Đập hộp tai nghe dạng Hybrid cao cấp Mee M7 pro

    M.Đức,  

    Ngày 20/7 mới đây hãng âm thanh Mỹ Mee Audio đã ra mắt cặp tai nghe cao cấp nhất của họ với thiết kế Hybrid mang tên Mee M7 pro. Chỉ vài ngày sau đó cặp tai nghe này đã cập bến Việt Nam và sau đây là loạt ảnh mở hộp.

    Mee Audio là một hãng âm thanh mới từ Mỹ, tập trung vào phân khúc tầm thấp và đã chiếm được cảm tình của người nghe nhạc Việt với dòng M6. Cặp tai nghe này cùng với E10s là 2 sản phẩm tầm giá dưới 1 triệu bán chạy nhất ở Việt Nam. Mới đây hãng đã ra cặp tai nghe cao cấp và mới nhất của mình mang tên Mee M7 pro.

    Tai nghe được đóng vào một hộp giấy nhỏ với hình tai nghe cùng với vài dòng giới thiệu ngắn.

    Mặt sau in các tính năng chính của tai nghe, trong đó có nói về công nghệ Hybrid mà hãng sử dụng cho tai nghe này.

    Hộp có thể mở "cánh" ra như thế này, bên trong có thêm thông tin về phụ kiện cũng như thông số kĩ thuật của tai.

    M7 pro có khả năng thay dây nên trong hộp hãng cũng tặng kèm 2 sợi dây khác nhau, một sợi thường và một có cụm điều chỉnh nhạc, và microphone đàm thoại.

    Các bộ mút tai được đặt vào một hộp riêng. Ngoài các mút tai thông thường thì ta có thêm 2 đôi mút bọt biển của hãng Comply.

    Và cuối cùng là một hộp khóa kéo nhỏ để đựng tai và phụ kiện.

    M7 pro sẽ là cặp tai nghe đầu tiên của hãng áp dụng công nghệ màng loa Hybrid, với một loa Dynamic truyền thống để đảm nhiệm phần trầm và một màng nhỏ Balance Armature đảm nhiệm phần trung và cao.

    Vỏ tai được làm trong suốt nên ta có thể thấy được 2 màng loa này ở bên trong.

    Tai sử dụng chuẩn dây rút rời MMCX tiêu chuẩn, nên rất dễ dàng để thay dây với các hãng sử dụng chuẩn này, trong đó có hãng Shure nổi tiếng.

    Cụm chỉnh bài hát và microphone cũng được làm trong suốt để nhìn thấy được mạch ở bên trong. Mee là một hãng hiếm hoi làm điều này vì thực sự phần này không có gì đẹp đẽ để trưng ra cả!

    Phần jack cắm 3.5mm được làm hình chữ L chắc chắn để tránh gãy gập.

    Giống với các cặp tai nghe khác của Mee, M7 pro vẫn có chất âm nghe tạp và thiên nhiều về dải trầm để phục vụ nhạc trẻ. Có một màng loa riêng để phục vụ phần này nên cặp tai này có rất nhiều trầm, chơi rất mạnh và bùng nổ. Các basshead (người yêu âm trầm) sẽ không thất vọng với cặp tai nghe này.

    Tai nghe sẽ sớm được bán ở Việt Nam với giá gần 4 triệu đồng, tức là gần 3 lần người tiền nhiệm Mee M6 pro.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ