Apple nên sản xuất iPhone chạy Android

    Tùng Phạm,  

    Đây là lời chia sẻ từ Steve Wozniak, đồng sáng lập của Táo Khuyết.

    Dù rằng xác suất xảy ra điều này là không cao thậm chí sẽ chẳng bao giờ Apple có thể chấp nhận để Android chạy trên các iDevices nhưng nếu đứng trên góc độ kinh doanh mà suy xét một cách thẳng thắn thì Steve Wozniak có cái lý riêng của mình. Bởi lẽ Android đang là nền tảng di động lớn nhất thế giới với hơn 80% thị phần. Chính vì thế khi tận dụng Android trên smartphone hay tablet của mình, Apple hoàn toàn có thể lôi kéo thêm nhiều khách hàng, qua đó gia tăng lợi nhuận khi mà có rất nhiều người dùng vẫn đang ao ước được sở hữu một smartphone đẹp, tinh tế như iPhone bất chấp có không ít smartphone Android thiết kế đẹp như HTC One đang có mặt trên thị trường.

    Một số người cực đoan lại nghĩ rằng chấp nhận sống chung với Android trên iPhone hay iPad chẳng khác nào Táo Khuyết cúi đầu thừa nhận thất bại trước Google. Tuy nhiên, đây vẫn được cho là một trong những cách đơn giản để CEO đương nhiệm Tim Cook có thể thực hiện để làm lớn hơn nữa số tài sản "kếch xù" mà Quả Táo đang sở hữu. Bên cạnh đó, iPhone chạy Android cũng có thể tận dụng những điểm mạnh của Android để bù đắp cho những khiếm khuyết vốn có của iOS và tạo ra nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày