Điện thoại mác Nokia sẽ trở lại thị trường và người chịu trách nhiệm quảng bá chính là cựu CEO "công ty Angry Birds"

    Neo,  

    Mới đây, HMD Global Oy, một công ty mới được thành lập của Phần Lan, đã giành được quyền sử dụng thương hiệu Nokia trên các sản phẩm tablet, smartphone của họ.

    Và để phục vụ kế hoạch tái sinh thương hiệu điện thoại Nokia, HMD đã thuê Pekka Rantala làm Giám đốc Marketing, Rantala là cựu CEO của Rovio, nhà sản xuất tựa game Angry Birds.

    Rantala cũng từng làm việc tại Nokia từ năm 1994 tới năm 2011, đảm nhiệm các công việc liên quan tới marketing và sản phẩm. Ông nhận chức CEO Rovio vào năm 2015 nhưng bị mất ghế chỉ sau một năm bảy tháng.

    Nokia đã có những bước đi sai lầm trong thời điểm smartphone bùng nổ và bị Apple và Samsung qua mặt. Cuối cùng, hãng này phải bán toàn bộ mảng kinh doanh thiết bị di động của mình cho Microsoft vào năm 2014. Hiện Nokia chỉ tập trung vào các thiết bị viễn thông cũng như nhượng quyền sử dụng thương hiệu cho các hãng sản xuất phần cứng khác.

    Kể từ đó tới nay dường như Microsoft chẳng quan tâm gì tới mảng kinh doanh thiết bị di động mà họ thâu tóm được từ Nokia.

    Điện thoại và tablet mang thương hiệu Nokia của HMD sẽ chạy Android. Mặc dù vậy, các thiết bị này sẽ được sản xuất và phân phối với FIH Mobile, một công ty con của Foxconn Technology. Chưa rõ các thiết bị sẽ ra mắt vào thời điểm nào.

    Theo Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ