Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn?

    M.Đức,  

    Lớn hơn, mạnh mẽ hơn, sử dụng lâu nhưng cũng với giá bán cao hơn, liệu có đáng?

    Nếu như Galaxy A80 là một nguyên mẫu để Samsung thử nghiệm công nghệ camera 'vừa xoay vừa lật' mới mẻ, thì Galaxy A70 lại là một smartphone đơn giản, 'thực dụng' hơn nhưng tượng trưng cho tất cả những gì hãng có thể đem tới cho người dùng ở phân khúc tầm trung trong thời điểm hiện tại. Ta cũng có thể coi đây là một phiên bản 'phóng đại' của chiếc Galaxy A50 đã được ra mắt trước đây.

    Chiếc smartphone này đã được trang bị những gì để thu hút người dùng, và có đủ khác biệt với Galaxy A50 để đáng với số tiền nâng cấp (khoảng 2 triệu đồng) hay không?

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 1.

    Thiết kế lớn, màn hình 'tràn' gần viền hơn

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 2.

    Cảm nhận đầu tiên của người dùng khi cầm chiếc Galaxy A70 trên tay chắc chắn là nó khá to! Máy được trang bị màn hình Super AMOLED độ lớn lên tới 6.7 inch, tức lớn hơn Galaxy A50 chỉ 0.3 inch nhưng trên thực tế thì tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Hiện nay trên thị trường cũng không có quá nhiều smartphone có màn hình lớn như vậy, khi các hãng đã chọn được kích thước 'tiêu chuẩn' là từ 6 - 6.4 inch. Trong tầm giá này, nếu so với các đối thủ như OPPO F11 Pro hay Vivo V15, Xiaomi Mi 9 thì rõ ràng, A70 có lợi thế về kích cỡ.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 3.

    So sánh kích thước của Galaxy A50 (bên trái) và Galaxy A70 (bên phải)

    Để tránh không cho máy 'quá khổ' khi sử dụng bằng một tay, hãng tiếp tục áp dụng thiết kế màn hình 'giọt nước' Infinity-U, giúp cho màn hình chạm được tới các viền.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 4.

    Thế nhưng Galaxy A70 cũng không vì thế mà chỉ lấy nguyên khuôn mẫu của Galaxy A50 mà phóng lớn lên, máy cũng có phần viền dưới (cằm) nhỏ nhắn hơn. Nhờ có thiết kế này mà nhìn mặt trước máy cần đối hơn, với tất cả các viền gần như có cùng diện tích.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 5.

    Viền dưới của Galaxy A70 (trên) và Galaxy A50 (dưới)

    Tấm nền được sử dụng có độ phân giải được giữ nguyên ở Full HD (1080 x 2400) nên trên lý thuyết sẽ có mật độ điểm ảnh (DPI) giảm đi, nhưng thật sự là không đáng kể. Đây vẫn là một tấm nền Super AMOLED, với ưu điểm là màu sắc tươi, tương phản tuyệt vời vì tắt được điểm ảnh đen. Những ưu điểm này kết hợp với kích thước 'cực đại' 6.7 inch tạo nên một trải nghiệm hình ảnh (lướt web, xem phim, chơi game) rất 'đã'.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 6.

    Thử tốc độ cảm biến vân tay dưới màn hình

    Phía dưới tấm nền này ta vẫn có cảm biến vân tay dạng quang học giống với Galaxy A50. Trong bài trải nghiệm Galaxy A50 mình cũng đã nói về loại cảm biến này. Trong một thời gian sử dụng lâu dài thì người dùng sẽ quen được vị trí đặt ngón thì tỷ lệ 'trúng' sẽ cao hơn..

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 7.

    Mặt lưng máy vẫn được làm bằng nhựa, nhưng được hoàn thiện đủ tốt nên không thể nhấn lõm được vào như chiếc Honor 20 Lite! Một điểm nữa cũng hoàn toàn đối lập với chiếc Honor 20 Lite đó là cách phối màu: Samsung chỉ dùng 1 màu duy nhất (mà trong trường hợp của mình là màu ghi xám) chứ không chọn các màu sặc sỡ như đối thủ từ Trung Quốc. Tùy vào từng gu thẩm mỹ mà sẽ hợp với hướng thiết kế của mỗi máy.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 8.

    Các cạnh được vát cong hợp lý nên cầm trên tay thoải mái mặc dù máy lớn hơn thông thường. Cạnh phải ta có nút nguồn và chỉnh âm lượng.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 9.

    Cạnh dưới ta có cổng USB Type-C sạc nhanh 25W, cổng nhạc 3,5mm và lỗ loa. Chất lượng loa của Galaxy A70 ở mức ổn, không bị méo khi bật âm lượng lớn, nhưng dù sao có loa kép vẫn sẽ tốt hơn nhiều, khó bị che bởi tay người dùng hơn.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 10.

    Mặt lưng không có gì ngoài cụm 3 camera (sẽ đánh giá rõ hơn ở phần sau), không có gì thêm vì cảm biến vân tay đã được đặt dưới màn hình rồi!

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 11.

    Cấu hình cận cao cấp

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 12.

    Thay vì sử dụng vi xử lý Exynos do chính Samsung như Galaxy A50 thì phiên bản 'đàn anh' chuyển sang sản phẩm Snapdragon của Qualcomm. Ta có vi xử lý Snapdragon 675 được xây dựng trên tiến trình 11nm, có 2 nhân hiệu xuất cao Kryo 460 Gold và 6 nhân Kryo 460 Silver, GPU xử lý đồ họa Adreno 612 kết hợp với 6 / 8GB RAM.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 13.

    Vi xử lý này có hiệu năng cao hơn một cách đáng kể so với Exynos 9610 trên Galaxy A50, cả ở CPU và GPU:

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 14.

    Điểm đánh giá của Snapdragon 675 của Galaxy A70, bắt đầu từ điểm CPU...

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 15.

    ...tới điểm đồ họa (GPU).

    Khi sử dụng Galaxy A50, mình gặp hiện tượng giật lag giao diện chính và đã đổ tội cho giao diện OneUI, còn khi chuyển sang Galaxy A70 thì hiện tượng này không còn xảy ra nữa nên nghĩa rằng đây là do sự thay đổi về vi xử lý. Thế nhưng Samsung cũng đã tung ra một bản nâng cấp phần mềm cho Galaxy A50 để sửa lỗi này, nên độ mượt ở các tác vụ thông thường của 2 máy đã không còn có sự khác biệt.

    Điểm khác biệt chỉ hiện ra khi ta mở game! GPU Adreno 612 của Qualcomm 'gánh' được tốt hơn các game có đồ họa nặng như Asphalt 9 (Medium), và với các game online mình cũng tự tin chuyển sang chế độ tần số làm tươi cao (High FPS). Cấu hình này nâng tầm Galaxy A70 thành một máy 'cận cao cấp' hơn là một máy tầm trung thực sự như OPPO F11 Pro hay V15.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 16.

    Khả năng chụp hình không có nhiều điểm khác biệt, nhưng đó không đánh là nhược điểm

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 17.

    Để phục vụ nhu cầu chụp hình, Galaxy A70 có camera selfie 32MP cùng 3 camera sau với cảm biến đo chiều sâu 5MP và camera siêu rộng 12mm 8MP f/2.2 giống với Galaxy A50, nhưng với camera chính được nâng cấp từ độ phân giải 25MP lên tới 32MP. 

    Sử dụng trên thực tế, sự tăng về độ phân giải không tạo được nhiều sự khác biệt. Ngược lại nhìn về mặt tích cực thì hệ thống này vẫn đáp ứng được tốt mọi nhu cầu chụp hình và trên hết là có chất lượng không tệ chút nào.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 18.

    Sửa lại hiện tượng ám vàng trên các bức hình của Galaxy A70

    Một điểm mình nhận ra đó là Galaxy A70 thường tạo ra các bức ảnh dư sáng (cần phải đo sáng lại bằng tay giống với Galaxy A50) và ngả về cân bằng trắng màu cam. Như bức hình trên, da bạn mẫu bị ám cam nên mất đi sự hồng hào, tấm vải phía sau cũng từ màu trắng chuyển thành vàng - cam.

    Song việc chỉnh sửa để chuẩn màu cũng chỉ mất vài giây, nên không còn là vấn đề gì quá lớn. Ảnh từ Galaxy A70 có đủ lượng thông tin, cũng như xử lý tự động không 'quá tay' nên sau những bước hậu kỳ này nhìn vẫn sạch sẽ, tươi sáng.

    Một số ảnh chụp từ Samsung Galaxy A70

    Thời lượng pin rất ấn tượng

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 21.

    Ưu điểm của những dòng máy lớn không chỉ nằm ở những thứ nhìn thấy được (màn hình) mà còn là thành phần được ẩn chứa bên trong - viên pin. Pin của Galaxy A70 có dung lượng 4500mAh, tức cao hơn tới 500mAh so với pin dung lượng cũng đã lớn (4000mAh) của Galaxy A50.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 22.

    Điểm đánh giá thời lượng pin rất ấn tượng với PCMark Work 2.0 của Galaxy A70

    Trong bài thử thời lượng sử dụng của PCMark Work 2.0, máy đạt 14 giờ 35 phút, cao hơn khá nhiều so với con số 11 giờ 18 phút của Galaxy A50. Mình cũng dễ dàng sử dụng máy được trong 2 ngày mà không cần phải sạc, kể cả với những tác vụ tốn pin như xem phim, chơi game nặng.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 23.

    Câu hỏi lớn nhất của mình đó là Galaxy A70 với viên pin lớn hơn thì liệu có sạc lâu hơn không? Nếu máy sử dụng được trong thời gian dài, nhưng cũng phải đợi 'mỏi mắt' mới sạc xong thì cũng không vui vẻ chút nào.

    Samsung cũng hiểu được điều này và trang bị cho Galaxy A70 sạc nhanh công suất 25W thay vì 15W. Với dock và dây sạc (2 đầu USB Type-C) trong hộp, máy sạc đầy trong 1 tiếng 40 phút, tức đúng bằng với Galaxy A50! Như vậy ta có một chiếc máy có thời lượng dùng lâu hơn, song lại sạc không chậm hơn chút nào, một điểm cộng! A70 cũng có sạc nhanh như Oppo F11 Pro nhưng lại dùng cổng USB-C nên cũng dễ dàng tìm dây thay thế hơn.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 24.

    Lời kết

    Cá nhân mình là một người thích các sản phẩm công nghệ nhỏ gọn, nhẹ nhàng nên có cảm tình với Galaxy S10e hay đồng hồ Galaxy Watch Active hơn là các sản phẩm lớn hơn là S10 Plus hay Galaxy Watch.

    Thế nhưng sau khi trải nghiệm Galaxy A70 và có sự so sánh với Galaxy A50 thì đi đến kết luận to hơn quả thực tốt hơn, khi chiếc smartphone này có cấu hình cao, màn hình lớn cũng như viên pin 4500mAh vô địch về thời gian sử dụng.

    Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy A70 - To hơn liệu có tốt hơn? - Ảnh 25.

    Nhìn tổng thể, thì Galaxy A70 là một lựa chọn thú vị, nhất là với những ai đang kiếm tìm một chiếc smartphone màn hình lớn phục vụ nhu cầu xem phim và chơi game.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ