Apple bất ngờ tăng lượng đơn đặt hàng sản xuất iPhone 7 lên con số kỷ lục, cổ phiếu đối tác tăng mạnh mẽ

    TVD,  

    Mặc dù chưa ra mắt, nhưng đã có nhiều đánh giá và phân tích cho rằng iPhone 7 sẽ tiếp tục là một quả bom xịt. Thế nhưng một tín hiệu đáng mừng duy nhất đã đến từ Đài Bắc, Trung Quốc.

    Thị trường chứng khoán tại Đài Bắc, Trung Quốc đang tăng trưởng khá mạnh mẽ, chạm mốc cao nhất trong vòng 8 tháng trở lại đây. Và nguyên nhân chính là do nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó có sự đóng góp của các hãng cung ứng linh kiện cho Apple.

    Hai nhà cung ứng cho Apple là TSMC và tập đoàn Hon Hai (công ty mẹ của Foxconn) đều dự báo những kết quả rất khả quan về số lượng iPhone 7 sẽ xuất xưởng. Chính nhờ tín hiệu đáng mừng đó mà cổ phiếu của hai công ty có trụ sở tại Đài Bắc, Trung Quốc này đã tăng mạnh và góp phần giúp thị trường hồi phục.

    Theo thông tin được tiết lộ bởi Economic Daily, các nhà cung ứng linh kiện và sản xuất iPhone cho Apple được yêu cầu số lượng đơn đặt hàng cho phiên bản iPhone 7 là vào khoảng 72 - 78 triệu máy. Số lượng iPhone 7 xuất xưởng này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.

    Đó là con số không hề nhỏ, nếu so sánh với 74,5 triệu chiếc iPhone được xuất xưởng khi iPhone 6 và 6 Plus ra mắt. Thậm chí là cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích, khi mà nhiều người cho rằng iPhone 7 sẽ gây thất vọng vì không có nhiều đổi mới và nhàm chán.

    Tất nhiên chúng ta không thể dựa vào số lượng iPhone 7 xuất xưởng để đánh giá mức độ thành công của sản phẩm này. Đó có thể chỉ là sự kỳ vọng của Apple vào chiếc iPhone mới của mình, để tăng số lượng đơn đặt hàng.

    Thế nhưng thị trường hoàn toàn có thể phản ứng ngược lại, nếu như iPhone 7 vẫn không có những yếu tố thực sự hấp dẫn. Apple có thể tự tin với việc hệ sinh thái iOS đang giúp họ giữ chân khách hàng, thế nhưng thói quen nâng cấp thiết bị mới của người dùng đã dần mất đi.

    Đó cũng là vấn đề mà Apple đang phải đối mặt, ngay cả khi họ có một lượng lớn khách hàng trung thành. Khách hàng của họ giờ đây không có nhiều lý do thuyết phục để nâng cấp lên một chiếc iPhone mới hơn để thay thế cho chiếc iPhone cũ.

    Họ vẫn đang chờ đợi một chiếc iPhone hấp dẫn hơn, thay vì bỏ cả đống tiền để nâng cấp lên một chiếc iPhone “dở dở ương ương” như iPhone 6s.

    Tham khảo: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ