Liệu có thể ngụy trang bom thành điện thoại di động?

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Gần đây, những vật dụng hàng ngày như giầy dép, điện thoại hay thậm chí là đồ lót đã được ngụy trang và sử dụng vào mục đích khủng bố trên các chuyến bay hàng không.

    Mới đây, Ủy ban an ninh vận tải Mỹ - TSA vừa ra thông báo, rằng cảnh sát và các nhân viên an ninh sẽ không cho phép hàng khách mang các loại thiết bị điện tử như di động, máy tính bảng hay laptop... được lên các máy báy của Mỹ hoặc tại một số sân bay quốc tế khác, nếu các thiết bị này chưa được sạc pin đầy đủ hoặc không thể khởi động bởi lí do hết pin.

    smartphone, tablet, laptop, Mỹ

    Được biết, động thái này là biện pháp mà TSA nhằm nỗ lực tăng cường an ninh tại lĩnh vực hàng không trong bối cảnh lo ngại những kẻ có âm mưu khủng bố có thể ngụy trang các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng, laptop thành bom. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: "Liệu có thể ngụy trang bom thành điện thoại di động?". Thực tế, với những công nghệ tiên tiến hiện nay, bạn hoàn toàn có thể ngụy trang bom thành bất kì vật dụng cá nhân nào, thậm chí là một chiếc điện thoại đang hoạt động, có thể bật nguồn sử dụng bình thường nhưng bên trong vẫn có khả năng chứa bom.

    Hãy sạc điện thoại nếu không muốn bị cấm lên máy bay

    Còn nhớ, một trường hợp hãn hữu đã xảy ra và năm 1996, cơ quan tình báo của Israel từng dùng "bom điện thoại" để ám sát một thủ lĩnh của Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Hamas. Theo đó, thuốc nổ được giấu trong chiếc điện thoại và kích nổ trong lúc được sử dụng. Nhưng cũng phải nói rằng, kích thước của điện thoại vào thời kì đó là rất lớn nên việc giấu hoặc ngụy trang bom là không khó. Còn hiện tại, smartphone ngày nay có xu hướng mỏng và nhỏ hơn nên để sử dụng vào mục đích biến các thiết bị này thành bom khó hơn nhiều.

    Hãy sạc điện thoại nếu không muốn bị cấm lên máy bay

    Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thay vì giấu bom trong điện thoại, một giả thiết khác cũng có thể xảy ra đó là sử dụng công nghệ in 3D khá tiên tiến ngày nay. Cụ thể, "kẻ khủng bố" có thể dùng chính chất nổ đó để làm vật liệu in thành vỏ máy và lắp ghép thành một chiếc điện thoại thật. Nhưng cơ hội để công nghệ này thành công là không cao bởi việc xử lý chất nổ để làm thành vật liệu in 3D không hề đơn giản. Ngoài ra, sau khi in xong thì chiếc vỏ còn phải trải qua công đoạn xử lý bề mặt và sơn phết kỹ lưỡng để ngụy trang thành một chiếc vỏ bình thường.

    Liệu có thể ngụy trang bom thành điện thoại di động?

    Thay vào đó, một số ý kiến cho rằng, công nghệ mới có thể giúp ngụy trang bom theo một phương pháp khác đơn giác hơn đó là cắt bớt dung lượng pin của điện thoại để tạo ra nhiều không gian bên trong máy. Bởi đa phần thỏi pin trên smartphone chiếm khoảng 65% diện tích không gian bên trong chiếc máy. Và nếu cần, người ta có thể cắt nhỏ pin để tạo được nhiều khoảng trống hơn, đủ để giấu bom vào, trong khi đó, phần pin còn lại vẫn đủ để mở nguồn và để máy chạy được một khoảng thời gian ngắn.

    Do đó, việc ngụy trang bom vào trong một chiếc điện thoại đang hoạt động bình thường là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Còn việc nó có đủ mạnh để nổ tung một chiếc máy bay hay không thì lại là một câu chuyện khác.

    Tham khảo: PopularMechanics

    >>Hãy sạc điện thoại nếu không muốn bị cấm lên máy bay

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày