Đánh giá OPPO F3 Lite: cái bóng của F1s hay đã thật sự thoát xác?

    Tuấn Lê,  

    Đánh dấu sản phẩm thứ 3 trong dòng F3 trong năm 2017, liệu F3 Lite của OPPO có điểm gì để lại ấn tượng?

    Sau khi giới thiệu F3 Plus rồi đến F3, OPPO tiếp tục đưa đến thị trường Việt Nam thêm một chiếc điện thoại F3 Lite với mức giá rẻ hơn nhằm thu hút thêm lượng khách hàng. Tuy nhiên với động thái ra mắt quá nhanh như vậy, liệu sản phẩm của họ có gì ấn tượng để người dùng quan tâm?

    "Bình" vẫn cũ...

    Đã qua nhiều sản phẩm, OPPO vẫn giữ nguyên thiết kế cho các dòng điện thoại của mình. Có vẻ như đây là kiểu thiết kế tối ưu và chính bản thân hãng này cho rằng đó là mẫu hình đẹp nhất trong thời điểm hiện tại? Thật lòng mà nói, theo hướng khách quan, ngoại hình của F3 Lite được trau chuốt rất tốt, không phải chỉ từ đời này nhưng ở đời F1 họ đã có sự chỉn chu này rồi.

    Đối với người dùng không mấy quan trọng, F3 Lite là quá đủ về mặt hình thức bên ngoài, với lớp vỏ nguyên khối giả kim loại, trọn bộ khung viền chắc chắn và sang trọng. Tuy nhiên, với người dùng luôn đòi hỏi một sự mới mẻ thì đây lại là một thứ dễ gây nhàm chán, như những ai từng dùng qua F1s chẳng hạn, thì chiếc F3 Lite này cũng không khác về bề ngoài là bao.

    Bề ngoài là thế, nhưng cảm giác cầm nắm thì thế nào? OPPO vẫn đem đến sự thoải mái khi thao tác cho người dùng, phần khung viền được bo cong nhẹ tạo cảm giác chắc tay và không bị cấn khi chơi game hoặc sử dụng trong thời gian dài.

    Camera sau của máy cũng ít lồi hơn, đây là một ưu điểm giúp mặt kính của camera hạn chế bị trầy sau nhiều tháng sử dụng. Mặt trước của máy cũng không có gì phải bàn đến nhiều, nhưng có lẽ OPPO nên thu gọn các diện tích trống xung quanh viền màn hình hơn, từ đó đem lại thân hình máy nhỏ gọn hơn và tất nhiên cảm giác xem trên một chiếc máy viền màn hình mỏng cũng có gì đó thích hơn hẳn. Hy vọng OPPO sẽ nhận ra điều này và bổ sung trong những thiết kế sau của họ.

    Nhưng "rượu" có được cải biến?

    Nếu như thiết kế bề ngoài hầu như được giữ nguyên, F3 Lite có điểm nào để chúng ta quan tâm? Điều đầu tiên là màn hình, do sử dụng tấm nền IPS nên góc hiển thị rất rộng và việc xem nội dung dưới trời nắng cũng không phải là điều khó khăn. Đánh giá riêng về màu sắc của màn hình, tôi nhận thấy OPPO F3 Lite có tông màu khá trung tính, không quá nịnh mắt và cũng không quá nhợt nhạt. Chi tiết hiển thị cũng không quá xuất sắc, tuy nhiên cảm nhận riêng là có phần nhỉnh hơn so với F1s ở độ sắc nét cũng như tương phản.

    Tiếp đến là cấu hình, sau F3 Plus thì đây là sản phẩm thứ hai cả OPPO tại thị trường nước ta được trang bị vi xử lý Snapdragon của Qualcomm chứ không phải MediaTek như trước. Với 8 nhân và xung nhịp 1,4 GHz, F3 Lite vẫn đủ sức đem đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng, dù là tác vụ văn phòng hay giải trí.

    Giao diện của F3 Lite vẫn giữ như cũ, vẫn là sắc thái có sẵn từ ColorOS trên nền Android 6 nên mọi thứ không có gì lạ lẫm so với người dùng cũ, còn với người dùng mới cũng đừng lo lắng, bởi nó rất trực quan và dễ sử dụng.

    Với viên pin 2.900 mAh, cá nhân tôi thấy nó vẫn có thể đáp ứng cho một ngày dài của bạn, tuy nhiên việc loại bỏ tính năng sạc nhanh VOOC là một điều khá đáng tiếc, khiến mỗi khi nạp pin lại phải chờ một khoảng thời gian lâu hơn.

    Camera vẫn là điểm mà OPPO đầu tư vào nhiều nhất trong những năm gần đây, và F3 Lite cũng không nằm ngoại lệ. Mặc dù không sử dụng camera selfie kép như F3 nhưng không vì thế mà OPPO bỏ rơi mảng này. Với tính năng Beauty 4.0, người dùng có thể tự tin tự sướng với hàng loạt ảnh đẹp mà không cần phải qua các phần mềm chỉnh sửa, bởi thuật toán làm đẹp da trên chiếc máy này đã “ra tay" giúp bạn rồi. Về camera sau 13 MP, tuy không có nhiều đổi mới nhưng khả năng xử lý ảnh trong điều kiện đủ sáng là khá tốt, ngoài ra nếu ở môi trường thiếu sáng thì ảnh cũng khử nhiễu ở mức trung bình khá. Đối với một người dùng không quá khắt khe về nhiếp ảnh thì đây vẫn là thiết bị đủ sức làm hài lòng.

    Một số ảnh chụp từ F3 Lite:

    Nhìn chung, sự ra đời của F3 Lite lần này có vẻ hơi vội vàng và không có nhiều đổi mới trong sản phẩm. Theo quan điểm cá nhân tôi, F3 Lite vẫn còn vướng phải cái bóng quá lớn từ các đàn anh, vẫn còn gì đó cũ kỹ trong “nước sơn" và chưa thật sự thoát xác. Tuy nhiên nếu là một người dùng mới hoặc muốn chuyển từ đời F1s lên, hay đơn thuần chỉ là muốn trải nghiệm một sản phẩm tầm trung với hiệu năng ổn định cùng cấu hình đổi mới thì đây cũng là sản phẩm nên cân nhắc thử qua.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày