"Cánh én" Note 4 cũng chẳng thể làm nên mùa xuân cho Samsung

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Liệu việc đặt cược vào Galaxy Note 4 đã phải là "đấu pháp" hợp lí hay tiếp tục là bước đi thụt lùi của Samsung?

    Có thể nói, Samsung luôn được biết tới là hãng sản xuất di động hàng đầu trên thế giới, tuy nhiên, có vẻ như những báo cáo tài chính và tình hình doanh số gần đây của hãng không đạt được con số như kì vọng. Có rất nhiều lý do khiến hãng sản xuất Hàn Quốc rơi vào tình trạng hiện nay như siêu phẩm Galaxy S5 ế ẩm, thêm nhiều sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất Trung Quốc hay tử huyệt nằm ở dòng sản phẩm giá rẻ và thị trường mới nổi. Để khắc phục tình trạng trên, dường như Samsung đang đặt cược rất nhiều vào chiếc phablet Galaxy Note 4 được đồn đoán là sẽ được công bố vào ngày 03/09, tại triển lãm IFA ở Berlin. Tuy nhiên, liệu đây đã phải là "đấu pháp" hợp lí hay tiếp tục là bước đi thụt lùi của Samsung?

    Galaxy Note 4 sẽ có tới 22 phiên bản?

    Trước hết, không thể phủ nhận được sức hút của dòng Galaxy Note từ khi các thiết bị này được Samsung phát hành trên toàn thế giới. Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà Note 3 được coi là sản phẩm đáng mua nhất của hãng sản xuất Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại. Với chất lượng và danh tiếng đã được khẳng định của dòng Note, có thể Samsung muốn dựa vào lợi thế này nhằm tung ra chiếc Note 4, kéo lại lượng thị phần đã mất trong Q2 vừa qua, cũng như xoa dịu những thất bại của chiếc Galaxy S5. Được biết, cấu hình dự kiến của Galaxy Note 4 là màn hình 5,7 inch, độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel, tích hợp vi xử lý Snapdragon 805, RAM 3GB, camera chính 16 megapixel và bộ nhớ trong 32GB.

    Camera 16 megapixel có thể vắng bóng trên Galaxy Note 4

    Sơ qua những thông tin trên, chúng ta có thể khẳng định Galaxy Note 4 sẽ sở hữu một cấu hình khủng. Thế nhưng, chỉ tập trung vào phần cứng thôi chẳng thể giải quyết được bài toán doanh số hiện nay, bởi ngoài sức mạnh cấu hình, người dùng cần ở Samsung một thiết kế mang tính cách mạng và có thể là cả vật liệu mới thay vì mãi một kiểu ốp lưng bọc da như hiện nay. Chắc hẳn, hãng sản xuất Hàn Quốc vẫn chưa thể nào quên được bài học "vỏ nhựa" mang tên Galaxy S5 và nếu cứ tiếp tục bảo thủ với Note 4, thì chẳng mấy chốc, đây sẽ lại là thất bại thứ 2 liên tiếp trong năm 2014 này. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng, dòng Note thuộc phân khúc phablet với màn hình lớn vốn khá kén người dùng và chưa bao giờ, đây là dòng sản phẩm chủ lực của Samsung.

    Galaxy Note 4 sẽ được trang bị màn hình Quad HD 5,7 inch?

    Thêm nữa, ngoài cấu hình và thiết kế, Galaxy Note 4 thực sự cần nhiều hơn những nâng cấp sáng giá sau thành công của Note 3 bởi trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, người dùng có thói quen mua hàng theo kiểu so sánh các sản phẩm đời trước và sau thay vì mua bởi đam mê hay yêu thích. Thật vậy, dám chắc rằng, Note 4 dù có hay, có đẹp nhưng sẽ ít người dám bỏ cả một khoản tiền lớn ra để sắm về một thiết bị chẳng có mấy nâng cấp ngoài cấu hình - tương tự như việc Samsung cải tiến Note 3 từ Note 2. Cũng cần phải nói thêm, màn hình lớn từ lâu cũng chẳng còn là lợi thế để Samsung có thể tiếp tục duy trì trên các sản phẩm của mình. Không nói đâu xa, ngay như iPhone 6 chuẩn bị ra mắt cũng được đồn đoán là sẽ sở hữu phiên bản màn hình 5,5 inch.

    Galaxy Alpha viền kim loại sẽ ra mắt trong tuần sau?

    Tới đây, sẽ có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi rằng, "chê lên, chê xuống" Galaxy Note 4 dù chiếc phablet này vẫn còn trong trứng nước, thì đâu sẽ là thiết bị "cứu dỗi" Samsung? Chúng tôi xin được mạn phép đưa ra gợi ý rằng có thể Galaxy Alpha - chiếc smartphone vỏ nhôm được đồn đoán kế nhiệm S5, mới chính là quân át chủ bài trong cuộc chơi này. Thiết kế mạnh mẽ và đẳng cấp hơn cùng màn hình trong khoảng 5 inch cho khả năng cầm nắm vừa tay đi kèm cấu hình khủng mới chính là thứ mà người dùng khao khát. Thực tế đã chứng minh, chỉ cần gắn lên mình thêm một chút kim loại, Samsung đã cải thiện được rất nhiều yếu tố về hình ảnh trong mắt của người dùng, thậm chí, nhiều người còn "hùng hồn" cho rằng nếu Galaxy Alpha được trang bị khung nhôm thì họ sẽ tậu ngay mà chẳng suy nghĩ.

    "Cánh én" Note 4 cũng chẳng thể làm nên mùa xuân cho Samsung

    Thế nhưng, chỉ chừng đó thôi vẫn là chưa đủ để vực dậy một Samsung đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu từ 6 tháng trở lại đây. Thay vì dồn sức cho duy nhất một sản phẩm trong thời gian tới, hãng sản xuất Hàn Quốc cần nghiêm túc nhìn lại cách mà hãng đang chăm chút cho các sản phẩm đã được tung ra thị trường. Ngoài ra, hãng cũng cần phải xem xét đến các thị trường mới nổi như Ấn Độ, nơi mà chỉ có 6% dân số sở hữu điện thoại di động. Thêm vào nữa là giá thành của sản phẩm, bởi các smartphone giá rẻ của Samsung tại Trung Quốc và Ấn Độ đang có giá cao hơn 30% so với các nhà sản xuất bản địa khác. Đồng thời, Samsung cũng nên học tập Google với những dự án như kiểu Android One có mức giá chỉ khoảng 100 USD hoặc thấp hơn để có thể đánh sâu vào thị yếu và túi tiền của người dùng tại những thị trường này.

    Tham khảo: PhoneArena

    >>Tử huyệt của Samsung: Giá rẻ và thị trường mới nổi

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ