Rò rỉ thiết kế giống Galaxy S II của Galaxy Note III
Galaxy Note III dự kiến sẽ được trang bị màn hình 5,99 inch cho độ phân giải 1.080x1.920 pixel cùng vi xử lý 8 lõi Exynos 5410 Octa trong đó có 4 lõi A15 xung nhịp 2 GHz và 4 lõi A7 xung nhịp 1,7 GHz.
Hình ảnh thiết kế của phablet thế hệ thứ 3 của Samsung là Galaxy Note III đã vừa bị rò rỉ. Theo đó, thiết kế của siêu phẩm di động thứ 2 trong năm nay của hãng điện thoại Hàn Quốc dường như sẽ thay đổi thiết kế bo tròn như Galaxy S III và Galaxy S4 với kiểu dáng vuông vắn giống Galaxy S II.
Thiết kế lộ diện giống Galaxy S II của Galaxy Note III.
Với màn hình lên đến 6 inch, Samsung đã cố gắng thu nhỏ kích thước tổng thế của Galaxy Note III bằng cách thu hẹp viền màn hình cũng như hai bên trên dưới của màn hình cảm ứng. Ngoài ra, nút Home của máy cũng được làm dẹt hơn để tiết kiệm diện tích.
Nút Home của Galaxy Note III có kích thước nhỏ để giảm bớt kích thước tổng thể.
Samsung đã xác nhận thiết bị phablet Galaxy Note III của mình sẽ được ra mắt tại triển lãm IFA 2013 diễn ra vào tháng 9 này. Được biết, Galaxy Note III cũng không sử dụng màn hình dẻo mà thay vào đó là màn hình OLED truyền thống, thông tin đã được JK Shin, người đứng đầu mảng smartphone của Samsung tiết lộ trong một buổi phỏng vấn gần đây.
Về cấu hình, Galaxy Note III dự kiến sẽ được trang bị màn hình 5,99 inch cho độ phân giải 1.080x1.920 pixel cùng vi xử lý 8 lõi Exynos 5410 Octa trong đó có 4 lõi A15 xung nhịp 2 GHz và 4 lõi A7 xung nhịp 1,7 GHz. Đặc biệt, máy sở hữu tới 3 GB RAM và 32 GB bộ nhớ lưu trữ (có hỗ trợ cả thẻ nhớ microSD). Ngoài ra, Galaxy Note III sẽ chạy hệ điều hành Android 4.2.2 Jelly Bean.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao