Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam phủ nhận nghiên cứu 2 bé gái chỉnh sửa gen miễn nhiễm HIV ở Trung Quốc

    zknight,  

    Tại thời điểm này, chưa có thêm bất kể bằng chứng nào cho thấy hai đứa trẻ được chỉnh sửa gen đang sống giữa chúng ta.

    Hôm qua, nhà di truyền học người Trung Quốc He Jiankui đã làm chao đảo thế giới, sau khi ông tuyên bố đã sử dụng kỹ thuật CRISPR để chỉnh sửa gen phôi người, dẫn đến sự ra đời của 2 bé gái sinh đôi vài tuần trước.

    Các phôi thai và cả 2 bé gái sinh ra sau đó đều khỏe mạnh. Vì He Jiankui đã nhắm đến loại bỏ một gen gọi là CCR5, ông nói rằng 2 bé gái này có thể miễn nhiễm với virus HIV.

    Tuy nhiên hôm nay, cả Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam ở Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi He Jiankui làm việc với tư cách phó giáo sư, cùng Bệnh viện Nhi và Phụ sản Thâm Quyến, đơn vị He Jiankui công bố rằng đã tham gia vào nghiên cứu, đã lên tiếng phủ nhận thông tin.

    Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam đang thuê các chuyên gia độc lập để điều tra về phát biểu của He Jiankui. Trong khi, ông chưa thể công bố chi tiết nghiên cứu của mình trên bất kỳ tạp chí khoa học nào.

    Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam phủ nhận nghiên cứu 2 bé gái chỉnh sửa gen miễn nhiễm HIV ở Trung Quốc - Ảnh 1.

    Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam phủ nhận nghiên cứu 2 bé gái chỉnh sửa gen miễn nhiễm HIV ở Trung Quốc

    Phát biểu trên Associated Press ngày hôm qua, He Jiankui cho biết mình đã chính tay tạo ra 2 đứa trẻ đầu tiên trên thế giới được chỉnh sửa gen bằng kỹ thuật CRISPR.

    "Tôi cảm thấy một trách nhiệm mạnh mẽ rằng kết quả này không chỉ là trường hợp đầu tiên, mà nó còn là một ví dụ. Một ví dụ để xã hội quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sẽ cho phép hay không cho phép phương pháp này được tiến hành".

    Thông tin đã ngay lập tức khiến các nhà khoa học trên thế giới tranh luận kịch liệt, có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số nhà khoa học cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để con người đạt được tới thành tựu này. Trong khi, số khác nói rằng chúng ta có thể nhưng phương pháp chỉnh sửa gen này rất nguy hiểm và vi phạm đạo đức.

    Cũng bởi lý do này, hầu hết các nước trên thế giới đều có những quy định chặt chẽ trong nghiên cứu chỉnh sửa gen với CRISPR. Nếu có, các nhà khoa học chỉ có thể chỉnh sửa phôi người rồi tiêu hủy ngay sau đó, hoàn toàn không được phép đưa phôi đã chỉnh sửa gen vào một bà mẹ để tạo thành thai nhi và đứa trẻ hoàn chỉnh.

    Nếu tuyên bố của He Jiankui là đúng, đây sẽ là lần đầu tiên công việc này được thực hiện - và dường như nó đã được thực hiện "chui" mà không có sự cho phép hay giám sát nào cả.

    Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam phủ nhận nghiên cứu 2 bé gái chỉnh sửa gen miễn nhiễm HIV ở Trung Quốc - Ảnh 2.

    Nhà di truyền học He Jiankui, người tuyên bố mình đã tạo ra 2 đứa trẻ chỉnh sửa gen

    Biểu mẫu mà He Jiankui đệ trình để xuất bản và công bố nghiên cứu có ghi rằng công trình được thực hiện khi ông đang làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam. Bệnh viện Nhi và Phụ Sản Thâm Quyến cũng tham gia vào nghiên cứu này và công trình của He Jiankui đã được một Ủy ban đạo đức ở đây chấp thuận.

    Do đó, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam đã phát hành một tuyên bố chính thức đính chính về thông tin He Jiankui đưa ra. Họ phủ nhận rằng nghiên cứu không được thực hiện trong trường đại học.

    "Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam luôn yêu cầu các nghiên cứu khoa học phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt về nghiên cứu học thuật và đạo đức học thuật quốc tế, phù hợp với luật pháp và các quy định quốc gia", tuyên bố trên website trường cho biết.

    Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam nói rằng He Jiankui đã từng làm việc ở đây với tư cách phó giáo sư, nhưng đã nghỉ phép từ hồi tháng Hai năm nay. Vậy nếu hai đứa trẻ chỉnh sửa gen thực sự có ra đời, nghiên cứu của ông đã không hề được thực hiện trong trường đại học và Ủy ban Khoa học Sinh học không hề biết về nghiên cứu này.

    "Về việc Phó Giáo sư He Jiankui sử dụng công nghệ chỉnh sửa di truyền trong nghiên cứu phôi thai của con người, Ủy ban Khoa học Sinh học tin rằng nó đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức học thuật và các tiêu chuẩn học thuật", Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam thông báo.

    Viện Nhi và Phụ sản Thâm Quyến cũng khẳng định không tham gia vào một nghiên cứu nào như vậy. Họ cũng phủ nhận nghiên cứu được một Ủy ban đạo đức ở đây chấp thuận.

    Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam phủ nhận nghiên cứu 2 bé gái chỉnh sửa gen miễn nhiễm HIV ở Trung Quốc - Ảnh 3.

    Tại thời điểm này, chưa có thêm bất kể bằng chứng nào cho thấy hai đứa trẻ được chỉnh sửa gen đang sống giữa chúng ta

    Hiện tại, một nhóm chuyên gia độc lập đã được Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Nam thuê để điều tra xác minh về nghiên cứu của He Jiankui. Trong khi, ông chưa thể công bố chi tiết nghiên cứu của mình trên bất kỳ tạp chí khoa học nào. Danh tính hai đứa trẻ [nếu có] cũng được giữ bí mật.

    Tại thời điểm này, chưa có bất kể bằng chứng nào cho thấy hai đứa trẻ được chỉnh sửa gen đang sống giữa chúng ta, ngoại trừ chính tuyên bố của He Jiankui, người nói rằng mình đã tạo ra chúng.

    Tham khảo Sciencealert, Chictr

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ