Nhằm đảm bảo an ninh cho sự kiện Expo 2020 sẽ diễn ra tại UAE, các nhà chức trách tại quốc gia này đã thực hiện nhiều biện pháp an ninh, trong đó có việc áp dụng công nghệ thông minh để xác định hộ chiếu giả mạo tại sân bay.
Cách đây nhiều thập kỷ, việc giả mạo hộ chiếu cá nhân dễ dàng qua mặt hệ thống an ninh tại sân bay. Tuy nhiên cho tới nay, khi công nghệ phát hiện và nhận dạng hộ chiếu giả mạo ngày càng phát triển, những kẻ xấu khó có cơ hội qua mặt an ninh sân bay.
Bằng cách áp dụng hệ thống kiểm tra thông minh Retro-check sử dụng tia hồng ngoại và tia cực tím, an ninh sân bay UAE đã có cách phát hiện hộ chiếu giả mạo khá hiệu quả.
Một trung tâm kiểm soát đặc biệt đã được thành lập tại Tổng cục quản lý cư trú và ngoại giao Dubai (GDRFA) cách đây 5 năm trước để kiểm tra các tài liệu, văn bản, hộ chiếu nghi ngờ giả mạo khi vào Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Trong hơn 5 năm điều hành, trung tâm đã phát hiện tổng cộng 718 hộ chiếu giả, 23 người đã thay đổi danh tính và 417 trường hợp mạo danh. Tính riêng năm 2016 đã ghi nhận 657 trường hợp hộ chiếu giả, 21 trường hợp thay đổi danh tính 391 trường hợp mạo danh.
Giám đốc trung tâm, Aqil Ahmed Alnajjar chia sẻ, công nghệ mới đã giúp các nhà chức trách có thể phát hiện nhiều hơn các trường hợp giả mạo hộ chiếu. Đặc biệt trong bối cảnh các sân bay tại Dubai đang chứng kiến lượng hành khách ngày càng nhiều, khoảng 140 ngàn lượt khách/ngày và sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.
Một cuốn hộ chiếu thông thường có tới 19 đặc điểm phân biệt thật/giả. Nếu thắc mắc bằng cách nào hệ thống an ninh có thể xác định hộ chiếu giả mạo, bạn đọc có thể theo dõi video dưới đây.
Cách thức vận hành hệ thống phát hiện hộ chiếu giả tại UAE
Tham khảo WonderfulEngineering
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”