Nhắn tin nhiều có thể bị chết sớm

    Tùng Phạm,  

    Nhắn tin nhiều có thể dẫn đến các nguy cơ mặc bệnh tim mạch và phổi từ đó làm tăng nguy cơ tử vong khi về già.

    Một nghiên cứu mới đây ở Anh đã chỉ ra rằng những người nhắn tin nhiều có nguy cơ chết sớm hơn. Theo đó, các chuyên gia đến từ Hiệp hội chữa bệnh bằng nắn khớp xương của Anh (UCA) cho rằng, tư thế uốn cong gập người khi sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng có thể dẫn đến nhiều vấn đề như béo phì, hô hấp, các bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong cao hơn về sau trong đời.

    Nhắn tin nhiều có thể bị chết sớm

    Đây không phải là rắc rối đối với những người hay nhắn tin mà còn là vấn đề của việc ngồi ở các tư thế không tốt khi :"lướt net" hay chơi game. Nhẹ thì dẫn đến các chứng vẹo cột sống còn nặng thì đi kèm với các căn bệnh liên quan tới phổi và tim mạch. Đặc biệt hơn, chỉ đến khi về già những tác động tiêu cực này mới ảnh hưởng rõ tới cơ thể của con người.

    Kết quả này lại một lần nữa chỉ ra các tác hại về sức khỏe đối với những người sử dụng máy tính bảng và smartphone. Vì thế, nếu thường xuyên sử dụng những thiết bị này để nhắn tin, chơi game hay lướt web, bạn nên tìm hiểu kỹ các tư thế sử dụng để tránh những hậu quả về sau.

    Theo Việt Nam Net

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày