BlackBerry sắp ra mắt Assistant đối đầu với Siri, Cortana và Google Now

    Dongnatviet,  

    (GenK.vn) - BlackBerry công bố trợ lý ảo cá nhân đầu tiên cho nền tảng di động BlackBerry OS của mình, chính thức đặt chân vào cuộc chiến trợ lý ảo trên di động

    Trợ lý ảo cá nhân là một tính năng rất phổ biến trên các hệ điều hành di động chủ lực hiện nay như Google Now trên Android, Siri trên iOS hay Cortana trên Windows Phone. Ngày hôm qua, BlackBerry cũng đã công bố dự định ra mắt trợ lý ảo cá nhân đầu tiên cho nền tảng di động BlackBerry OS của mình, chính thức đặt chân vào cuộc chiến trợ lý ảo trên di động. Tên gọi dự kiến của dịch vụ này có thể sẽ là BlackBerry Assistant .

    Blackberry

    Cũng tương tự như các "đồng nghiệp" của mình trên các nền tảng khác, trợ lý ảo trên BlackBerry OS có khả năng phản hồi lại các câu lệnh bằng giọng nói hay nhập liệu bằng văn bản thông qua bàn phím. Với trợ lý ảo này, người dùng có thể mở ứng dụng, bật tắt các tính năng, yêu cầu check email, lên lịch nhắc nhở... mà không cần phải chạm vào bàn phím. Và cũng giống như Cortana, trợ lý ảo của BlackBerry cũng có khả năng học hỏi thông qua dữ liệu của người dùng để dần dần trở nên thông minh hơn và cá nhân hóa hơn cho mỗi chủ nhân của nó.

    Trợ lý ảo cá nhân là một bước đi mới nhất của BlackBerry sau khi công bố ra mắt BlackBerry Passport vào tháng trước cũng như việc tích hợp kho ứng dụng của Amazon lên thiết bị này. BlackBerry Assistant cũng được hãng thông báo sẽ được tích hợp sẵn trên BlackBerry Passport khi thiết bị này được bán ra. Hiện vẫn chưa rõ hiệu quả thực sự của trợ lý ảo trên nền tảng này như thế nào, nhưng có thể thấy, đây là một nước đi hoàn toàn sáng suốt của "dâu đen" để vực dậy lại thương hiệu sau nhiều năm tụt dốc.

    Tham khảo: Mashable

    >>Dự báo: BlackBerry có nguy cơ sập tiệm trong năm 2015

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ