Về tin đồn iPhone 6 xuất hiện tại Việt Nam: vẫn chỉ là đồ nhái

    Tùng Phạm,  

    Những phân tích về hình ảnh của thiết bị được cho là phiên bản hoạt động được của iPhone 6 tại Việt Nam.

    Hình ảnh được cho là iPhone 6 đã lại một lần nữa xuất hiện tại Việt Nam thông qua người dùng Facebook là Teddy Bo. Thoạt nhìn, thiết kế của smartphone này trông khá giống với những mô hình iPhone 6 bị lộ trong thời gian qua nhưng khi xem xét kỹ hơn, một vài điểm khá lộ liễu cho thấy đây nhiều khả năng chỉ là một phiên bản đồ tàu chạy Android giống như cácmáy clone mà chúng tôi đã có dịp đưa tin.

    Nút tăng giảm âm lượng và nút gạt trông rất xộc xệch.

    Nút tăng giảm âm lượng và nút gạt trông rất xộc xệch.

     

    Phần nắp camera (vòng xanh) lồi ra như mắt...trố là 1 chi tiết sẽ không bao giờ xuất hiện trên các sản phẩm của Táo Khuyết vốn nổi tiếng về độ kỹ tính. Bên cạnh đó đèn flash còn nhìn rõ bóng led vuông chằn chặn cũng là 1 điểm khó tin. Nếu nhìn kỹ ở phía dưới các dòng tiêu chuẩn (vòng đỏ) các bạn cũng có thể thấy khá rõ dấu vết của việc sử dụng tool chỉnh sửa rất vội vàng.

    Phần nắp camera (vòng xanh) lồi ra như mắt...trố là 1 chi tiết sẽ không bao giờ xuất hiện trên các sản phẩm của Táo Khuyết vốn nổi tiếng về độ kỹ tính. Bên cạnh đó đèn flash còn nhìn rõ bóng led vuông chằn chặn cũng là 1 điểm khó tin. Nếu nhìn kỹ ở phía dưới các dòng tiêu chuẩn (vòng đỏ) các bạn cũng có thể thấy khá rõ dấu vết của việc sử dụng tool chỉnh sửa rất vội vàng. Ở vị trí đó có gì để phải che giấu?

    Những vết sọc trên màn hình khi chụp ảnh như thế này phần nào tố cáo về mật độ điểm ảnh của màn hình. Màn hình có mật độ điểm ảnh cao sẽ không có hiện tượng sọc dây như thế này. Theo tính toán của GenK, nhiều khả năng màn hình của máy chỉ đạt phân giải 640x954 và mật độ điểm ảnh còn xa mới đạt Retina nên mới xảy ra hiện tượng này.

    Những vết sọc trên màn hình khi chụp ảnh như thế này phần nào tố cáo về mật độ điểm ảnh của màn hình. Màn hình có mật độ điểm ảnh cao sẽ không có hiện tượng sọc dây như thế này. Theo phán đoán của GenK, nhiều khả năng màn hình của máy chỉ đạt phân giải qHD 540x960 và mật độ điểm ảnh còn xa mới đạt Retina nên mới xảy ra hiện tượng này.

    Đi sâu hơn vào chi tiết, có thể thấy dù phần mềm của máy mang dáng dấp iOS 8 nhưng sự cẩu thả ở giao diện người dùng khi tên ứng dụng không viết hoa ở đầu cũng là bằng chứng tố cáo rằng đây chỉ là một smartphone Android từ Trung Quốc được làm nhái theo siêu phẩm của Apple bởi Quả Táo rất hiếm khi mắc những sai sót "lặt vặt" như vậy.

    Nhìn chung với những dấu hiệu như trên, có thể tạm kết luận đây là 1 chiếc iPhone 6 nhái được gia công theo các linh kiện, khuôn đúc bị lộ và có khả năng nó chạy 1 phiên bản Android chỉnh sửa giao diện. 

    >> Việt Nam thành thị trường iPhone chiến lược của Apple?

    Bài(Minh Lết - Tùng Phạm) Ảnh: Facebook Teddy Bo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ