Đánh giá OPPO F5: sự "lột xác" đáng khen dù vẫn còn một vài điểm vụn vặt cần khắc phục

    Tuấn Lê,  

    Sau bao năm bảo thủ với loạt F1, F1s rồi F3, đến nay tôi mới thấy được sự thay đổi rõ ràng nhất của OPPO với chiếc smartphone F5 này.

    F5 là sản phẩm smartphone mới nhất được OPPO giới thiệu trong dịp cuối năm nay. Với tiêu chí mang nhiều công nghệ cao cấp nhưng vẫn giữ mức giá phải chăng, liệu lần này chiếc F5 có thực sự làm tròn trách nhiệm của mình?

    Lần đầu tiên sau bao năm đã có sự "lột xác" đáng ghi nhận

    Sau bao năm sản xuất từ F1, F1s, F3 Plus, F3 Lite…, OPPO vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế quá quen đến nỗi gây nhàm chán. Thậm chí có đôi lần tôi tự hỏi, chính hãng này đang nghĩ rằng đây là thiết kế tối ưu nhất của họ, hay là họ đang đi vào lối mòn và mãi chẳng nghĩ ra được gì mới cho ngoại hình sản phẩm?

     F5 là sản phẩm đầu tiên của OPPO chạy đua theo trào lưu màn hình tràn viền, loại bỏ luôn phím Home ở dưới.

    F5 là sản phẩm đầu tiên của OPPO chạy đua theo trào lưu màn hình tràn viền, loại bỏ luôn phím Home ở dưới.

    Và đây, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng sự xuất hiện của F5 đã mang đến ít luồng gió mới cho dòng sản phẩm smartphone của OPPO. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi đã chứng kiến được sự lột xác rõ rệt của OPPO với chiếc F5 này, ngay từ giây phút cầm nó trên tay. Chạy theo cuộc đua của năm, F5 cũng được trang bị màn hình tràn viền, tạo cảm giác hiển thị ấn tượng và "nịnh" mắt hơn hẳn.

    Mật độ hiển thị của máy chiếm gần hết mặt trước, với kích thước hiển thị lên đến 6 inch nhưng máy vẫn nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, tương đương với các sản phẩm tầm 5,2 hoặc 5,5 inch - tất cả cũng là nhờ việc loại bỏ hết các "chướng ngại vật" như phím Home và các khoảng trống không cần thiết để tận dụng màn hình tràn viền này.

    Bên cạnh đó, việc nâng độ phân giải lên thành Full HD (2160 x 1080 pixel) cũng giúp màn hình hiển thị không bị "rỗ" ở kích thước 6 inch này và đây cũng là điểm cộng mà chiếc điện thoại này ghi được.

     Một trong những thứ hay ho có thể làm với màn hình tràn viền là đây.

    Một trong những thứ hay ho có thể làm với màn hình tràn viền là đây.

    Phấn khích với mặt trước của máy bao nhiêu, tôi lại bắt đầu bị hụt hẫng khi săm soi phần mặt lưng máy bấy nhiêu. Vì sao ư? Sau khi mê mẩn với mặt trước, tôi bắt đầu nhận ra, máy có vẻ nhẹ hơn các phiên bản trước rất nhiều, phải nói rõ là rất nhiều. Lúc này nhìn kỹ lại tôi mới biết, hóa ra cái cân nặng ấy bị vơi đi là do F5 đã không còn dùng vỏ hợp kim nữa, mà giờ đây nó đã quay về nhựa. Không rõ vì sao OPPO lại có quyết định như vậy, hay đây chính là động thái để rút gọn bớt chi phí bù lại cho những công nghệ khác được tích hợp vào máy? Nhưng dù sao đi nữa, cảm giác cầm nắm yêu thích, cái mát lạnh từ mặt lưng hợp kim nay đã không còn nữa rồi.

     Nhìn vậy thôi chứ thật ra mặt lưng máy được làm bằng nhựa...

    Nhìn vậy thôi chứ thật ra mặt lưng máy được làm bằng nhựa...

    Tiếp tục nhìn sang phần khung viền máy, tôi bất ngờ khi thấy phần gờ viền màn hình bị đôn lên cao, hay nói theo cách dễ hiểu hơn, khung viền của máy đã không còn ôm trọn vào viền màn hình như trước. Với một số người dùng sẽ không thấy đây là vấn đề lớn, nhưng với cá nhân tôi, chính cái phần gờ nổi này khiến lòng bàn tay khi cầm vào thao tác rất dễ bị cấn, chưa kể đến là nếu có rơi hay va đập thì khung máy cũng không đủ che chắn được cho cạnh màn hình.

    Trải nghiệm tốt nhưng vẫn còn một số vụn vặt cần khắc phục

    Như đã nói ở trên, việc hiển thị nội dung trên màn hình tràn viền cùng tỉ lệ 18:9 của OPPO F5 là rất tuyệt vời. Giao diện ColorOS cùng với độ phân giải được nâng lên khiến cho mọi thứ trông hài hoà và vừa mắt hơn. Tuy nhiên, điều tôi không thích ở các sản phẩm OPPO trước đây và cho đến chiếc F5 hiện tại chính là bộ gõ tiếng Việt. Phần phản hồi của bộ gõ này khá kém cũng như cách sắp xếp không hợp lý đã khiến tôi biết bao lần khó chịu và buộc cài ứng dụng từ bên thứ 3 để giải quyết triệt để.

    Ngoài màn hình tràn viền, điểm nhấn tiếp theo của F5 có lẽ là tính năng bảo mật bằng cách nhận diện gương mặt. Cũng giống với một số sản phẩm cao cấp gần đây của Samsung hay Apple, OPPO cũng cố gắng đưa tính năng bảo mật này vào sản phẩm tầm trung của mình.

    Ban đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là tính năng "phụ hoạ" và thực sự chẳng mấy quan tâm. Cho đến khi sau một ngày sử dụng máy và bắt đầu thử kích hoạt tính năng này, tôi đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. OPPO F5 cho tốc độ nhận diện khuôn mặt rất nhanh, vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi thử tính năng này, giơ điện thoại lên phía trước và bấm nút nguồn để sáng màn hình lên thì bất ngờ máy đã mở khoá. Không tin vào mắt mình, tôi quyết định thử lại lần nữa và kết quả cũng được xử lý trong một pha chớp mắt.

    Hứng thú với khả năng mở khoá quá nhạy này của F5, tôi quyết định làm một số bài thử thách nhỏ xem nó có nhận dạng được tốt hay không. Đầu tiên là đeo kính râm, máy vẫn nhận và mở khoá rất nhanh (lưu ý dữ liệu của máy lúc này vẫn nguyên bản, có nghĩa chỉ lưu lại khuôn mặt tôi với kính cận mà thôi):

    Tiếp đến là đeo khẩu trang và vẫn đeo kính cận, đây là trường hợp thường thấy của rất nhiều người Việt Nam chúng ta khi đi ra đường, và tất nhiên máy vẫn nhận một cách nhanh chóng:

    Cuối cùng, tôi thử phong cách "Ninja Lead" với kính râm và khẩu trang thì máy không nhận được. Điều này cũng dễ hiểu vì dữ liệu ban đầu máy thu thập rất có thể là mắt, mũi, miệng, nhưng khi che hết tất cả các bộ phận này thì F5 chẳng còn gì để nhận biết được đó là bạn nữa.

    Một điểm khác mà tôi rất thích ở phần bảo mật của chiếc điện thoại này chính là vẫn sử dụng cảm biến vân tay ở mặt lưng máy. Với thiết kế này, người dùng có thể linh động hơn trong các trường hợp để mở khoá thiết bị của mình.

    Không chỉ thay đổi về mặt ngoại hình, cấu hình của F5 cũng được nâng cấp hơn so với đàn anh trước đây. Cụ thể, giờ đây OPPO F5 trang bị vi xử lý Helio P23 8 nhân với tốc độ xử lý lên đến 2,5 GHz cùng RAM dung lượng 4 GB nên có thể thoải mái trải nghiệm các tác vụ nặng. Trên thực tế, tôi đã thử qua một vài game như Fifa, Guns of Boom, Asphalt 8... và OPPO F5 đã làm tròn tốt nhiệm vụ của mình, thời gian tải game cũng như khả năng xử lý đồ hoạ cũng rất mượt mà và chưa bao giờ tôi gặp phải tình trạng lag.

    Ngoài ra, có một tính năng nhỏ nhưng bạn nên thử qua, chính là loại bỏ luôn cụm 3 phím điều hướng ảo trong màn hình. Thay vào đó, bạn sẽ dùng các thao tác vuốt như vuốt góc phải màn hình từ dưới lên để Back, vuốt từ giữa ở dưới lên để về Home, hoặc vuốt giống thao tác Home nhưng giữ lại vài giây để mở Multitask. Cách sử dụng này đem đến trải nghiệm mới cho người dùng, tuy nhiên đôi khi vẫn có tình trạng bị trễ, hy vọng OPPO sẽ khắc phục được ở bản cập nhật tiếp theo.

    Camera vẫn là điểm sáng giá của OPPO

    Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, chúng ta cần nhớ rằng dòng F vốn luôn được hãng này hết lời ngợi khen khi quảng bá về chất lượng camera. Vậy sau đàn anh F3 Plus thì chiếc F5 này có gì ấn tượng?

    Giao diện camera không có nhiều thay đổi so với những chiếc smartphone tiền nhiệm, vẫn đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Máy vẫn trang bị đầy đủ các tính năng cần thiết cho người dùng, từ filter màu cho đến tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp, cho phép tuỳ chỉnh lấy nét, thông số ISO, tốc độ màn trập, bù trừ sáng...

    Bên cạnh đó, nếu để ý một chút bạn sẽ thấy biểu tượng 1x / 2x gần phím chụp ảo, khi nhấn vào camera sẽ tự động zoom lên. Cách làm này khá giống với một số điện thoại camera kép hiện nay như Galaxy Note8 hay dòng iPhone 7/8 Plus, nhưng OPPO F5 chỉ có 1 camera sau duy nhất và tất nhiên khi zoom 2x lên thì chắc chắn chất lượng ảnh sẽ bị giảm xuống chứ không như các dòng điện thoại kể trên - vốn kích hoạt camera tele để chụp.

    OPPO F5 đã khiến tôi bất ngờ khi tốc độ tự động lấy nét khá nhanh, tốt hơn đàn anh trước đây. Về chất lượng ảnh, OPPO tiếp tục giữ tông màu trung tính cho mình, sharpness cũng không bị đẩy lên quá gắt. Một điều tôi không thích ở một số dòng điện thoại thuộc phân khúc trung cấp chính là tình trạng shutterlag, tức khoảng thời gian khi bấm chọn chụp cho đến khi máy thật sự chụp một tấm ảnh không được đồng nhất, có độ trễ. Thế nhưng, với F5 thì máy vẫn đáp ứng thời gian này rất tốt, ít độ trễ, chỉ trừ khi chụp trong điều kiện thiếu sáng thì máy có phần hơi ì ạch trong lúc lấy nét lẫn chụp.

    Và tất nhiên cũng không quên đến tính năng selfie! OPPO F5 sử dụng camera trước 20 MP cùng khẩu độ F/2.0 cho khả năng thu sáng tốt hơn. Bên cạnh đó, OPPO giới thiệu đến người dùng tính năng A.I selfie, cho phép máy có thể học dần để những bức ảnh tự sướng về sau sẽ càng "ảo" hơn. Một tính năng khác khá hay mà bạn nên thử là selfie xoá phông. Nhìn chung thì tính năng này đem lại kết quả rất ấn tượng, giúp bạn có những bức ảnh tự sướng cực kỳ nổi bật và những thứ "râu ria" không cần thiết ở hậu cảnh được xoá mờ đi. Tuy nhiên một lời khuyên nhỏ khi sử dụng tính năng này nếu chụp với nhiều người là nên ngồi thẳng cùng 1 mặt phẳng với camera, bởi nếu không thuật toán sẽ dễ bị lỗi dẫn đến nguười trước thì rõ còn người ngồi sau sẽ bị xoá mờ đấy.

    Nhìn chung, F5 đã đem lại luồng gió mới cho dòng sản phẩm của OPPO, vốn bao năm không có thay đổi về thiết kế. Màn hình tràn viền hấp dẫn, cấu hình ổn, nhận diện khuôn mặt cực nhạy cùng camera khá tốt là điểm cộng rất lớn ở chiếc điện thoại này. Nếu không quá quan tâm đến một số khuyết điểm nhỏ kia thì đây xứng đáng là một trong những chiếc smartphone tầm trung hấp dẫn mà bạn có thể lựa chọn trong dịp cuối năm nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ