Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017

    Long.J,  

    Chuyên trang kiến trúc Designboom vừa vinh danh 10 công trình giáo dục tiêu biểu của năm 2017. Trường Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế đã vinh dự lọt vào danh sách này.

    Những công trình giáo dục là một công cụ mạnh mẽ để truyền đi cảm hứng, kích thích sáng tạo, tăng cường khả năng tập trung. Dù đó là môi trường giáo dục mầm non, tiểu học hay đại học, thực tế đã cho thấy kiến trúc có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu kiến thức.

    Năm 2017 chứng kiến nhiều sự chuyển mình trong việc thiết kế, xây dựng công trình giáo dục trên toàn thế giới. Chuyên trang kiến trúc Designboom vừa vinh danh 10 công trình giáo dục tiêu biểu của năm 2017. Trường Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế đã vinh dự giành vị trí thứ 3 trong danh sách này.

    Đại học FPT (Hòa Lạc) / Vo Trong Nghia Architects 

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 1.

    Đại học FPT (Hòa Lạc) / Vo Trong Nghia Architects

     Thông tin dự án

    - Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

    - Thiết kế: Võ Trọng Nghĩa Architects

    - KTS thiết kế chính: Võ Trọng Nghĩa

    - KTS hợp tác: Vũ Văn Hải

    - KTS tham gia: Ngô Thùy Dương, Trần Mai Phương

    - Tổng diện tích: 11.065m2

    - Năm hoàn thành: 2015

    Trường Đại học FPT tọa lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, cách Hà Nội 30km về phía tây, cách sân bay quốc tế Nội Bài 47km, cách cảng Hải Phòng khoảng 130km. Đây sẽ là nơi đào tạo ra nguồn nhân lực công nghệ cao vì một Việt Nam phát triển bền vững. Vì vậy, Võ Trọng Nghĩa Architect đã đưa ra ý tưởng về một trường Đại học xanh.

    Để đáp ứng được nhiệm vụ giáo dục, Võ Trọng Nghĩa Architect đã áp dụng các thiết kế xanh, tận dụng được tài nguyên gió, nước và ánh sáng, giảm thiểu tiêu thụ điện và hiệu ứng nhà kính.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 2.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 3.

    Những mô-đun bê tông đặc rỗng so le tạo ra sự độc đáo trong kiến trúc, giúp cả tòa nhà đón nắng, gió nhưng vẫn thuận lợi cho quá trình thoát nhiệt vào mùa hè. Chúng được sản xuất sẵn từ nhà máy để đảm bảo sự an toàn trong quá trình thi công, giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu cũng như tiết kiệm thời gian xây dựng.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 4.

    Những mô-đun bê tông đặc rỗng so le tạo ra sự độc đáo trong kiến trúc, giúp cả tòa nhà đón nắng, gió nhưng vẫn thuận lợi cho quá trình thoát nhiệt vào mùa hè

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 5.

    Hệ thống cây xanh là một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của Đại học FPT Hòa Lạc. Do quá trình đô thị hóa, diện tích dành cho cây xanh dần bị thu hẹp, môi trường giáo dục cũng dần thiếu vắng màu xanh của cây cối.

    Bố trí cây xanh giúp tạo cảm giác gần gũi, mát mẻ của thiên nhiên, nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường. 

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 6.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 7.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 8.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 9.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 10.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 11.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 12.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 13.

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 14.

    Do đó, việc Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu của năm 2017 là hoàn toàn hợp lý. Không chỉ công trình giáo dục, kiến trúc xanh cần được áp dụng triệt để hơn tại các đô thị ở Việt Nam.

    Dưới đây là 9 công trình khác nằm trong danh sách những công trình giáo dục tiêu biểu của năm 2017 do Designboom bình chọn:

    Học viện Avasara dành cho nữ sinh ở Ấn Độ, thiết kế bởi Case design Transsolar: Lấy cảm hứng từ văn hóa Ấn Độ, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 15.

    Trường học "inside out" ở Ghana, xây dựng bởi người dân bản địa và nhóm tình nguyện đến từ 20 quốc gia, hoàn thành chỉ trong 60 ngày với chi phí 320 triệu đồng

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 16.

    Nhà thi đấu thể thao bằng tre ở Thái Lan, thiết kế bởi Chiangmai Life Architects

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 17.

    Trường mẫu giáo cho trẻ em nghèo ở Nam Phi, thiết kế bởi Collectif Saga

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 18.

    Trường mẫu giáo lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Nhật Bản, thiết kế bởi Tezuka Architects

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 19.

    Trung tâm học thuật tại trường Đại học FOM ở Düsseldorf, Đức, thiết kế bởi J. Mayer H.ects

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 20.

    Khuôn viên công nghệ Cornell ở New York

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 21.

    Vườn trẻ Morinoie ở Nhật Bản, thiết kế bởi Masahiko Fujimori Architects 

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 22.

    Vườn trẻ Toranoko ở Nhật Bản, thiết kế bởi Takashige Yamashita

    Đại học FPT do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế lọt Top 10 công trình giáo dục tiêu biểu năm 2017 - Ảnh 23.

    Theo Designboom/Ashui

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ