Cửa hàng ngán ngẩm vì người Việt không chuộng điện thoại màn hình lớn

    Tùng Phạm,  

    Trên thị trường Việt Nam hiện nay, các dòng điện thoại sở hữu màn hình 6 inch không được người dùng mặn mà chào đón.

    Trào lưu điện thoại màn hình lớn bắt đầu từ chiếc Galaxy Note (ra mắt năm 2011) của Samsung và đang là xu thế được chào đón bởi nhiều hãng sản xuất lớn trên thế giới. Sau Galaxy Note, đã có khá nhiều smartphone lai máy tính bảng với kích thước màn hình lớn (thường được hiểu bằng thuật ngữ mới: Phablet) được ra mắt. Gần đây nhất là loạt siêu phẩm như Xperia Z, HTC One, Galaxy S4 hay LG G2.

     Thoạt nhìn, G2 gây ấn tượng với diện tích màn hình khá lớn ở mặt trước. Theo LG, diện tích màn hình của máy chiếm 75,9% mặt trước của máy nhưng có cảm giác con số này lớn hơn khi nhìn tận mắt. Săm soi kỹ hơn có thể thấy rõ, viền màn hình của LG G2 rất mỏng chỉ 2,65 mm.

    Chừng đó dường như là chưa đủ, các đại gia công nghệ lại muốn tiến tới định nghĩa điện thoại lai máy tính bảng thực sự bằng cách đưa ra nhiều smartphone với màn hình "khổng lồ" như Galaxy Mega 6.3 (màn hình 6,3 inch), Huawei Ascend Mate (màn hình 6,1 inch), Xperia Z Ultra (màn hình 6,44 inch). Với kích thước màn hình như vậy, nói không ngoa, những smartphone trên có thể đảm đương được cả hai nhiệm vụ điện thoại lẫn tablet mini, đem tới một thiết bị đa năng hơn cho nhiều nhu cầu sử dụng. Tuy vậy, người dùng lại không mấy mặn mà với điều đó.

    Điện thoại màn hình lớn ế ẩm tại Việt Nam

    Tại Việt Nam, ghi nhận từ thị trường điện thoại xách tay, Xperia Z Ultra xách tay đang giảm giá khá mạnh sau một thời gian ngắn xuất hiện do ít được đón nhận bất chấp giá chính hãng vẫn đang thuộc loại ngất ngưởng 18 triệu đồng. Không khó để tìm được nhiều cửa hàng xách tay bày bán sản phẩm này với mức giá dao động từ 14 đến 15 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với giá chính hãng. 

    Có thể thấy rõ, giá bán cao cùng kích thước "quá khổ" là hai hạn chế lớn khiến nhiều người chỉ ngắm nghía Xperia Z Ultra trên tay rồi đặt xuống. Để tìm hiểu kĩ hơn lý do vì sao phablet này không được ưa chuộng, chúng tôi ghé thăm một quầy trưng bày điện thoại trên phố Đại Cồ Việt,  Hà Nội. Anh Trung, người đang tìm mua một chiếc smartphone cao cấp khi được hỏi cho hay: "Phải công nhận rằng mẫu mã của Sony rất tốt nhưng chiếc Z Ultra này lớn quá, ngay đến việc đút máy vào túi quần cũng rất bất tiện. Do đó tôi quyết định chọn HTC One, rẻ và cơ động hơn hẳn."

    Điện thoại màn hình lớn ế ẩm tại Việt Nam

    Trước Xperia Z Ultra, Galaxy Mega 6.3 cũng chịu chung số phận hẩm hiu. Dạo qua vài siêu thị điện máy lớn tại Hà Nội, Galaxy Mega 6.3 dường như không được người mua điện thoại để ý vì nghĩ đó là máy tính bảng. Trong khi đó Ascend Mate thì vẫn bặt tăm tại Việt Nam từ tháng 3 đến tận bây giờ. Đại diện một cửa hàng bán điện thoại trên phố Huế, Hà Nội cho biết: "Bây giờ người ta chỉ quan tâm tới các con máy như Galaxy S4, Xperia Z hoặc những dòng rẻ hay tầm trung có giá tốt. Còn Galaxy Mega thì giá lại đắt, màn hình quá to, cấu hình thì bình thường nên khó bán hơn. Dù chúng tôi đã hạ giá nhưng máy bán vẫn khá chậm, vài ngày mới có người hỏi mua." 

    Điện thoại màn hình lớn ế ẩm tại Việt Nam

    Trái với những smartphone kể trên, một phablet khác khá đình đám tại Việt Nam là Galaxy Note II vẫn nhận được nhiều quan tâm. Phablet thế hệ 2 của Samsung đạt kích cỡ màn hình 5,5 inch không đến mức khó chịu như những cái tên kể trên. Ngoài ra, dung lượng pin "trâu bò" 3.100 mAh cũng là nét hấp dẫn của chiếc điện thoại này.

    Tuy vậy, hiện đang là thời điểm khá nhạy cảm để mua Note II nên doanh số của điện thoại này có phần giảm đi. Nguyên do là Galaxy Note III sắp sửa ra mắt và một số người đang quan tâm tới Galaxy Note II đang cố chờ Galaxy Note III để quyết định trong khi cũng có khá nhiều người chờ khi giá Note II giảm thêm một chút khi Note III ra mắt. 

    Tuy màn hình lớn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị nhưng phần nhiều người dùng đều đồng ý rằng màn hình điện thoại chỉ nên to ở một mức độ vừa phải thì sẽ hợp lý hơn. Chia sẻ về những điện thoại màn hình khủng tại Việt Nam, bạn Hà, một người đang tìm mua điện thoại cho biết: "Theo mình, màn hình điện thoại không nên quá to làm gì, chỉ nên ở mức từ 5 đến 5,5 inch là vừa tầm. To quá lại rất dễ vỡ màn hình lúc bị rơi mà giá cũng bị đội lên nhiều hơn. Như chiếc Galaxy Mega 6.3 này nhiều khi dùng đưa lên tai để nghe gọi trông khá thô."

    Cận cảnh bộ đôi Galaxy Mega tại Việt Nam

    Rõ ràng, Việt Nam khó có thể trở thành "mảnh đất vàng" để các phablet màn hình vượt quá 6 inch lên ngôi. Sự khác biệt về tầm vóc, thói quen sử dụng và cả túi tiền khiến cho những chiếc điện thoại màn hình lớn có sức tiêu thụ rất èo uột tại nước ta. Có người đã nói vui rằng, phablet thì phải để trong túi xách hoặc ô tô, dân ta chỉ quen đút túi quần đi xe máy thì sao thích nghi được. Ngẫm lại cũng thấy đúng!

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày