Đây là cách màn hình uốn dẻo của Samsung hoạt động, trồi lên thụt xuống cứ như làm bằng cao su vậy

    Tuấn Hưng,  

    Samsung đã gọi thành quả này của mình là "công nghệ đột phá tiếp theo", vậy cùng tận mắt chiêm ngưỡng xem nó như thế nào nhé!

    Hình ảnh về phiên bản thử nghiệm của một màn hình co dãn, uốn dẻo của Samsung bị rò rỉ tuần trước đã tạo ra cơn sốt đối với cộng đồng người yêu công nghệ. Và giờ đây, chúng ta đã được tận mắt nhìn màn hình OLED 9,1 inch này “bằng xương bằng thịt”. Khác với màn OLED dẻo cong tràn “ôm” lấy khung máy của Galaxy S8, Samsung nói rằng loại tấm nền mới này có thể uốn được sang 2 phía khác nhau, và có khả năng dãn tới 12mm trước khi trở về hình dạng ban đầu.

    Màn hình uốn dẻo của Samsung

    Gã khổng lồ xứ kim chi đã gọi nó là công nghệ đột phá thế hệ tiếp theo, và ứng dụng của nó không chỉ là dành cho những thiết bị đeo, dĩ nhiên rồi, mà còn cả cho hệ thống trí tuệ nhân tạo AI theo lời Samsung công bố. Chưa rõ AI sẽ được hưởng lợi gì từ loại màn hình dẻo này, hay có thể ông lớn Hàn Quốc này đang cố gắng tạo ra những con robot biến hình, đánh cắp nhân dạng của người khác như trong bộ phim Kẻ hủy diệt hay sao?

    Công nghệ đột phá thế hệ tiếp theo của ông lớn Hàn Quốc

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ