Những "thất bại" của làng di động thế giới trong năm 2014

    Vũ Trần,  

    Dù đã được các nhà sản xuất quảng cáo rầm rộ, tuy nhiên, những chiếc điện thoại dưới đây vẫn gây thất vọng cho những ai đã mua chúng.

    Tương tự như giải mâm xôi vàng trong lễ trao giải Oscars, PhoneArena cũng đã bình chọn ra những thiết bị không đáng mua nhất năm 2014. Ba đại diện tiêu biểu của "giải thưởng" này không ai khác chính là: Amazon Fire Phone, OnePlus One và dòng sản phẩm Nokia X.

    1. Amazon Fire Phone: ảo tưởng sức mạnh

    Sau những thành công vang dội với chiếc máy tính bảng  Kindle Fire sử dụng nên tảng Android, Amazon đã mạnh dạn tuyên bố hãng cũng sẽ gia nhập thị trường smartphone. Nói được làm được, họ đã nhanh chóng cho ra mắt chiếc Amazon Fire Phone được bán thông qua nhà mạng AT&T vào ngày 25 tháng 7 với giá 199,99 USD cho bản hợp đồng 2 năm. Tất nhiên đây là một bước đi quá vội vàng và Amazon đã phải nếm trái đắng.

    Về mặt kỹ thuật, đây là một chiếc điện thoại khá tốt và được đi kèm với nhiều ưu đãi hấp dẫn gồm một năm sử dụng dịch vụ Amazon Prime và dịch vụ hỗ trợ khách hàng khẩn cấp. Tuy đã được chăm chút kỹ lưỡng nhưng sản phẩm này vẫn chưa thể thuyết phục khách hàng chọn mua thay cho các siêu phẩm như Galaxy S5 hoặc LG G3 mặc dù giá bán tại thời điểm đó thì rẻ hơn nhiều.

    Picture 2
    Hình ảnh chiếc Amazon Fire Phone.

    Hình ảnh chiếc Amazon Fire Phone.

    2. OnePlus One: chiến lược kinh doanh sai lầm

    OnePlus là một công ty rất mới và họ đã ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên của mình với tên gọi đơn giản - One. Khi xét tới thiết kế, các thông số kỹ thuật và các tính năng thì không thể phủ nhận rằng sản phẩm này cũng là một đối thủ xứng tầm với bất kỳ thiết bị cao cấp nào trong năm 2014.

    Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao một smartphone khá như vậy mà lại nằm trong danh sách “mâm xôi vàng”. Câu trả lời là do sai lầm trong quảng cảo của chính nhà sản xuất. Khi ra mắt, họ đã gán cho chiếc máy nhưng danh hiệu như “kẻ hủy diệt flagship 2014” hoặc “chiếc smartphone hoàn hảo” và theo đó là những lời có cánh để tâng bốc chiếc điện thoại này lên tận mây xanh. Điều hiển nhiên là khi người sử dụng thấy thực tế không được như những gì họ tưởng tượng, ngay lập tức họ sẽ quay lưng sản phẩm này.

    Một lý do góp phần nên sự thất bại này là do tại thời điểm công bố thiết bị chỉ có giá 299 USD nhưng khi lên kệ thì OnePlus lại bắt khách hàng phải mua thông qua các nhà bán lẻ khiến cho giá thành bị đội lên kha khá và đến lúc hãng có những điều chỉnh lại về việc phân phối thì đã quá muộn.

    Picture 7
     
     
    OnePlus One và phụ kiện.

    OnePlus One và phụ kiện.

    3. Nokia X series: kẻ bắt chước

    Việc bắt tay với Microsoft là một bước đi khá đúng đăn của hãng sản xuất điện thoại đến từ Phần Lan, tuy nhiên, dù có nỗ lực tới mấy thì Nokia cũng không thể cứu vãn được chính bản thân mình khỏi việc bị mua lại bởi những thua lỗ của dòng Nokia X.

    Trước khi phán xét bất kỳ điều gì về dòng sản phẩm này, chúng ta nên nhớ rằng đây là những chiếc điện thoại có giá cực kỳ phải chăng và cũng không nên quá khắt khe khi Nokia không tạo được nhiều ảnh hưởng trên thị trường như các dòng sản phẩm Lumia của họ.

    Dòng sản phẩm Nokia X tuy chạy Android nhưng có giao diện sử dụng được tùy biến giống như trên Windows Phone. Những chiếc điện thoại này tuy có nhiều màu sắc thời trang thích hợp với số lượng người dùng lớn là giới trẻ nhưng lại có nhiều điểm trừ về thiết kế và kho ứng dụng nghèo nàn nên chẳng được mấy ai lựa chọn.

    Nokia đã sai lầm khi không cho người dùng quyền truy cập vào Google Play Store và điều này đã gây nhiều phiền toái khi muốn cài đặt một ứng dụng Android của bên thứ ba. Với những khó khăn trên thì hiển nhiên là những tín đồ của Nokia sẽ chọn Lumia thay vì một chiếc Nokia X.

    Picture 12
    Dòng sản phẩm Nokia X.

    Dòng sản phẩm Nokia X.

    Tham khảo: Phonearena

    >>2014 và những cái nhất của công nghệ thế giới

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ