Đánh giá đồng hồ Orient Bambino Gen 1 Mark II - Thanh lịch với thiết kế cổ điển

    ZeroS,  

    Orient Bambino Gen 1 Mark II được Orient thay thế một bộ máy hoàn toàn mới theo lộ trình cải tiến của hãng, biến chiếc đồng hồ vốn đã đẹp say lòng người tiến gần hơn đến sự hoàn hảo.

    Orient Bambino Gen 1 Mark II hay còn gọi với tên version 2, cá nhân tôi thích cái tên Mark II hơn vì nếu như dùng "Version 2" thì lại bị trùng với tên của chiếc Bambino Gen 2 trên site Orient Mỹ. Với phiên bản Mark II này Orient vẫn giữ nguyên thiết kế của người anh cả dòng Bambino với thiết kế mang đậm chất classic của những chiếc đồng hồ xưa cũ.

    Đầu tiên, hãy cùng lướt qua ngoại hình của chiếc Bambino Gen 1 Mark II.

    Vẫn là thiết kế mặt tròn xoe, cọc số to rõ ràng, dây da chất lượng cao với những đường may sắc nét cùng với phần vỏ được mạ PVD đảm bảo chiếc đồng hồ sẽ theo thân chủ của nó một thời gian rất dài mà nhan sắc không bị nhạt phai bởi năm tháng. Các thế hệ Orient Bambino từ Gen 1 tới Gen 4 luôn gợi nhớ cho người ta về nét đẹp xưa cũ đầy bồi hồi và quyến luyến. Sâu xa hơn là hình ảnh các quý ông Châu Âu với chiếc đồng hồ túi mặt trắng mạ vàng lịch lãm.

     Orient Bambino gợi tả cho người dùng về những điều xưa cũ

    Orient Bambino gợi tả cho người dùng về những điều xưa cũ

    Mặt đồng hồ (Dial)

    Orient Bambino có phần mặt được thiết kế không thể kinh điển hơn của một chiếc đồng hồ trong định nghĩa của từ điển. Kim Dauphine truyền thống kết hợp cực kỳ ăn ý với kim giây mảnh và dài. 12 cọc số nổi với 4 cọc số kép hướng tâm làm con người ta liên tưởng tới sự tỏa sáng của mặt trời, và quả thực nếu bạn đeo Bambino phiên bản màu vàng hay vàng hồng trên tay thì chỉ cần lấp ló trong cổ tay áo thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

    Phần khung vỏ của Bambino Gen 1 Mark II được mạ bằng công nghệ PVD hiện đại, nó sáng và bóng ở mức vừa phải đủ để những người trẻ đeo phiên bản mạ vàng trên tay mà không biến mình thành những ông già tuổi tứ ngũ lục tuần. Bambino Gen 1 Mark II được Orient bán ra với tổng cộng 5 phiên bản màu, mời các bạn tham khảo tại trang chủ của Orient USA.

    Mặt kính siêu cong

    Điểm khác biệt của series Bambino với hầu hết các đồng hồ khác cùng phân khúc đó là nó được trang bị mặt kính siêu cong, tuy nhiên vẫn chỉ là kính khoáng cứng chứ chưa thể là Sapphire cao cấp được, vì nếu sử dụng Sapphire để làm mặt kính siêu cong như thế này thì không biết chi phí gia công sẽ đội lên bao nhiêu nữa.

     Dây da chất lượng cao và khóa cũng được mạ PVD

    Dây da chất lượng cao và khóa cũng được mạ PVD

    Điểm khác biệt

    Sự thay đổi duy nhất trên chiếc Mark II so với Bambino Gen 1 nguyên bản đó là bộ máy, nếu như bộ máy cũ bị một số người tiêu dùng phàn nàn về việc không có hacking seconds và lên cót tay thì nay với bộ máy mới với tên mã Cal. F6724 thì hai tính năng trên đã có đủ. Đây là dòng máy mới của Orient với hỗ trợ hiển thị lịch ngày, sai số thấp và khả năng trữ cót hơn 40 giờ.

    Thực tế sử dụng cho thấy Orient Bambino Gen 1 Mark II chạy rất chính xác và sai số thấp, để qua đêm cũng chưa có lần nào chiếc Mark II xảy ra hiện tượng hết cót phải lên cót lại, thậm chí là để qua hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Tính năng hacking seconds cho phép căn chỉnh giờ chính xác đến từng giây.

    Trên tay

    Với đường kính mặt tuy chỉ 40,5mm nhưng bề mặt thiết kế đơn giản ít chi tiết nên thực tên trông chiếc Bambino Gen 1 Mark II này khá to tuy nhiên do lug ngắn và ôm tay cũng như thiết kế hướng đến đối tượng người dùng Châu Á nhiều nên đeo lên tay khá vừa vặn. Cổ tay 15cm đổ lên hoàn toàn có thể đeo được chiếc đồng hồ này.

    Với dây da và bề mặt thiết kế đơn giản, Bambino Gen 1 Mark II có thể như một vật bất ly thân với những bộ đồ công sở, thực tế thì nó quá hợp với áo sơ mi tay dài đặc biệt là 2 phiên bản màu vàng và vàng hồng.

     Thiết kế ôm tay của chiếc Bambino Gen 1 Mark II

    Thiết kế ôm tay của chiếc Bambino Gen 1 Mark II

    Có thể đeo Bambino Gen 1 Mark II đi dự các buổi gặp mặt quan trọng hay các buổi tiệc sang trọng hay không? Câu trả lời là có, khi đã ở trên cổ tay thì Bambino Gen 1 Mark II là sự kết hợp tuyệt vời với các bộ vest sang trọng và lịch lãm và sẽ là điểm nhấn bộc lộ sự tinh tế của bạn. Thiết kế cổ điển và mặt kính siêu cong làm cho một chiếc đồng hồ tầm giá trung bình như Bambino Gen 1 Mark II mang lại giá trị vượt xa số tiền mà người ta bỏ ra để sở hữu.

    Kết bài, xin cảm ơn chuỗi cửa hàng đồng hồ Topwatch.vn đã hỗ trợ sản phẩm để chúng tôi hoàn thành bài viết này, xin chào quý độc giả và hẹn gặp lại vào những bài trải nghiệm và trên tay đồng hồ vào lần sau.

    Chú ý: Độc giả khi mua đồng hồ tại các Showroom của TopWatch trên toàn quốc chỉ cần đọc mã GenKWatchReview31122016 sẽ được giảm ngay 15% giá sản phẩm.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày