iPhone sắp có camera chụp trước lấy nét sau giống máy ảnh Lytro

    H.A,  

    (GenK.vn) - Apple vừa được cấp bằng sáng chế về công nghệ camera chụp trước lấy nét sau.

    Mới đây, Apple đã được cấp phép sử dụng một bằng sáng chế về hệ thống camera có thể chụp trước rồi lấy nét sau đối với ảnh độ phân giải thấp từ Cơ quan thương hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ USPTO. Có thể nói về cơ bản tính năng camera theo bằng sáng chế mới của Apple khá giống với cơ chế hoạt động của máy ảnh Lytro (cũng có khả năng chụp trước lấy nét sau). Đặc biệt, Apple cũng xác nhận rằng hãng sẽ sớm hiện thực hóa công nghệ trên để đưa vào các sản phẩm di động của mình.

     

    Không giống như Lytro, thiết kế của Apple sử dụng một bộ chuyển đổi chuyển động nằm giữa thấu kính và cảm biến hình ảnh cho phép hoạt động ở hai chế độ riêng biệt: chụp trước lấy nét sau đối với ảnh chụp có độ phân giải thấp còn ảnh độ phân giải cao thì không thể sử dụng tính năng này. Nếu trở thành hiện thực, công nghệ kể trên sẽ là bổ sung giá trị cho hệ thống camera của điện thoại iPhone vốn đang có phần lép vế trước Nokia và Sony.

    Tham khảo: Appleinsider.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày