Microsoft tố Samsung không trả tiền đúng hẹn

    Tùng Phạm,  

    Microsoft là công ty đã thu được rất nhiều khoản lợi từ tiền bản quyền của các hãng điện thoại Android như Samsung hay HTC.

    Microsoft có thể sẽ phải lôi Samsung ra tòa vì nhà sản xuất Hàn Quốc đã chậm thanh toán khoản phí bản quyền giữa 2 hãng này theo hợp đồng được ký kết từ năm 2011. Theo bản hợp đồng này, Samsung sẽ phải trả cho Microsoft tiền bản quyền vì những tính năng đã và đang xuất hiện trên smartphone Galaxy của mình. Tuy nhiên, hãng điện thoại xứ Kim Chi đã tỏ ra chậm trễ trong việc thực hiện thanh toán nợ cũng như tiền lãi kể từ cuối năm 2013.

    Microsoft logo

    Microsoft cho hay, sau khi thỏa thuận này được ký kết, doanh số bán hàng của Samsung đã tăng vọt và giúp hãng này trở thành hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Chỉ sau 3 năm lượng bán smartphone của Samsung đã tăng từ 82 triệu chiếc lên tới 314 triệu. Mặc dù vậy, Samsung đang cố gắng tìm cách thoát khỏi bản hợp đồng này khi cho rằng nó đã không còn hiệu lực kể từ khi Microsoft thâu tóm gần như toàn bộ Nokia. Hiện tại, phía Samsung đang xem xét kỹ lại bản hợp đồng giữa 2 hãng. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết êm đẹp thì tòa án sẽ phải vào cuộc và điều này sẽ tiêu tốn của cả 2 không ít tiền bạc và thời gian.

    Được biết, Microsoft là công ty đã thu được rất nhiều khoản lợi từ tiền bản quyền của các hãng điện thoại Android như Samsung hay HTC.

    >> Microsoft tung video khoe Lumia 530 là "hàng tốt"

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ