Đầu năm mải ăn bánh chưng, chúng ta không để ý Apple lại leo lên vị trí số 1 thế giới về vốn hóa rồi

    Liam,  

    Và, sau 20 năm, đối thủ lớn nhất của Apple lại là Microsoft chứ không phải là Google.

    Trong lúc các iFan của Apple tại châu Á đang mải mê đón mừng năm mới, Apple đã vươn lên trở lại thành công ty có trị giá số 1 thế giới – dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi. Trong phiên giao dịch ngày 4/2 tại Mỹ (tức ngày 5/2 tại Việt Nam), công ty của Tim Cook đã chứng kiến trị giá thị trường cán mốc 806,6 tỷ USD, cao hơn 1,2 tỷ USD so với Amazon và 200 triệu USD so với Microsoft. Tuy vậy, ngay trong phiên giao dịch đó, Microsoft đã đòi lại ngôi vương.

    Hện tại, Microsoft đang đạt 822,6 tỷ USD, cao hơn chỉ 1,3 tỷ USD so với Apple.

    Đầu năm mải ăn bánh chưng, chúng ta không để ý Apple lại leo lên vị trí số 1 thế giới về vốn hóa rồi - Ảnh 1.

    Mảng dịch vụ được hứa hẹn sẽ bùng nổ để thế chỗ iPhone trở thành nguồn tăng trưởng chủ đạo cho tương lai.

    Bộ sậu Tim Cook không có lý do gì để phải buồn khi mất vị trí số 1 vào tay Microsoft. Khi công bố kết quả cho quý cuối cùng của năm 2018 vào ngày 29/1, Apple đã cùng các nhà đầu tư nhìn thẳng vào sự thật đau lòng: doanh số iPhone đã ngừng tiềm năng tăng trưởng. Ngay sau đó, Tim Cook đã chứng minh được với Phố Wall rằng, ngay cả khi doanh số iPhone sụt giảm, Apple vẫn sẽ sống tốt nhờ vào 900 triệu iPhone vẫn đang được sử dụng thường xuyên trên toàn cầu.

    Nhờ đó, cổ phiếu của Apple hiện tại đã tăng hơn 22% tính từ đầu tháng 1, khi Tim Cook thừa nhận quý 4/2018 sẽ là mùa mua sắm đầu tiên chứng kiến doanh thu từ iPhone bị suy giảm so với cùng kỳ năm trước đó. Ở bên kia chiến tuyến, cổ phiếu của đại địch thủ Google cũng đang suy giảm mạnh khi các nhà đầu tư bày tỏ lo lắng về các khoản chi phí kinh doanh đang ngày một gia tăng. Nhờ thế, đối thủ có thể trực tiếp đe dọa (và cướp luôn) vị trí số 1 của Apple lại là Microsoft, chứ không phải Google.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ