BlackBerry công bố báo cáo tài chính quý II: Doanh thu 1,6 tỷ USD những vẫn lỗ to

    H.A,  

    Tình hình tài chính của BlackBerry đang vô cùng khó khăn.

    Vào thứ Sáu tuần trước, BlackBerry đã lên tiếng xác nhận hãng đang có một lượng hàng tồn kho điện thoại BlackBerry Z10 lên đến 1 tỷ USD và phải đối mặt với khoản lỗ hơn 900 triệu USD trong quý II năm nay. Mới đây, hơn 1 tuần sau đó, hãng điện thoại Canada đã chính thức công khai báo cáo tài chính thực tế quý II với doanh thu sụt giảm tới 49% so với quý I, từ 3,1 tỷ USD xuống còn 1,6 tỷ USD. Vài ngày trước, sau khi BlackBerry công bố lượng hàng tồn kho Z10 là 1 tỷ USD thì các nhà phân tích còn dự đoán rằng doanh thu của hãng sẽ rơi vào khoảng 3,04 tỷ USD. Tuy nhiên, rốt cuộc tình hình hóa ra nghiêm trọng hơn thế rất nhiều. Khoản lỗ chính xác trong quý II của BlackBerry là 965 triệu USD, trong vòng 3 tháng qua hãng đã tung ra thị trường gần 10 triệu smartphone nhưng chỉ phân nửa là điện thoại chạy BlackBerry 10 còn lại là các model cũ chạy OS 7.

    BlackBerry công bố báo cáo tài chính quý II: Doanh thu 1,6 tỷ USD những vẫn lỗ to

    Mặc dù phải đối mặt với tình hình tài chính bết bát cộng với việc đã ký định thư bán lại các cổ phiếu từ cổ đông đại chúng với quỹ đầu tư Canada Fairfax Financial với giá trị 4,7 tỷ USD nhưng CEO Thorsten Heins của BlackBerry vẫn khá lạc quan: “Chúng tôi hiểu rằng mình đang lâm vào tình thế khó khăn, tuy nhiên chúng tôi vẫn là một công ty mạnh về mặt tài chính với 2,6 tỉ USD dự trữ tiền mặt và không bị nợ. Chúng tôi đang tập trung vào thị trường mục tiêu và cam kết hoàn thành quá trình chuyển đổi một cách nhanh chóng nhằm thiết lập lại công ty với hướng đi tập trung và hiệu quả hơn”. Song dù vậy, phải nói rằng tương lai trước mắt của BlackBerry vẫn vô cùng ảm đạm do niềm tự hào một thời của họ là BlackBerry 10 vẫn chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với Android hay iOS hiện nay.

    Tham khảo: Phonearena.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ