Sắp hết năm, cùng nói lời chia tay những tên tuổi công nghệ đình đám

    Tùng Phạm,  

    Cùng nhìn lại những tên tuổi công nghệ bị khai tử trong năm 2014.

    Năm 2014 sắp chính thức khép lại và làng công nghệ cũng đã chứng kiến biết bao đổi thay. Trong số đó có những cái tên sẽ phải chia tay người dùng khi năm mới đến.

    1. Windows XP: Tượng đài trên PC

    Với nhiều thay đổi lột xác về giao diện lẫn tính năng, hệ điều hành Windows XP dành cho PC của Microsoft đã từng là một tượng đài trong một khoảng thời gian dài. Phải đến khi Windows 7 ra mắt vị thế của Windows XP mới dần dà suy giảm. Cho đến tháng 4 năm nay, gã khổng lồ xứ Redmond đã chính thức khai tử phiên bản Windows cũ kỹ này. Thậm chí ở thời điểm bị khai tử, lượng người dùng Windows XP vẫn chiếm thị phần rất lớn. Chừng đó thôi cũng đủ hiểu sự "bá đạo" của Windows XP đến đâu.

    2. Facebook Poke: Bắt chước là chưa đủ

    Facebook là tên tuổi và có sức ảnh hưởng lớn trong làng công nghệ nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng tất cả sản phẩm của Facebook là hoàn hảo. Facebook Poke là 1 ví dụ điển hình. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã tung ra ứng dụng Poke sau thương vụ mua bán bất thành với Snapchat có giá trị 3 tỷ USD. Mặc dù vậy, vì không tạo được sự khác biệt so với Snapchat nên Poke đã nhanh chóng chìm vào quên lãng và bị cha đẻ của mình xóa sổ. Được biết, Snapchat là ứng dụng nhắn tin tự hủy trong vòng 10 giây, giúp người dùng có thể thoải mái chọc ghẹo và trêu đùa nhau mà không sợ bị "tố".

    3. Nokia X: Phút huy hoàng rồi chợt tắt

    Nokia X đã gây rất nhiều chú ý khi là smartphone đầu tiên chạy hệ điều hành Android của hãng điện thoại Phần Lan. Tuy nhiên, do còn nhiều khuyết điểm cũng như vì mảng di động đã thuộc về tay Microsoft nên Nokia X nhanh chóng ra đi chóng vánh trong năm nay. Hiện tại, mảng di động của Nokia đã thuộc về Microsoft nhưng những con người cũ của hãng sản xuất Phần Lan vẫn tiếp tục thiết kế và cho ra mắt sản phẩm tablet Nokia N1, chiếc tablet được mệnh danh là iPad mini chạy Android.

    4. iPod Classic: Huyền thoại máy nghe nhạc của Apple

    Chiếc máy nghe nhạc huyền thoại của Apple là iPod Classic cũng đã bị khai tử trong năm nay và để lại nhiệm vụ cho iPod Touch, sản phẩm máy nghe nhạc của Apple với đầy đủ các tính năng của iPhone. Chắc chắn, sự ra đi của dòng máy nghe nhạc sở hữu bộ nhớ trong tới 160 GB cùng bánh xe điều khiển sẽ làm nhiều người tiếc nuối.

    5. Flappy Bird: Cơn sốt trên toàn thế giới

    Sẽ là thiết sót lớn nếu không nhắc đến tựa game di động Việt của tác giả Nguyễn Hà Đông với lối chơi không thể đơn giản hơn nhưng đã gây sốt trên toàn thế giới. Thành công của Flappy Bird đã kéo theo nhiều tựa game nhái ra đời với cách chơi tương tự. Tuy nhiên, điều đáng buồn là Flappy Bird đã nhanh chóng bị chính cha đẻ của mình gỡ bỏ trên 2 gian hàng App Store và Play Store vì những áp lực từ mạng xã hội, giới truyền thông.

    6. Microsoft MSN: Nhường chỗ cho Skype

    Ngay sau thương vụ mua lại phần mềm chat Skype đình đám, Microsoft đã chuyển người dùng dịch vụ MSN Messenger của mình sang Skype đồng thời đóng cửa MSN Messenger. Hãng đã ra thông báo này vào năm 2012, nhưng phải đến ngày 31/10 vừa qua, MSN Messenger mới chính thức bị "khai tử" bằng động thái đóng cửa MSN Messenger tại thị trường Trung Quốc của Microsoft.

    >> 5 nỗi oan mà người dùng Android thường chỉ trích iPhone

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ