ mỗi khi điện thoại có thông báo mới là phải cầm lên check ngay, khả năng cao họ sẽ “tạch” từ vòng gửi xe. Cuối cùng, những ai có kinh nghiệm trong việc ngủ gật trên lớp sẽ là một lợi thế lớn, và nếu họ không hay ngáy trong giấc ngủ thì càng tốt.

    Công việc trong mơ đúng nghĩa: Công ty Ấn Độ sẵn sàng trả hơn 30 triệu đồng cho ai ngủ đủ 9 tiếng/ngày trong vòng 100 ngày - Ảnh 2.

    Cuối cùng thì kĩ năng ngủ gật tích lũy trong bao năm tháng đi học cũng đã có đất dụng võ rồi.

    Wakefit sẽ cung cấp cho nhân viên chính thức đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ công việc, quan trọng nhất chính là những mẫu đệm mới của hãng. Những chiếc đệm này sẽ giúp theo dõi chất lượng giấc ngủ người dùng trước và cả sau khi họ tỉnh giấc, đồng thời còn tư vấn nhiệt tình để giúp những ai khó ngủ dễ dàng yên giấc hơn.

    Wakefit cũng là công ty khá có tiếng trong lĩnh vực thiết kế, lắp đặt phòng ngủ trưa cho các công ty ở Ấn Độ. 86% nhân viên văn phòng tại quốc gia này khẳng định họ sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu được ngủ trưa trong những căn phòng mà Wakefit thiết kế.

    Theo Vice

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ