Đã có thí sinh đạt 10 điểm Vật lý nhờ khoanh bừa, vậy tỷ lệ đánh trúng 50/50 câu là bao nhiêu?

    Dink,  

    Với một tỉ lệ không tưởng, cậu sinh viên tên Hùng cũng đã làm được điều không tưởng.

    Kết quả thi đại học đã có, điểm số đã được định đoạt và các em sinh viên đang kiếm tìm cho mình ngôi trường phù hợp để tiếp tục sự nghiệp học hành.

    Và đi kèm với điểm thi đại học, năm nào cũng vậy, là những tình huống dở khóc dở cười nhưng chưa năm nào trong lịch sử lại có một trường hợp cực kỳ hi hữu như thế này.

    Một sinh viên tên Nguyễn Sỹ Hùng đã nhận là mình đánh bừa đáp án một Vật Lý. Nhưng thật bất ngờ, em đã có điểm 10 trọn vẹn tại môn 50 câu trắc nghiệm này!

    Đây là một điểm 10 trọn vẹn với 50 câu trả lời chính xác, bởi lẽ luật “làm tròn” không được áp dụng, ta có thể thấy những điểm số lẻ hết sức như 2,98 hay 2,13 điểm.

    Với mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án trắc nghiệm. Bạn học hành chăm chỉ biết rõ đáp án thì tỉ lệ chọn đáp án đúng nghiễm nhiên là 100%, nhưng nếu đánh bừa, như cậu Nguyễn Sỹ Hùng kia thì xác suất để trả lời đúng chỉ là 25% mỗi câu.

    NHƯNG, đó mới chỉ là 25% trả lời đúng cho một câu hỏi. Cậu sinh viên Hùng đã có cho mình 50 câu trả lời đúng, 50 lần lặp lại điều kì diệu 25% ấy và cậu đã có cho mình xác suất không tưởng: 0.25^50=0.000000000000000000000000000001, vậy là tỉ lệ để cậu được 10 điểm tròn môn Vật Lý còn thấp hơn 10 tỷ tỷ lần một người dân Mỹ trúng giải Powerball.

    Cũng có người cho rằng cậu bé đã chép bài nhưng với các câu hỏi lẫn đáp án bị xáo trộn trong các đề khác nhau thì việc cậu nhìn bài được cũng khó. Nhưng có thể lắm! Bởi lẽ tỉ lệ cậu ta nhìn bài được hẳn phải lớn hơn tỉ lệ cậu Hùng “khoanh bừa” được một điểm 10 tròn trịa.

    Đại học Vinh nơi chủ trì cụm thi số 35 cho biết, hôm nay hội đồng kiểm tra bắt đầu xem xét lại bài thi của thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng.

    Theo kết quả tại cụm thi của Đại học Vinh, toàn tỉnh có 4 điểm 10 môn Vật Lý thì trong đó có 3 thí sinh đều tên Hùng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ