Cùng xem Singapore sẽ làm gì để biến sân bay quốc tế trở thành một khu vườn bách thảo

    M4,  

    Delay chuyến bay, hoặc quá cảnh trên một chặng đường dài luôn đem lại sự mệt mỏi và phiền toái cho chúng ta. Tuy nhiên, với phương án cải tạo sân bay Changi sau đây, Singapore sẽ khiến bất kì vị khách nào phải quá cảnh hoặc delay tại đây cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và yên lòng.

    Một kế hoạch mở rộng và cải tạo sân bay Changi thành một khu vườn bách thảo thân thiện với mọi người đang được thực thi. Với diện tích đề xuất lên tới 14.000m2, bằng 11 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic và tiêu tốn của Singapore cỡ 1,8 tỷ USD, Jewel Changi Airport là một dự án cực hấp dẫn.

    Sân bay Changi vừa hé lộ những hình ảnh mới nhất về dự án phát triển sắp tới. Dự án mang tên Jewel bao gồm tổ hợp công trình 10 tầng. Không gian đủ rộng để chứa khu shopping cao cấp, nhà hàng, cafe, vườn bách thảo, mê cung. Và đủ cao để tạo nên thác nước trong nhà lớn nhất thế giới.

     Hình ảnh 3D của dự án cải tạo và mở rộng sân bay Changi thành một khi phức hợp giải trí, thậm chí bên trong Jewel còn là cả một khu vườn bách thảo.

    Hình ảnh 3D của dự án cải tạo và mở rộng sân bay Changi thành một khi phức hợp giải trí, thậm chí bên trong Jewel còn là cả một khu vườn bách thảo.

    Tổ hợp Jewel sẽ bao gồm Forest Valley, khu vườn trong nhà lớn nhất của Singapore. Và Rain Vortex, một thác nước cao 40m. Thác nước trong nhà cao nhất thế giới này sẽ là nơi trình diễn nhạc nước và đèn laser hàng đêm.

     Rain Vortex, thác nước trong nhà lớn nhất thế giới. Không chỉ có tác dụng điều hòa không khí tự nhiên, thác nước nhân tạo này còn là nới để trình chiếu nhạc nước cùng công nghệ laser tiên tiến nhất.

    Rain Vortex, thác nước trong nhà lớn nhất thế giới. Không chỉ có tác dụng điều hòa không khí tự nhiên, thác nước nhân tạo này còn là nới để trình chiếu nhạc nước cùng công nghệ laser tiên tiến nhất.

    Để thưởng thức không gian xanh mát này, khách bộ hành có thể đi dạo trên sàn lưới nhún nhảy cao 25m trên đầu công viên, hoặc thử thách bản thân với cầu kính Canopy Bridge dài 50m để nhìn thẳng xuống vườn nhiệt đới bên dưới.

     Những con đường, cây cầu sàn kính cường lực được sử dụng như một biện pháp nhằm tăng tính hứng thú, đồng thời giúp ánh sáng tự nhiên có thể xuyên xuống tầng sâu nhất của khu phức hợp.

    Những con đường, cây cầu sàn kính cường lực được sử dụng như một biện pháp nhằm tăng tính hứng thú, đồng thời giúp ánh sáng tự nhiên có thể xuyên xuống tầng sâu nhất của khu phức hợp.

    Trẻ em là những khách nhân khó chịu nhất khi đi du lịch xa. Chính vì vậy, dự án Jewel đã thiết lập nhiều góc vui chơi đặc biệt cho hành khách nhi đồng.

    Trẻ em đến Jewel hẳn sẽ rất sung sướng khi được nhún nhảy trên sàn lưới cao hơn 25m so với công viên phía dưới. Sàn lưới này được thực hiện qua sự phối hợp của công ty thiết kế Officium của Đức và nhà sản xuất trampoline hàng đầu Pháp, Chien Noir.

     Sàn lưới cao hơn 15m đảm bảo an toàn và thách thức những ai dũng cảm nhất.

    Sàn lưới cao hơn 15m đảm bảo an toàn và thách thức những ai dũng cảm nhất.

    Sân bay Changi Jewel sẽ có hẳn một khu cầu trượt, gọi là Discovery Slide, vừa có trượt thẳng, vừa có trượt xoắn ốc. Dự kiến Discovery Slide sẽ vừa là khu vui chơi, vừa là một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

     Jewel hứa hẹn sẽ là điểm đến ưa thích của mọi gia đình, bên cạnh chức năng chính là nới phục vụ cho sân bay.

    Jewel hứa hẹn sẽ là điểm đến ưa thích của mọi gia đình, bên cạnh chức năng chính là nới phục vụ cho sân bay.

    Trên tầng cao nhất, Jewel sẽ dành ra 500m2 cho không gian mê cung huyền bí do Adrian Fisher, nhà thiết kế Anh Quốc nổi tiếng, thực hiện. Adrian Fisher sẽ kiến tạo nên 2 tổ hợp mê cung, một tổ hợp từ cây cảnh, mê cung còn lại từ kính và gương. Trong không gian mê cung này, con nít sẽ tha hồ chơi trốn tìm, rượt đuổi nhau.

     Một mê cung huyền bí được thiết kế nhằm kích thích sự vận động của du khách. Việc ngồi một chỗ chờ delay hoặc quá cảnh đôi khi không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn có thể ẩn mình vào mê cung, và tự tìm đáp số cho chính mình.

    Một mê cung huyền bí được thiết kế nhằm kích thích sự vận động của du khách. Việc ngồi một chỗ chờ delay hoặc quá cảnh đôi khi không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, bạn có thể ẩn mình vào mê cung, và tự tìm đáp số cho chính mình.

    Ngoài góc vui đùa kể trên, các em nhỏ cũng có một sân chơi riêng mang tên Foggy Bowls. Tại đây, sân bay Changi sẽ phun nên màn sương mù nhân tạo, mang lại cảm giác như đang đùa nghịch trong mây cho các em bé.

     Sân chơi dành riêng cho trẻ em.

    Sân chơi dành riêng cho trẻ em.

    Chúng ta biết đến Singapore như một đảo quốc dành cho ăn uống, shopping và giải trí.Tuy nhiên, khi đi quá cảnh, có thể chúng ta không đủ thời gian để lấy taxi vào trung tâm Orchard. Chính vì vậy, sân bay Changi Jewel không thể thiếu khu shopping và ẩm thực cao cấp. Ước tính Jewel sẽ chứa hơn 300 gian hàng, nhà hàng và cafe.

     Khu vực mua sắm và ăn uống sầm uất cùng nhiều mặt hàng đa dạng phục vụ cho khách quá cảnh.

    Khu vực mua sắm và ăn uống sầm uất cùng nhiều mặt hàng đa dạng phục vụ cho khách quá cảnh.

    Dự kiến Tổ hợp Jewel tại sân bay Changi sẽ hoàn tất năm 2019. Jewel sẽ được kết nối vào Terminal 1 và 2 của sân bay Changi qua cầu đi bộ kính có máy lạnh.

    Cũng chiêm ngưỡng dự án cải tạo hấp dẫn qua video nhé !

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ