Quý III/2014, BlackBerry cho thấy dấu hiệu hồi sinh

    Tùng Phạm,  

    Hy vọng rằng trong năm tới, dưới sự dẫn dắt của CEO John Chen, BlackBerry sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới và đóng góp nhiều hơn cho làng di động.

    Hãng sản xuất điện thoại Canada đã công bố báo cáo tài chính quý III/2014 cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc trong các hoạt động kinh doanh tạo nhiều lạc quan trên con đường hồi sinh. Theo đó, BlackBerry đã thông báo lỗ ròng 148 triệu USD tương đương 28 cent/cổ phiếu khả quan hơn rất nhiều so với con số của cùng kì năm ngoái, lỗ 4,4 tỉ USD tương đương 8,37 cent/cổ phiếu.

    Nếu chỉ tính riêng doanh thu hoạt động thì BlackBerry đạt khoản lãi 1 cent cho mỗi cổ phiếu, tương đương 6 triệu USD. Ngoài ra, tổng số tiền mặt cùng các khoản tiền đầu tư ngắn hạn, dài hạn của công ty này đã đạt được 3,1 tỉ USD, tăng 43 triệu USD.

    Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều khó khăn cho "Dâu Đen" khi mà tổng doanh thu của hãng vẫn thấp hơn kỳ vọng với 793 triệu USD thay vì 931,53 triệu USD. Có được thành công này, là nhờ vào doanh số khả quan từ việc bán điện thoại với 2 triệu chiếc trong đó có 1,9 triệu chiếc cho người dùng cuối.

    Trên thị trường di động, mẫu smartphone BlackBerry PassPort của hãng hiện đã bán hết còn BlackBerry Classic mới ra mắt được thị trường đón nhận tích cực. Hy vọng rằng trong năm tới, dưới sự dẫn dắt của CEO John Chen, BlackBerry sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới và đóng góp nhiều hơn cho làng di động.

    >> Phải chăng BlackBerry đang mất “chất” của một thương hiệu di động?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày