Dàn diễn viên "Blade Runner" sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ "rửa tay gác kiếm" từ lâu

    Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 

    Tác phẩm khoa học viễn tưởng kinh điển "Blade Runner" (1982) đã đem về danh tiếng cho dàn diễn viên còn khá mới mẻ với Hollywood ngày đó. Trải qua 36 năm, có những người vẫn tiếp tục có duyên gắn bó với các phim bom tấn, trong khi một số khác lùi lại nhường sân khấu cho lớp trẻ.

    Được ra đời 36 năm trước, Blade Runner từ dự án bị giới mộ điệu nghi ngờ dần dần trở thành một trong những kiệt tác khoa học viễn tưởng (sci-fi) kinh điển. Trải qua ba thập niên, thông điệp của Blade Runner (Tội Phạm Người Máy) và kỹ thuật làm phim mà Ridley Scott sử dụng vẫn vẹn nguyên giá trị cho tới ngày nay. Thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là dàn diễn viên trong phim, khi từ những soái ca chị đẹp họ đều đã trở thành các lão làng. Một số người vẫn tiếp tục đóng phim cho tới ngày nay, số khác chọn cách lùi về phía sau sân khấu để tận hưởng cuộc đời an nhàn.

    1. Harrison Ford trong vai Rick Deckard

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 1.

    Harrison Ford có lẽ là ngôi sao thành công nhất hậu Blade Runner

    Thật thú vị khi biết rằng Harrison Ford không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai Deckard. Vinh dự đó thuộc về Dustin Hoffman, nhưng ngôi sao này đã khước từ với lý do là vai diễn quá "đàn ông". Sau đó là một loạt cái tên như Tommy Lee Jones, Jack Nicholson, Sean Connery, Al Pacino, Arnold Schwarzenegger... mà mãi về sau Ford mới đến lượt.

    Cuối năm 2017, Rick Deckard của Blade Runner đã quay trở lại để hiệp lực với sĩ quan K của Ryan Gosling trong phần phim hậu truyện Blade Runner 2049. Đó chỉ là một trong số các dự án điện ảnh mà Harrison Ford tiếp tục duy trì ở tuổi 75. Bên cạnh Blade Runner, nam diễn viên cũng đánh dấu sự trở lại ở hai thương hiệu đình đám khác từng làm nên tên tuổi mình là Star Wars với The Force Awakens (2015) và Indiana Jones 5 dự kiến ra mắt vào năm 2020. Tuổi tác đúng là không có cửa khi đối đầu với người đàn ông này. Ông ấy từng tai nạn máy bay suýt chết mà vẫn điềm nhiên bay tiếp thì phải hiểu là thế nào rồi đấy!

    2. Rutger Hauer trong vai Roy Batty

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 2.

    Khác với Harrison Ford, nam diễn viên người Hà Lan Rutger Hauer gần như ngay lập tức được chọn vào vai Roy Batty sau khi đạo diễn Ridley Scott xem màn trình diễn của ông trong hai phim Turkish Delight và Soldier of Orange. Rutger sau đó khiến ekip tuyển diễn viên mắt tròn mắt dẹt khi đến thử vai trong chiếc quần hồng bó sát lấp lánh và cặp kính râm màu xanh to tổ chảng. Cuối cùng thì vai Roy Batty vẫn chẳng chạy đi đâu khỏi tay Rutger.

    Hậu Blade Runner, Rutger tiếp tục đều đặn tham gia các dự án phim đến tận bây giờ như The Legend of the Holy Drinker (1988), Buffy the Vampire Slayer (1992), Sin City (2005), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)... Thế nhưng khi được hỏi thì ông thừa nhận Roy Batty vẫn là vai diễn ưa thích nhất của mình. Đó là một replicant (người nhân bản) nổi loạn có trí tuệ và tầm nhìn vượt xa con người, căm phẫn khi biết rằng mình bị sử dụng như một thứ công cụ và khao khát được sống ngoài vòng đời 4 năm ngắn ngủi.

    3. Sean Young trong vai Rachael

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 3.

    Người đẹp một thời Sean Young nay chỉ còn tham gia vào các dự án điện ảnh nhỏ

    Trước Blade Runner, Sean Young mới chỉ có trong tay vẻn vẹn hai phim mà một trong số đó còn là... phim hài. Đã có hơn 100 phụ nữ đến thử vai cho Rachael, nhưng chỉ có ba trong số đó được cân nhắc nghiêm túc sau đó: Nina Axelrod, Barbara Hershey và Sean Young. Nhờ thành công của phim mà cái tên của bà đã được biết đến rộng rãi, đưa nữ diễn viên vào nhiều dự án nổi tiếng. Bà từng tự tin thử vai cho Miêu Nữ của phim Batman Returns do Tim Burton đạo diễn năm 1992, tiếc rằng sau đó vai này đã thuộc về Michelle Pfeiffer. Sự nghiệp của Young lên tới đỉnh cao vào thập niên 80, 90 sau đó cùng với nhan sắc đi xuống, bà chỉ còn xuất hiện trong các phim nhỏ lẻ.

    4. Daryl Hannah trong vai Pris

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 4.

    Ở tuổi 57, Daryl Hannah vẫn giữ được nhan sắc mặn mà với làn da không tì vết và mái tóc dày. Vai diễn Pris trong Blade Runner ngày đó từng được Ridley Scott cân nhắc trao cho ngôi sao ca nhạc Deborah Harry từ ban nhạc Blondie. May mắn là cuối cùng thì Daryl - khi đó mới chỉ là một gương mặt mới - đã trúng vai. Sau đó cô tham gia vào các dự án như Splash hay Roxanne trước khi tái ngộ bạn diễn của Blade Runner là Sean Young trong Wall Street (1987). Thập niên tiếp theo đánh dấu Daryl Hannah trong lốt y tá sát thủ Elle Driver của hai phần Kill Bill kinh điển. Gần đây, nữ diễn viên được biết tới với thành công của series truyền hình Sense8 từ đài Netflix.

    Trong "Blade Runner", Pris cũng là một người nhân bản nổi loạn

    5. Joe Turkel trong vai Tiến sĩ Eldon Tyrell

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 5.

    Nam diễn viên gạo cội đã giải nghệ 20 năm nay

    Blade Runner không chỉ sử dụng một số kỹ thuật quay của phim kinh dị The Shining mà còn có sự góp mặt của Joe Turkel - người từng thủ vai nhân viên pha chế ma quỷ tên Lloyd của khách sạn Overlook. Turkel nổi tiếng khi xuất hiện trong hàng loạt phim của Stanley Kubrick, từ The Shining cho tới Paths of Glory và The Killing.

    Với Blade Runner trong vai tiến sĩ Eldon Tyrell, nam diễn viên đã hoàn thành bức chân dung của người đã xây dựng một đế chế người nhân tạo Replicant để rồi lại chết dưới tay sản phẩm của mình. Sau Blade Runner, Joe Turkel đóng thêm một phim nữa là The Dark Side of the Moon (1990) trước khi giải nghệ. Năm nay cụ đã 90 tuổi và vẫn nhiệt tình tham gia vào một số hoạt động của người hâm mộ .

    6. Joanna Cassidy trong vai Zhora

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 6.

    Tương tự nhiều bạn diễn khác, Joanna Cassidy không phải là ngôi sao nổi danh khi được chọn xuất hiện trong Blade Runner. Cô đã rất lo lắng vì thường xuyên phải xuất hiện trong tình trạng thiếu vải cho vai Zhora. Không chỉ phải mặc những bộ đồ gần như khỏa thân, Cassidy còn phải đóng một cảnh mà nhân vật Zhora vuốt ve một con trăn lớn. Lý do mà Cassidy có thể diễn thoải mái trong cảnh cầm con trăn khổng lồ là vì ekip làm phim đã cho phép cô diễn cùng chú trăn Miến Điện là vật nuôi của nữ diễn viên.

    Sau khi Blade Runner kết thúc, Joanna Cassidy tham gia vào một số dự án phim và truyền hình khác nhau, đều đặn khoảng một vài phim mỗi năm. Phim chiếu rạp gần đây nhất mà Cassidy tham gia là tác phẩm độc lập Too Late (2015).

    Dàn diễn viên Blade Runner sau 36 năm: Người vẫn chăm chỉ đóng phim, kẻ rửa tay gác kiếm từ lâu - Ảnh 7.

    Ba thập kỷ là khoảng thời gian một ngôi sao có thể gây dựng được sự nghiệp cả đời cho mình, hoặc cũng có thể rẽ lối để theo đuổi đam mê khác ít ồn ào hơn. Những diễn viên của Blade Runner ngày xưa ấy đều đã tìm được cho mình con đường riêng. Cho dù họ đóng phim lớn, phim nhỏ hay khép lại nghiệp diễn, thì Blade Runner vẫn là một kỷ niệm không thể quên đối với họ và người hâm mộ, trở thành mốc son của dòng phim sci-fi trong lịch sử.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ