Đến lượt Nhật Bản cũng cấm các cơ quan chính phủ sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE

    tvd,  

    Hết Mỹ, Australia, New Zealand đến Anh và bây giờ là Nhật cũng cấm Huawei.

    Nhật Bản dự kiến sẽ công bố kế hoạch cấm mua các thiết bị của Huawei và ZTE, để sử dụng trong cơ quan chính phủ. Mục đích là để tăng cường an ninh mạng và ngăn chặn rò rỉ thông tin.

    Tờ báo Yomiuri xác nhận thông tin này, cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố quy tắc sửa đổi về việc mua sắm thiết bị công nghệ vào thứ hai tới đây.

    Đến lượt Nhật Bản cũng cấm các cơ quan chính phủ sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE - Ảnh 1.

    Hồi tháng 8 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch không cho phép Huawei và ZTE tham gia đấu thầu các hợp đồng xây dựng hệ thống thông tin.

    Trước đó, Mỹ cũng đã cấm các thiết bị của Huawei. Trong khi đó, Australia và New Zealand ngăn không cho các nhà mạng sử dụng thiết bị viễn thông của Huawei. Tập đoàn BT của Anh cũng không còn sử dụng thiết bị Huawei cho các mạng 3G và 4G của mình nữa.

    Khó khăn liên tiếp xảy đến với Huawei giữa lúc giám đốc tài chính kiêm phó chủ tịch tập đoàn này Mạnh Vãn Chu bị nhà chức trách Canada bắt hôm 1/12 theo đề nghị từ Mỹ.

    Tham khảo: Reuters

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ