Đánh giá chi tiết PlayStation Phone: Đẹp từng milimét!

    PV, GL 

    Sony Ericsson Xperia Play hay PlayStation Phone, sau một thời gian trôi nổi ở Trung Quốc, với những thông tin "tượng hình" là đa số, đã tìm đến giới hâm mộ toàn cầu.

    Sony Ericsson Xperia Play hay PlayStation Phone, sau một thời gian trôi nổi ở Trung Quốc, với những thông tin "tượng hình" là đa số, đã tìm đến giới hâm mộ toàn cầu. Và từ đây, các thông tin rõ ràng, chi tiết hơn về chiếc điện thoại dân chơi này cũng đã lộ diện. Tuy các thông tin được cung cấp khá đầy đủ, nhưng do đây chưa phải phiên bản chính thức nên biết đâu sẽ có đôi chút khác biệt khi ra mắt.
     
    Dài dòng đã đủ, hãy xem Sony Ericsson có gì!!!
     
     
    Phần cứng
     
    Đầu tiên là phần tên gọi. Model này, khởi đầu với tên mã "Zeus" (nghĩ đến chàng lùn trong Dota), sau đó là "R800i", và rồi đến bây giờ, chú dế được xác nhận sẽ đóng mác Xperia Play.

    Cấu hình phần cứng của mobile khá đỉnh so với các thiết bị xuất hiện trong năm 2010. Còn nếu đọ sức cùng những tân thủ 2011 thì chưa bõ bèn gì. Nói như thế để biết rằng "Zeus" không phải là kẻ mạnh nhất trên chiến trường, nhưng cũng không hề chấp nhận thân phận bị đè đầu cưỡi cổ, bởi nó mang trong mình những công nghệ cao cấp, kết hợp với nhau cho một mục tiêu cao cả - GAME.
     
     
    Trước đây, tin đồn cho biết Xperia Play sử dụng nền tảng chipset Qualcomm MSM8655, nhưng cho đến giờ, thông tin chưa được xác nhận. Bất chấp sự cố gắng của các bậc anh tài Trung Quốc, cũng như công nghệ châu Âu, đọc cả ID của chip, danh tính của chipset mà vẫn chưa sáng tỏ.
     
    Tuy vậy, thử nghiệm thực hiện đã xác nhận có một bộ xử lý đơn nhân hoạt động, với tốc độ từ 122,8 MHz đến 1GHz (MSM8655 có thể đạt đến 1,2GHz), hoạt động với chip đồ họa Adreno 205.
     
    Bộ đôi này, cùng sự trợ lực của Gingerbread và 512MB RAM, đã ghi đến 1689 điểm trong phép thử Quadrant và 59fps trong phép thử Neocore. Một vài phép thử khác được thực hiện là 35 MFLOPS trên Linpack và 43fps trên NenaMark khá ấn tượng.
     
     
     
    Màn hình trên thiết bị nghiên cứu là LCD 4 inch, độ phân giải 854 x 480 tương tự trên Xperia X10. Chất lượng hiển thị rất tốt, ở cả khả năng tái hiện màu sắc và góc nhìn. Một tin đồn cũng cho rằng Xperia Play sử dụng engine Bravia nổi tiếng của Sony trong tác vụ xử lý video.
     
    Là một chú dế nhắm đến mục đích truyền thông đa phương tiện, Xperia Play tích hợp cả chip Broadcom BCM4329, hỗ trợ Wi-Fi chuẩn n, Bluetooth 2.1 với ERD, bộ thu/phát sóng FM. Tuy nhiên, trên model mổ xẻ, dường như có vấn đề với driver nên chưa thể sử dụng được kết nối Wi-Fi, rất đáng tiếc.
     

    Bên dưới màn hình cảm ứng đa điểm là 4 nút bấm quen thuộc của Android - Back, Menu, Home và Seach - với hai nút Menu và Home bị thay đổi vị trí đôi chút nhưng sẽ không gây quá nhiều bất tiện cho người dùng.
     
    Ngoài 4 nút này, trên thân máy còn một nút nhỏ hơn ở góc trên bên phải làm nhiệm vụ tắt/mở máy và cụm nút volume nằm bên phải, ở khoảng giữa hai cò điều khiển trên gamepad.
     

    Nắp pin của máy được thiết kế hơi cong lên ở phía sau, cho phép người dùng cầm nắm thiết bị dễ dàng hơn, nhưng lại khiến nó dễ bị trầy khi đặt trên bàn. Bên dưới nắp pin là nguồn pin 1500 mAh tương tự như Xperia X10, thiết bị hoạt động suốt một ngày dài.
     
     
    Phía trên của khu vực chứa pin là khe gắn SIM và thẻ nhớ microSD, cho phép người dùng thay nóng mà không cần tắt máy.

     
    Từ đầu, chúng ta vừa xem xét về Xperia, còn giờ là lúc của PlayStation. Trượt màn hình lên một chút (theo kiểu của Motorola Droid), và các nút bấm quen thuộc của tay cầm DualShock hiện ra, chỉ khác là số nút cò đã giảm xuống còn 2. Nếu bạn đã từng tự hỏi Sony Ericsson sẽ làm gì để đưa các cần điều khiển analog lên điện thoại, thì bạn sẽ có câu trả lời ngay đây - touchpad.
     
    Được phân sẵn thành 2 vòng tròn, tương ứng với hai cần analog quen thuộc, rõ ràng chúng sẽ được sử dụng trong các game thiết kế riêng cho Xperia Play. Thế còn với Android, liệu chúng có công dụng nào không? Rất may là có, người dùng yên tâm sử dụng như trackpad hay trackball nếu thích.
     
     
    Với vẻ ngoài hao hao như PSP Go, nhóm thử nghiệm đã so sánh Xperia Play với máy chơi game, và nhận thấy mobile hơi thiếu cân bằng trong thiết kế. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể giữ máy khá thoải mái khi chơi cũng như cần liên lạc.
     
    Phần mềm
     
    Trong quá trình sử dụng như một chiếc điện thoại thông thường, Xperia Play đã thể hiện mình khá xuất sắc, ổn định và hoạt động mượt mà. Mặc dù vẫn còn là mẫu thử, người dùng vẫn không gặp nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng, tình trạng chậm và treo máy gần như không diễn ra suốt trong quá trình tác nghiệp.
     
     
    Nếu so sánh với Xperia X10, phiên bản này cho hiệu năng hoạt động cao hơn và đáng hứa hẹn. Di động trình chiếu video H.246 720p một cách dễ dàng, nhưng lại chưa tự nhận được định dạng AVI hay MKV.
     
    Chắc hẳn Xperia X10 để lại cho Sony Ericsson nhiều bài học đáng giá. Giờ đây họ không còn tập trung vào việc thêm các ứng dụng mới vào nữa, mà đơn giản hóa các thao tác của người dùng với thiết bị của mình.
     
     
     
    Với Xperia Play, cũng như Xperia Arc, Sony Ericsson thêm một tính năng rất giống với HTC Leap vào màn hình chính, cho phép người dùng thực hiện thao tác "pinch" (miết 2 ngón tay trên màn hình) trên bất kỳ màn hình nào để đem tất cả các widget lên một giao diện chung, nhấn vào bất kỳ widget nào trong số chúng sẽ đưa người dùng đến với màn hình chứa nó.
     
    Một tính năng khác rất đáng được quan tâm là khả năng sắp xếp ứng dụng trên máy. Người dùng lựa chọn sắp xếp theo thứ tự chữ cái, tần suất sử dụng, thời điểm cài đặt hay tự sắp xếp, giúp cho họ luôn tìm được đúng thứ mình cần nhanh chóng.
     

    Để thử tài khả năng chơi game, nhóm test đã cài đặt một số trình giả lập lên máy: PlayStation, GameBoy Advance. Ngoài touchpad, các nút bấm của máy được gán rất dễ dàng trong các chương trình trên và hoạt động ổn định.
     
    Hiệu năng chơi game rất tốt, các trò chơi thử nghiệm như Ridge Racer Revolution, Tony Hawk's Pro Skater 4, Gundam Battle Assault 2, và Super Mario Bros. 4 luôn chạy trơn tru.
     
     
    Kết luận
     
    Vẫn chưa thể khẳng định những kết luận chính xác về Xperia Play, nhất là khi nó vẫn còn trong vòng "thử nghiệm". Nhưng thông qua những gì vừa đã thể hiện, đây thực sự là một thiết bị đáng mơ ước.
     
    Tốc độ hoạt động ấn tượng, phần cứng không tồi, chất lượng được đảm bảo từ Sony Ericsson, khả năng chơi game dễ dàng với các phím được thiết kế sẵn, có lẽ thứ duy nhất ngăn cản người dùng tiếp cận Xperia Play chính là mức giá. Hy vọng khi ra mắt, Sony Ericsson sẽ có chút "nương tay".
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ