Đạn Ukraine xuyên giáp ngực, kẹt trong smartphone lính Nga - Trung Quốc nổ ra tranh cãi Huawei hay Xiaomi?

    Hoài Giang,  

    Tin tức liên quan đã được Sohu Trung Quốc đăng tải ít giờ trước.

    Đạn Ukraine xuyên giáp, kẹt trong smartphone lính Nga

    Mới đây, một tin tức đáng kinh ngạc được lan truyền nhanh chóng trên Internet ở cả Nga, Phương Tây lẫn Trung Quốc. 

    Đó là việc trong lúc làm nhiệm vụ, một người lính Nga bị tay bắn tỉa Ukraine bắn chính xác. Nhưng điều may mắn là viên đạn đã bị chiếc smartphone (điện thoại thông minh) do Trung Quốc sản xuất chặn lại, giúp anh thoát khỏi hiểm cảnh.

    Sự việc này cũng đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên các mạng xã hội Trung Quốc, trong đó nhiều người suy đoán liệu người lính Nga này đang sử dụng điện thoại do hãng nào sản xuất.

    Video liên quan tới vụ việc được một kênh tin tức YouTube của Trung Quốc đăng tải.

    Theo một cập nhật chi tiết hơn, viên đạn bắn tỉa nói trên đã xuyên qua áo chống đạn và găm vào chiếc smartphone.

    Do chiếc điện thoại cản trở nên nó không thể gây thương tích nghiêm trọng cho người lính Nga. Anh chỉ mang một vết thương nhẹ, tuy nhiên chiếc smartphone Trung Quốc đã bị hỏng nặng và vết đạn hiện rõ ở mặt sau.

    Nhiều dân mạng Trung Quốc cho rằng người lính thật may mắn trong tình huống nguy hiểm như vậy đồng thời bày tỏ khen ngợi về chất lượng của chiếc smartphone và rằng nếu nó có thể chịu được tác động của đạn thì hẳn phải là một sản phẩm xuất sắc.

    Huawei hay Xiaomi?

    Vậy người lính Nga đang sử dụng mẫu smartphone do ai sản xuất? Theo những tin tức mới nhất, câu trả lời nhiều khả năng là một chiếc Xiaomi Mi 11 Youth Edition (hay Xiaomi Mi 11 Lite).

    Nhiều người Trung Quốc cho rằng sự việc này một lần nữa chứng minh rằng smartphone có thể đóng vai trò không ngờ vào những thời điểm quan trọng và rằng việc lựa chọn một chiếc có chất lượng tốt là điều mọi người cần để ý tới.

    Đạn Ukraine xuyên giáp ngực, kẹt trong smartphone lính Nga - Trung Quốc nổ ra tranh cãi Huawei hay Xiaomi?- Ảnh 1.

    Chiếc điện thoại có nhiều điểm tương đồng với Xiaomi Mi 11 Youth Edition hay còn được gọi là Xiaomi Mi 11 Lite ở một số thị trường.

    Tuy nhiên cần lưu ý rằng mẫu smartphone nói trên của Xiaomi rất được chú ý khi ra mắt bởi nó khá mỏng (6,81 mm) và nhẹ (157 gam).

    Và trái với suy nghĩ chung, phần mặt lưng của Xiaomi Mi 11 Youth Edition/Lite làm bằng kính mờ chứ không phải kim loại và rõ ràng nó không được sinh ra để chống đạn.

    Điều đó có nghĩa là 'kỳ tích' nói trên hoàn toàn có thể được lặp lại với các mẫu smartphone khác miễn là bên ngoài chiếc smartphone, người lính Nga đã mặc áo chống đạn, thứ đã giúp triệt tiêu phần lớn sức công phá của viên đạn bắn tỉa.

    Quan trọng hơn, không nên khuyến khích hay ủng hộ người khác sử dụng smartphone trái với thiết kế và như một công cụ bảo hộ trong các tình huống nguy hiểm.

    Được biết vụ việc được cho là xảy ra vào ngày 21/12 nói trên không phải là lần đầu tiên một chiếc smartphone bảo vệ chủ nhân khỏi thương tích nghiêm trọng do đạn bắn thẳng trong xung đột ở Ukraine.

    Vào tháng 11/2023 cũng xuất hiện câu chuyện trên Internet về cách một chiếc Huawei Mate 60 bảo vệ chủ nhân người Nga khỏi một viên đạn.

    Hay trước đó vào tháng 4/2022, một người lính Ukraine đã thoát nạn bởi một chiếc điện thoại chưa rõ hãng sản xuất (nhiều dân mạng Phương Tây vẫn đang tranh cãi giữa 2 thương hiệu Nokia và Samsung) đã chặn được viên đạn 7,62x39mm do phía Nga bắn ra.

    Các sự kiện hi hữu như vậy cũng từng được ghi nhận trong quá khứ nhưng thay vì smartphone, đó có thể là những quyển sách, bi đông nước hoặc thậm chí là một đồng xu.

    Đạn Ukraine xuyên giáp ngực, kẹt trong smartphone lính Nga - Trung Quốc nổ ra tranh cãi Huawei hay Xiaomi?- Ảnh 2.

    Chiếc smartphone chưa rõ chủng loại (được nhiều người cho là do Samsung sản xuất) giúp người lính Ukraine thoát nạn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ