Cập nhật: Niantic hoãn kế hoạch ra mắt Pokémon GO tại Nhật sau khi email nội bộ bị rò rỉ

    Neo,  

    Quê hương của Pokémon, xứ sở mặt trời mọc, có thể là thị trường châu Á đầu tiên được đón Pokémon GO. Và rất có thể sau Nhật, các quốc khác ở châu Á bao gồm Việt Nam sẽ lần lượt được tận hưởng tựa game cực kỳ hấp dẫn này.

    Theo một nguồn tin nắm rõ các kế hoạch của Niantic, ngày hôm nay, 20/7, Pokémon GO sẽ chính thức được phát hành tại Nhật Bản. Dẫu vậy, nguồn tin này không đưa ra bất cứ bằng chứng thuyết phục nào. Trước đây, CEO Niantic cũng khẳng định rằng sẽ trình làng Pokémon GO tại Nhật Bản vào cuối tháng Bảy.

    Gần đây, Niantic đã ra mắt Pokémon GO tại 27 quốc gia châu Âu sau khi lần lượt ra mắt tại Úc, New Zealand, Mỹ, Đức và Anh.

    Thị trường đầu tiên tại châu Âu được chơi Pokémon GO là Đức và chỉ 3 ngày sau đó cả châu Âu được tận hưởng trò chơi này. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng sau khi trình làng tại Nhật Bản vài ngày Niantic sẽ triển khai game tới toàn bộ thị trường châu Á trong đó có Việt Nam.

    Ngoài ra, theo nguồn tin thì Nhật Bản sẽ là thị trường đầu tiên Niantic và Nintendo triển khai chương trình hợp tác quảng cáo, kinh doanh với cá đối tác. Nintendo đã ký một thỏa thuận với McDonalds để biến một lượng lớn trong số 3.000 cửa hàng của hãng này trên khắp nước Nhật thành Pokémon Gym trong game, khuyến khích người chơi tụ tập ở đó và mua sắm đồ ăn, đồ uống trong khi chơi.

    Nếu thành công, mô hình này sẽ được nhân rộng ra nhiều quốc gia và nhiều đối tác khác trên toàn thế giới.

    Cập nhật: Sau khi phát hiện ra email về kế hoạch ra mắt Pokémon GO, và thông tin Nintendo hợp tác với McDonald tại thị trường Nhật Bản bị rò rỉ, Niantic và Nintendo đã hủy kế hoạch ra mắt ban đầu vào buổi sáng và rời sang buổi chiều. Sau đó, tuy nhiên, các công ty đã quyết định hủy hoàn toàn kế hoạch ra mắt, vì lo lắng thông tin rùm beng này sẽ làm cho game quá tải.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ