Cư dân đảo Hawaii nổi giận vì Mark Zuckerberg xây tường cao 2 mét ở đây

    Tân Phan,  

    Trang tin Gizmodo cho biết bức tường này được xây dựng để phòng ngừa tiếng ồn từ đường xá cao tốc xung quanh.

    Người dân Hawaii đang bày tỏ sự tức giận sau khi ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg xây dựng bức tường cao 2 mét xung quanh mảnh đất rộng 2,8 km2 của anh ở quần đảo Hawaii.

    "Chúng tôi cảm thấy giống như bị áp bức. Giống như là tự nhiên có một người lạ đến đây, mua một mảnh dất lớn và họ xây dựng một công trình chiếm hết cảnh quan tươi đẹp xung quanh, thứ mà đã tồn tại hàng chục năm nay rồi", một người dân ở Hawaii cho biết.

    Trang tin Gizmodo cho biết bức tường này được xây dựng để phòng ngừa tiếng ồn từ đường xá cao tốc xung quanh. Vào năm 2014, Mark Zuckerberg đã chi trả 100 triệu USD để mua hai mảnh đất này ở bờ biển phía Bắc đảo Kauai.

    "Tôi biết miếng đất đó thuộc về Mark Zuckerberg. Nhưng không phải là có tiền thì muốn làm gì cũng được. Tôi cao 1 mét 7 và khi tôi đi dạo trên con đường dọc bờ biển thì tôi chỉ thấy toàn tường mà thôi. Nó không hợp với vẻ đẹp ở nơi đây", một người dân khác cho biết.

    Trước đó, nhà tỉ phú trẻ này đã bị hàng xóm kiện khi ông đã đỗ xe trái phép tại khu phố Palo Alto của mình.

    Tham khảo BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ