Đây là cách trưởng ban thiết kế của Google tạo ra một thiết bị đơn giản, hòa vào môi trường như con tắc kè hoa

    Dink,  

    Google Home Mini, sản phẩm hỗ trợ gia đình bằng giọng nói mới nhất tới từ ông lớn công nghệ này.

    Chuỗi sản phẩm hỗ trợ cuộc sống trong nhà của Google vừa có thêm một sản phẩm mới, đó là thiết bị Google Home Mini có giá 49 USD. Với hình dáng được thiết kế đơn giản, như một hòn đá cuội được phủ vải nhẵn mịn, nó sẽ cho phép bạn tra cứu thông tin, truy cập ứng dụng bằng chính giọng nói của mình.

    Không vội khen tới thứ công nghệ tuyệt vời cho phép bạn kết nối dễ dàng này, hãy để ý tới thiết kế bên ngoài trượt mượt khiến nó có thể hòa vào bất kì gian phòng nào trong gia thất của bạn. Để đạt được điều này, Google đã thiết kế nên một loại vải dệt của riêng mình.

    "Căn nhà là một chốn thân thiết đặc biệt, và người ta sẽ rất kén chọn những thứ sẽ đặt trong nhà", Isabelle Olssson, trưởng ban thiết kế phần cứng Home đã nói như vậy trong một buổi hội nghị. "Bạn không muốn trang trí nhà mình bằng nhựa đen, một bảng điện nhiều nút hay đèn nháy linh tinh. Chúng tôi muốn tạo một giải pháp hiệu quả mà đơn giản, nằm ở phông nền của toàn cảnh ngôi nhà, giúp đỡ bạn mỗi khi bạn cần, và hoàn toàn khuất đi nếu bạn không cần tới nó".

    Nó là thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm hỗ trợ gia đình, và các công ty công nghệ vẫn đang tìm ra một hướng đi phù hợp trong việc thiết kế những sản phẩm này. Với Echo của Amazon, người ta có thể nhìn thấy một cột trụ màu đen huyền bí với ánh xanh nhấp nháy từ đèn. Với Home Pod của Apple, ta có thể thấy nó như một bộ loa. Nhưng Google Home lại trông như một thiết bị tỏa sương làm ẩm không khí vậy.

    Có lẽ, không bất ngờ gì, là Olsson và đội ngũ của mình lấy cảm hứng thiết kế từ đồ nội thất cao cấp, nhìn sản phẩm dưới con mắt của một nhà thiết kế đồ gia dụng như không phải của một công ty công nghệ.

     Isabelle Olssson.

    Isabelle Olssson.

    Google Home Mini trông như một "khối cầu mềm mại", đúng như lời chị Olsson mô tả. Nửa trên của thiết bị được bọc vải, còn phần đế được chế tạo từ nhựa thông. Sản phẩm sẽ có ba màu: xám nhạt có tên Chalk – Phấn, xám tối có tên Charcoal – Than củi, và màu đỏ có tên Coral – San hô. Đội ngũ nghiên cứu thị trường thấy rằng khách hàng thường đặt những hệ thống hỗ trợ bên cạnh TV, và màu Charcoal được thiết kế đúng cho mục đích ấy. Màu Chalk thì có lẽ hợp với gian bếp hơn là phòng khác.

    Google cũng tìm hiểu xem xu hướng thiết kế nội thất hiện đại đang theo tông màu gì, và cố gắng chọn ra một màu xám hòa được vào môi trường xung quanh nó một cách tự nhiên nhất. "Điều này để đảm bảo rằng màu này hoàn toàn phù hợp cho một thiết bị như một con ‘tắc kè hoa’", chị Olsson nói với tạp chí Co. Design.

    Google Home Mini được dệt lưới mắt cáo, vải được làm từ sợi hai màu khiến cho lớp dệt có một chiều sâu nhất định. Nó sẽ là một giao diện hoạt động dựa trên giọng nói của người sử dụng, thiết kế tròn sẽ cho phép Home Mini nhận được âm thanh từ nhiều hướng. Khi thiết bị nhận được lệnh, đèn LED sẽ nháy để báo hiệu cho chủ nhân rằng nó đã nhận được tín hiệu. Lớp vải sẽ che bớt một phần ánh sáng chói mắt đi, để trải nghiệm người dùng thêm êm dịu.

    Dưới lớp vải kia là cảm biến chạm, cho phép bạn thực hiện những thao tác đơn giản như chơi/dừng nhạc, ... Cuối cùng, thì lớp phải này phải kháng được bụi bẩn, dễ lau giặt và phải chống phai màu do tiếp xúc nhiều với ánh sáng Mặt Trời.

    Thoáng qua trong cái nhìn đầu tiên, người ta sẽ tưởng là đội ngũ thiết kế không nâng niu sản phẩm này chút nào – dường như người ta lên ý tưởng, lắp ráp nó chỉ sau một đêm. Nhưng không, đây là công sức một năm trời của đội thiết kế tại Google, dẫn đầu là Isabelle Olssson, đảm bảo rằng mọi nét cong, mọi đường viền, mọi góc đều phải hoàn hảo.

    "Chúng tôi tiếp cận vấn đề bằng một phương pháp đơn giản, nhưng cũng lại là đường đi khó nhất", chị Olsson nói. "Càng đơn giản, thì tỉ lệ để sản phẩm này biến mất, hòa lẫn vào môi trường xung quanh càng cao".

    Cũng có những mặt trái nhất định của thiết kế này. Những thiết bị tương tác với người dùng như vậy thu thập một lượng thông tin rất lớn từ người dùng, mà còn chưa kể tới việc chúng rất dễ hack. Bằng cách tạo ra một thiết kế làm bạn quên mất rằng chính sản phẩm này đang nằm trên tủ nhà bạn, Google làm bạn quên đi rằng bạn đang "bán" đi những khoảng riêng tư của mình.

    Một thiết bị thu thập thông tin ẩn mình ngay trong phòng khách nhà bạn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày