Đây là ống kính khủng nhất mọi thời đại của Canon: 300 mm f/1.8, nặng 1 tấn và chỉ còn 4 chiếc còn tồn tại trên thế giới

    Tuấn Lê,  

    "Hiện tôi chỉ biết trên thế giới chỉ còn tồn tại 4 chiếc ống kính giống như vậy và rất khó để tìm ra bất kỳ thông tin nào trên internet về nó", Anderson cho biết.

    Từng nhận mình là fan của Canon? Thế bạn có biết ống kính thuộc hàng hiếm nhất của hãng sản xuất này là gì không? Nhìn thử bức ảnh dưới đây và ngẫm thử xem, chắc chắn là bạn chưa thấy tên quái vật này đâu.

    Bức ảnh này là chân dung của ống kính Canon 300 mm f/1.8 với kích thước siêu khủng và chắc cũng không ai dám cầm nó lên. Theo tài khoản Instagram @canongearnerd, chiếc ống kính này được sử dụng cho việc chụp ảnh đua ngựa, có ngàm EF và đặc biệt là nặng 1 tấn!

    Cũng bởi vì đây là ống kính tele và có khẩu độ lên đến f/1.8 nên phần thấu kính trước rất to khiến nó trông khá "đô con" và sức nặng cũng thế mà tăng theo.

    Được biết, ống kính này từng được dùng bởi nhiếp ảnh gia Jim Anderson để chụp các buổi đua ngựa. "Hiện tôi chỉ biết trên thế giới chỉ còn tồn tại 4 chiếc ống kính giống như vậy và rất khó để tìm ra bất kỳ thông tin nào trên internet về nó", Anderson cho biết.

    Anderson chia sẻ với trang Petapixel rằng ống kính này được dùng cho kỹ thuật chụp ảnh "strip/slit photography", theo đó hệ thống sẽ ghi nhận lại khoảng 10.000 dải ảnh trong một giây nhằm bắt đứng các chuyển động siêu nhanh, giúp tất cả các chủ thể trong khung ảnh đều rõ nét.

    "Vào thời điểm đó, nếu muốn chụp kiểu này chúng tôi phải cần đến một dây phim chụp khá dài, sau đó tôi sẽ tráng cuộn phim đó ngay sau buổi chụp bằng thuốc Dektol tại 140 độ, tất cả mọi khâu phải làm bằng tay. Tuy nhiên khi thời kỹ thuật số nở rộ, mọi thứ được cải tiến hơn và tất nhiên ống kính kiểu này cũng không cần thiết nữa", Anderson cho biết.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ